(GDVN) - Thái Ba, 54 tuổi, đã bị bắt hôm 3/9 khi đang lặn bắt tôm hùm ngoài khơi bờ biển của một nhóm đảo thuộc tỉnh Batan của Philippines, nằm gần biên giới biển với Đài Loan, Victor de Sagon - cảnh sát địa phương Philippines nói với AFP.
(GDVN) - Các nhà điều tra Philippines đã đề nghị truy tố hình sự chống lại nhân viên Cảnh sát biển đã bắn chết một ngư dân Đài Loan trong sự cố gây căng thẳng quan hệ song phương diễn ra hồi tháng trước.
(GDVN) - Theo Manila, ngư dân 65 tuổi của Đài Loan vô tình bị bắn chết trong lúc cảnh sát biển Philippines nỗ lực dừng chiếc tàu cá của người này đâm tàu tuần tra của họ trong vùng biển của Philippines.
(GDVN) - Đặc sứ của Tổng thống Philippines, ông Amadeo Perez đã gặp khó khăn khi tìm kiếm một khách sạn năm sao tại Đài Bắc trong khi một số nhà hàng, siêu thị ở Đài Loan bắt đầu treo biển từ chối tiếp người Philippines.
(GDVN) - Nếu Philippines có xin lỗi thì sẽ công khai xin lỗi Trung Quốc chứ không phải Đài Loan - tức Trung Hoa Dân quốc, một động thái sẽ khiến Đài Bắc mất đi vị thế của mình trong xử lý tranh chấp song phương.
(GDVN) - Tham mưu trưởng hải quân Đài Loan lon Trung tướng/Phó đô đốc nói với CNA, trước đây hải quân Đài Loan tập trung vào khu vực Biển Hoa Đông - Senkaku, nhưng bây giờ sẽ phải điều chỉnh chiến lược và bố trí lực lượng xuống "vùng biển phía Nam", tức eo biển Bashi và Biển Đông.
(GDVN) - Tổng thống Philippines Aquino tuyên bố chính thức xin lỗi gia đình ngư dân Đài Loan bị thiệt mạng trong vụ tàu Cảnh sát biển Philippines nổ súng vào tàu cá Đài Loan hôm 9/5 khiến quan hệ hai bên trở nên căng thẳng sau những áp lực dồn dập từ Đài Bắc.
(GDVN) - Đài Loan cũng quyết định lập tức triệu hồi Trưởng đại diện Đài Loan tại Manila đồng thời "tạm trục xuất" Trưởng đại diện của Philippines ở Đài Bắc về nước đến khi nào vụ việc được xử lý xong xuôi.
(GDVN) - Philippines hôm 15/5 đã xin lỗi Đài Loan về việc lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã bắn chết một ngư dân Đài Loan làm dấy lên căng thẳng song phương, trong đó Đài Bắc đe dọa sẽ tiến hành tập trận hải quân gần vùng biển của Philippines.
(GDVN) - Dương Niệm Tổ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng phương án "ủy quyền" cho các chỉ huy trưởng chiến hạm Đài Loan có thể nổ súng (vào tàu Philippines) trong những "tình huống khẩn cấp".
(GDVN) - "Philippines lúc cần không quân thì chẳng có không quân, cần hải quân chẳng có hải quân, họ chẳng có một cái máy bay nào ra hồn, chẳng có cái tàu chiến nào ra hồn", Bành Quang Khiêm nói với độc giả của tờ báo mạng Nhân Dân nhật báo.
(GDVN) - Mỹ đã đứng ra dàn hòa sự cố gây cẳng thẳng quan hệ giữa Manila và Đài Bắc khi hôm 13/5 lên tiếng bày tỏ hối tiếc về cái chết của một ngư dân Đài Loan đã thiệt mạng khi bị lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines bắn vào tàu, nhưng chỉ dừng lại ở sự lên án vụ việc.
(GDVN) - Viên tướng này đe dọa, chỉ cần Philippines "khiêu khích" 1 lần, Trung Quốc sẽ đánh chiếm 1 đảo, bãi đá hoặc rặng san hô và cứ như vậy, Bắc Kinh sẽ đánh chiếm 8 điểm đảo, bãi đá, rặng san hô mà Philippines đồn trú (trái phép) ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam).
(GDVN) - Truyền thông Trung Quốc còn cho rằng vụ nổ súng vừa rồi là do Philippines đang cố gắng để trú sự tức giận và thất vọng của mình với Trung Quốc trong tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông.
(GDVN) - Nhân Dân nhật báo Trung Quốc ngày 12/5 đăng bài phân tích của Hoa Ích Văn, chuyên gia phân tích quốc tế cho răng ngoài việc thông qua ngoại giao để gây áp lực với Philippines, Bắc Kinh còn phải buộc Manila "trả giá" xứng đáng cho vụ nổ súng này.
(GDVN) - Hết thời hạn 72 giờ mà Philippines vẫn không chịu thực hiện 4 yêu cầu này, Đài Loan lập tức tiến hành các biện pháp trừng phạt: Đóng băng tất cả các đề nghị của phía Philippines, triệu hồi Đại diện Đài Loan tại Philippines, trục xuất Đại diện Philippines tại Đài Loan đến khi nào 4 yêu cầu được thực hiện mới cho quay trở lại.
(GDVN) - Làm thế nào để "dạy cho Philippines một bài học", Thời báo Hoàn Cầu lên giọng, Trung Quốc nên tổ chức nhiều đội tàu cá kéo ra vùng biển tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc (bãi cạn Scarborough và quần đảo Trường Sa, trong đó Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, cả Philippines và Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền - PV) và phái tàu chiến hộ tống.
(GDVN) - "Chúng tôi chắc chắn sẽ phải đòi công lý cho ngư dân của chúng tôi. Đài Loan sẽ không loại trừ khả năng tiến hành bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với Philippines", Mã Anh Cửu khẳng định.
(GDVN) - Thậm chí tờ Thời báo Hoàn Cầu, phiên bản của Nhân Dân nhật báo Trung Quốc còn kêu gọi Bắc Kinh thực hiện một cuộc tấn công trả đũa Philippines và tăng cường sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông (!?).