Chân dung mục tiêu mới của học sinh Edison Schools: Đổi mới, sáng tạo và bứt phá

18/03/2026 07:30
An Vy
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Edison Schools đặc biệt chú trọng phát triển năng lực công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kỹ năng cá nhân và năng lực xã hội cho học sinh.

Tại hội thảo “Edison tăng tốc đổi mới - Bứt phá sáng tạo trên cả 3 cấp học - Đón đầu kỷ nguyên mới” năm học 2026-2027 do Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp Edison tổ chức, Ban Giám hiệu nhà trường đã chia sẻ và giải đáp nhiều nội dung mà phụ huynh quan tâm liên quan đến định hướng phát triển chương trình giáo dục trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu Edison Schools cũng thông tin tới phụ huynh về các nguồn lực và mạng lưới hợp tác quốc tế mà nhà trường đang kết nối, qua đó mở rộng cơ hội học tập, trải nghiệm và hội nhập cho học sinh trong năm học 2026-2027. Đây cũng là dịp để phụ huynh trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và được nhà trường giải đáp chi tiết về những định hướng đổi mới của chương trình giáo dục trong thời gian tới.

Chân dung học sinh bậc tiểu học

Chia sẻ về những điểm đổi mới sáng tạo bứt phá trong chương trình Tiểu học từ năm học 2026-2027, cô Nguyễn Thị Thanh Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Edison Ecopark (Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp Edison) cho biết, bậc tiểu học được xem là giai đoạn khởi đầu quan trọng khi các em học sinh chuyển từ mầm non sang bậc học đầu tiên của giáo dục phổ thông. Vì vậy, Edison Schools mong muốn đây sẽ là những “khởi đầu hạnh phúc”, nơi học sinh được xây dựng nền móng vững chắc để phát triển toàn diện và khai mở tối đa tiềm năng.

Theo định hướng phát triển toàn diện, học sinh Tiểu học Edison không chỉ đáp ứng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà còn được bồi dưỡng các năng lực nổi trội, đặc biệt là năng lực ngoại ngữ, công nghệ, các năng lực cá nhân và xã hội.

Ngoại ngữ là thế mạnh khác biệt của Edison. Bên cạnh chương trình Tiếng Anh chất lượng cao đã được khẳng định, từ năm học 2026-2027, nhà trường tiên phong triển khai hệ Tam ngữ Trung - Anh từ lớp 1 đến lớp 12. Với thời lượng học tập vượt trội, chương trình được thiết kế theo chuẩn quốc tế, sử dụng giáo trình bản quyền uy tín, giúp học sinh tiểu học sau khoảng 5 năm có thể sử dụng linh hoạt tiếng Anh ở trình độ A2-B1 và đạt HSK2 tiếng Trung.

Song song, học sinh được tiếp cận sớm với các lĩnh vực công nghệ như STEM, Robotics và Trí tuệ nhân tạo ngay từ lớp 1. Thông qua các dự án học tập liên môn, học sinh phát triển toàn diện năng lực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của thế kỷ XXI.

edison-1.jpg
Học sinh tiểu học được tăng cường hoạt động trải nghiệm, khám phá sở thích và phát triển thế mạnh cá nhân. Ảnh: NTCC.

Bên cạnh đó, học sinh tiểu học còn được chú trọng phát triển năng lực cá nhân và xã hội thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm trong các lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục thể chất, kỹ năng sống,… Các em cũng được trang bị những kỹ năng gia đình cơ bản như kiến thức dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, chế biến những món ăn đơn giản hay xây dựng thực đơn cho bữa ăn gia đình.

Đặc biệt, từ năm học tới, chương trình giáo dục tài chính và hướng nghiệp sớm sẽ được đưa vào giảng dạy từ lớp 1, giúp học sinh bước đầu hiểu về giá trị tài chính, trách nhiệm tiêu dùng và xây dựng những dự án nhỏ mang tính khởi nghiệp.

img-0620.jpg

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Trường Tiểu học Edison Ecopark triển khai 5 trụ cột gồm: tối ưu hóa chương trình học thuật cá nhân hóa lộ trình phát triển của từng học sinh; tăng cường sự đồng hành giữa nhà trường và gia đình; mở rộng các sân chơi học thuật, nghệ thuật, công nghệ; chuẩn bị nền tảng sẵn sàng cho học sinh chuyển tiếp lên bậc trung học cơ sở.

