GDVN- Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, muốn cấm bán sách giáo khoa kèm sách tham khảo, cần phải phân định và quy rõ trách nhiệm đối với các bên liên quan.
GDVN- Theo chuyên gia, nếu để học bạ chiếm 30% cơ cấu điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông thì không có trường nào muốn học sinh của mình bị thiệt cả.
GDVN- Nhiều trường bán sách giáo khoa kèm sách tham khảo, thiết bị học tập khiến giá của mỗi bộ sách tăng cao, nhưng nhiều quyển sách học sinh lại không dùng đến.
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình tuyển 7 nhân viên nấu ăn, 2 nhân viên bảo vệ theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.
GDVN- Nhiều lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc hướng dẫn thực hiện biên chế trong việc sắp xếp lại các trung tâm GDTX-GDNN.
GDVN- 42 thí sinh đã trúng tuyển viên chức ngành giáo dục nhưng không nhận quyết định tuyển dụng và không đến các đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng theo quy định.
GDVN- Một nhóm giáo viên bậc phổ thông phản ánh, nội dung bồi dưỡng module 9 nhiều môn có sự lẫn lộn thuật ngữ khiến thầy cô gặp trở ngại trong quá trình học.
GDVN- Giáo dục STEAM – Giáo dục hiện đại, hiện được coi như cánh cửa mở ra không gian mới cho sự phát triển nền kinh tế tri thức trong thời đại thế giới phẳng.
GDVN- Kỹ năng làm thơ nói chung và thơ lục bát nói riêng chỉ dành cho những ai có thiên hướng nghệ thuật, đem dạy số đông học sinh chỉ mất công thầy cô mà thôi.
GDVN- Ngày 10/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành hướng dẫn chi tiết phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT chương trình song bằng tú tài 2022-2023.
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.
GDVN- Năm học 2021-2022, giáo dục Lào Cai được Bộ GD chọn là điển hình tiên tiến về giáo dục vùng cao, nhiều học sinh DTTS đạt thành tích cao trong cuộc thi quốc gia.
GDVN- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ trưởng Bộ GDĐT tiếp tục lắng nghe ý kiến của cử tri, Đại biểu Quốc hội liên quan đến môn Lịch sử cấp THPT.
GDVN-Bộ Giáo dục cần đưa ra văn bản quyết định sớm về vị trí của môn Lịch sử. Có như vậy, các trường phổ thông mới xây dựng được kế hoạch cụ thể để triển khai.
GDVN-Việc công khai sẽ được thực hiện trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục và đào tạo vào tháng 6 hằng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời.
GDVN- Một trong những giải pháp căn cơ là Bộ đã có công văn gửi Bộ Tài chính, đề nghị báo cáo Chính phủ, Quốc hội, bổ sung sách giáo khoa vào danh mục Nhà nước định giá
GDVN- Sau 4 năm được thông qua, đến thời điểm này, chương trình GDPT mới chính thức triển khai với lớp 10, môn Sử là môn lựa chọn vẫn gây nhiều ý kiến.
GDVN- "Đưa được sách giáo khoa vào danh mục định giá, thì mới được phép quản lý, bởi vì “giá trần” hay “giá sàn” cũng là 1 công cụ để quản lý giá”, ông Vũ Đình Ánh nói.
GDVN- Các tác giả thiết kế chương trình giáo dục phổ thông mới phân chia rõ ràng các môn bắt buộc và lựa chọn như vậy là hợp lý với Luật Giáo dục 2019, Nghị quyết 29.