Song song với hoạt động học tập đa dạng trên lớp, nhà trường cũng tăng cường các hoạt động trải nghiệm, dự án học tập, tuần lễ học thuật, các câu lạc bộ và sân chơi học thuật - công nghệ nhằm giúp học sinh phát huy năng lực, khám phá sở thích và phát triển thế mạnh cá nhân.

Với định hướng này, Trường Tiểu học Edison Ecopark kỳ vọng mỗi học sinh khi hoàn thành bậc tiểu học sẽ trở thành những cá nhân tự tin, có năng lượng tích cực, giàu trí tuệ, có khả năng hợp tác và giải quyết vấn đề, đồng thời sẵn sàng bước vào những bậc học tiếp theo với nền tảng vững vàng.

Bậc trung học cơ sở là bản lề, nền tảng định hướng lâu dài

Còn theo cô Nguyễn Thị Hồng Duyên - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Edison Ecopark (Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp Edison), việc xây dựng chương trình giáo dục được bắt đầu từ một nguyên tắc quan trọng là thấu hiểu người học.

Bậc trung học cơ sở là giai đoạn đặc biệt trong hành trình giáo dục, kéo dài bốn năm và đóng vai trò cầu nối giữa tiểu học và trung học phổ thông. Đây là giai đoạn học sinh chuyển tiếp mạnh mẽ cả về môi trường học tập lẫn tâm lý lứa tuổi. Các em bắt đầu đối diện với nhiều thay đổi về thể chất, tâm sinh lý, phương pháp học tập và yêu cầu học thuật cao hơn. Đồng thời, đây cũng là thời điểm các em có nhu cầu khẳng định bản thân, hình thành bản sắc cá nhân và bắt đầu suy nghĩ về định hướng tương lai.

Chính vì vậy, nhà trường xác định bậc trung học cơ sở không chỉ là giai đoạn tiếp nối kiến thức mà còn là thời điểm bản lề để định hình về tư duy, nhân cách, phát triển năng lực và xây dựng nền tảng vững vàng cho định hướng lâu dài ở bậc trung học phổ thông. Thông qua môi trường học tập phù hợp và sự đồng hành của thầy cô, học sinh sẽ được trang bị, rèn luyện các kỹ năng cần thiết để tự tin bước vào những thử thách lớn hơn, từ việc lựa chọn ngành học, đại học đến cơ hội du học sau này.

edison-3.jpg
Nội dung hướng nghiệp được tích hợp trong nhiều môn học ở bậc trung học cơ sở, đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp sáng tạo và chương trình Phát triển cá nhân Life+ . Ảnh: NTCC.

“Nếu ở bậc tiểu học, chương trình được xây dựng xoay quanh các từ khóa như “khởi đầu hạnh phúc”, “nền móng vững vàng” và “khai mở tối đa tiềm năng”, thì ở bậc Trung học cơ sở, từ khóa trọng tâm là “hình thành và bứt phá”. Học sinh được kế thừa những năng lực đã được xây dựng ở tiểu học, đồng thời được tạo điều kiện để phát triển chuyên sâu hơn, từng bước định hình tư duy, nhân cách và năng lực cá nhân. Đây là hành trình phát triển liên cấp, trong đó mỗi giai đoạn đều đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Trong năm học 2026-2027, chương trình giáo dục của trường trung học cơ sở tập trung vào một số điểm đổi mới và bứt phá trọng tâm nhằm tạo ra một môi trường học tập chất lượng, hiệu quả, cá nhân hóa và giàu trải nghiệm cho học sinh. Các định hướng này bao gồm: bứt phá về học thuật; chương trình phát triển năng lực cá nhân và xã hội; chương trình đồng hành, chăm sóc và cá nhân hoá hành trình trưởng thành của từng học sinh; tiếp tục trao quyền cho học sinh trong các hoạt động lãnh đạo và trách nhiệm xã hội; và chương trình giáo dục hướng nghiệp.

Nhà trường tăng cường chiều sâu học thuật trong toàn bộ chương trình và các hoạt động giáo dục. Chương trình được thiết kế phân hoá đa tầng, đảm bảo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời mở rộng các học phần nâng cao. Học sinh được tiếp cận hệ học liệu đa dạng kết hợp nguồn quốc tế và tài liệu bản quyền do Edison phát triển. Bên cạnh đó, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các sân chơi học thuật, cuộc thi trong nước và quốc tế.

Chương trình Phát triển năng lực cá nhân và xã hội được thiết kế xuyên suốt từ tiểu học đến trung học phổ thông. Ở bậc trung học cơ sở, học sinh tham gia hệ sinh thái hoạt động đa dạng gồm câu lạc bộ, workshop và các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài lớp học, qua đó phát triển kỹ năng cá nhân, năng lực xã hội và tinh thần hợp tác

Chương trình đồng hành, chăm sóc và cá nhân hóa hành trình trưởng thành của từng học sinh. Mỗi học sinh được xây dựng một hồ sơ năng lực riêng và được giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên bộ môn theo dõi, hướng dẫn trong việc đặt mục tiêu, lập kế hoạch và đánh giá sự tiến bộ theo từng giai đoạn.

Nhà trường cũng tăng cường sự phối hợp với Phụ huynh thông qua các buổi họp phụ huynh theo hình thức 1-1-1, nơi học sinh trực tiếp trình bày kết quả học tập và hành trình phát triển của mình.

Hành trình dẫn dắt, trao quyền, phát huy vai trò lãnh đạo & trách nhiệm xã hội: Nhà trường khuyến khích học sinh chủ động tổ chức và điều hành các câu lạc bộ, tổ chức học sinh trong nhiều lĩnh vực như truyền thông, nghệ thuật, học thuật hay hoạt động cộng đồng.

Chương trình giáo dục hướng nghiệp sớm với các nội dung được tích hợp trong nhiều môn học, đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp sáng tạo và chương trình Phát triển cá nhân Life+. Chương trình thiết kế đa dạng với các hoạt động phù hợp với từng khối lớp. Học sinh từ lớp 8 đã được tham gia trực tiếp vào các hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp như các workshop, các cuộc thi và dự án liên quan đến định hướng tương lai”, cô Duyên cho hay.

Khi bước vào bậc trung học cơ sở, điều quan trọng không chỉ là việc học nhiều hay học khó hơn, mà là được học tập trong một môi trường phù hợp và được dẫn dắt đúng cách trong giai đoạn trưởng thành quan trọng. Một môi trường giáo dục tích cực sẽ giúp học sinh tự tin, có động lực học tập và phát triển bản sắc riêng của mình.

Chương trình bậc trung học phổ thông - Bắt đầu từ mục tiêu đầu ra để kiến tạo lộ trình học tập tối ưu cho từng học sinh

Về những định hướng cho học sinh bậc trung học phổ thông tại Edison, cô Nguyễn Thị Huyền - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Edison Ecopark (Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp Edison) nhận định, đây là giai đoạn học sinh đứng trước nhiều quyết định quan trọng về định hướng học tập và nghề nghiệp như lựa chọn học đại học trong nước hay du học, chọn ngành học và phương thức xét tuyển phù hợp,...

Trong bối cảnh quy chế tuyển sinh đại học liên tục cập nhật, thay đổi với nhiều phương thức xét tuyển đa dạng, chương trình học trung học phổ thông cần được thiết kế linh hoạt, vừa đáp ứng yêu cầu hiện tại, vừa dự đoán xu hướng tương lai. Theo đó, Edison Schools xây dựng lộ trình học tập giúp học sinh hoàn thiện 4 yếu tố quan trọng khi tốt nghiệp: kết quả học tập và kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các chứng chỉ học thuật quốc tế (IELTS, SAT, ngoại ngữ 2…), cùng với hồ sơ cá nhân (portfolio).

edison-4.jpg
Edison Schools chú trọng phát triển năng lực công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kỹ năng cá nhân và năng lực xã hội. Ảnh: NTCC.

Chương trình học thuật của nhà trường vẫn đảm bảo chuẩn chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời xây dựng các tổ hợp học tập chiến lược phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của từng học sinh. Lộ trình ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng được tối ưu, đặc biệt trong giai đoạn tăng tốc ở học kỳ II lớp 12.

Bên cạnh đó, học sinh được xây dựng lộ trình ngoại ngữ và học thuật rõ ràng ngay từ đầu, với mục tiêu đầu ra cụ thể cho từng chương trình học. Học sinh có thể đạt IELTS từ 6.0 đến 7.5, đồng thời được lựa chọn ngoại ngữ thứ hai (tiếng Trung, Nhật hoặc Hàn) nhằm mở rộng năng lực hội nhập và gia tăng lợi thế trong tuyển sinh đại học.

Với các lớp song ngữ, lộ trình SAT được tích hợp ngay trong chương trình học, học sinh Edison có thể đồng thời đạt được kết quả học thuật vững chắc, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các bài thi học thuật quan trọng, qua đó mở rộng cơ hội xét tuyển, học bổng và định hướng nghề nghiệp toàn cầu.

Ngoài ra, Edison Schools chú trọng phát triển năng lực công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kỹ năng cá nhân và năng lực xã hội. Học sinh bậc trung học phổ thông của Edison Schools được đồng hành bởi hệ sinh thái Hướng nghiệp - Tư vấn Đại học và Du học (UCC). Học sinh được hỗ trợ khám phá năng lực, xác định mục tiêu ngành nghề, xây dựng hồ sơ cá nhân (portfolio) và chuẩn bị các phương thức xét tuyển đại học phù hợp, mở rộng cơ hội học tập và học bổng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo cô Nguyễn Thị Huyền, chương trình được thiết kế theo phương pháp “thiết kế ngược”, bắt đầu từ mục tiêu đầu ra để xây dựng lộ trình học tập phù hợp cho từng học sinh, nhằm giúp các em sẵn sàng bước vào bậc đại học và con đường nghề nghiệp trong tương lai.

Kỷ nguyên kết nối với các đối tác châu Á và toàn cầu

Cũng tại hội thảo, cô Đỗ Hương - Phó Trưởng Văn phòng Tư vấn - Hướng nghiệp và Đại học - Du học Edison (Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp Edison) cho biết, chiến lược “Go Global” của nhà trường tập trung mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối với các trường đại học và tổ chức giáo dục trên toàn cầu nhằm mang lại nhiều cơ hội học tập cho học sinh.

Theo cô Hương, xu hướng du học của học sinh Edison đang ngày càng rõ nét. Nếu giai đoạn đầu còn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thì đến những năm gần đây tỷ lệ học sinh lựa chọn du học đã tăng đáng kể, đặc biệt tại các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan. Đây cũng là những khu vực có nhiều trường đại học nằm trong bảng xếp hạng quốc tế và thu hút sinh viên quốc tế.

Kết quả khảo sát với học sinh lớp 12 của nhà trường năm học 2025-2026 cho thấy khoảng 30% học sinh có kế hoạch du học, trong đó phần lớn quan tâm đến các ngành kinh tế và công nghệ. Nhiều học sinh cũng kỳ vọng nhận được các mức học bổng từ 30-50% học phí.

edison-5.jpg
Edison Schools tích cực mở rộng mạng lưới hợp tác với nhiều trường đại học quốc tế. Ảnh: NTCC.

Để đáp ứng xu hướng này, nhà trường đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với một số đại học tại Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, mở ra cơ hội học bổng từ 40% đến 100% học phí cho học sinh.

Đặc biệt, trong chuyến công tác gần đây tại Trung Quốc, ban lãnh đạo nhà trường đã làm việc với nhiều trường đại học tại các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến ở Trung Quốc, đồng thời ký kết hợp tác với một số cơ sở đào tạo quốc tế. Một số trường đối tác đã dành chính sách học bổng và ưu đãi riêng cho học sinh Edison Schools.

Không chỉ tập trung vào khu vực châu Á, Edison Schools luôn chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác trên toàn cầu, duy trì mối quan hệ thường xuyên với nhiều tổ chức giáo dục và đại học uy tín quốc tế. Thông qua các hoạt động như University Fair, triển lãm du học Pháp, các ngày hội thông tin đại học và những sự kiện do các tổ chức uy tín như Times Higher Education phối hợp tổ chức (tiêu biểu là THE Talk Global Study Fair)..., nhà trường đưa đại diện từ nhiều trường đại học trên thế giới đến trực tiếp gặp gỡ học sinh.

Những sự kiện này giúp học sinh Edison có cơ hội tiếp cận sớm với thông tin tuyển sinh, chương trình đào tạo, học bổng và môi trường học tập của các trường quốc tế - kể cả những trường mà các em chưa từng biết đến trước đó, từ đó hình thành định hướng du học rõ ràng và thực tế hơn. Đại diện các trường đại học tham gia cũng đánh giá học sinh Edison là những ứng viên tự tin, chủ động, có khả năng đặt câu hỏi sâu và tìm hiểu thông tin một cách nghiêm túc về ngành học cũng như lộ trình tương lai.

Việc mở rộng hợp tác quốc tế không chỉ giúp học sinh tiếp cận thêm nhiều lựa chọn đại học, mà còn tạo điều kiện để các em tham gia các chương trình trải nghiệm, trại hè và hoạt động giao lưu học thuật với các đối tác toàn cầu.

An Vy