GDVN - Giáo viên mầm non và phổ thông công lập sẽ không phải bỏ tiền học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp nếu được cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo.
GDVN- "Trong đợt xét bổ nhiệm hạng chức danh lần này, tôi không được xét chuyển sang giáo viên tiểu học hạng II mới, vì không có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp".
GDVN- Việc bổ nhiệm hạng cũ sang mới, xếp và hưởng lương mới của một bộ phận giáo viên công lập có lẽ lại phải tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian nữa!
GDVN- Theo người viết, việc giáo viên học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo hạng cấp sau ngày 30/6/2022 là lỗi hỗn hợp do cơ quan đào tạo cấp chứng chỉ...
GDVN- Thầy cô gần tuổi về hưu không nên đi học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Bởi, đi học sẽ mất vài triệu đồng mà mức lương nhận được cũng không tăng là bao.
GDVN- Bộ giáo dục cần chỉ đạo các Sở Giáo dục không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ chức danh của hạng được bổ nhiệm cho đến khi có quyết định mới.
GDVN- Để tránh tình trạng cào bằng, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu thì việc phân hạng giáo viên là điều phù hợp.
GDVN- Trong lúc chờ đợi Thông tư 01-04 sửa đổi chính thức ban hành, giáo viên không nên bỏ tiền học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, kẻo tiền mất, chứng chỉ vô giá trị.
GDVN- Theo dự thảo sửa đổi chùm thông tư 01-04, chỉ giáo viên hạng III ở các cấp học mầm non đến trung học phổ thông yêu cầu phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo không thể giải quyết mong muốn của giáo viên khi họ là viên chức chịu sự chi phối của Luật Viên chức, Nghị định Chính phủ về viên chức.
GDVN- Giá như, Bộ bắt tay vào công việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01,02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT sớm hơn thì các cơ quan chức năng, giáo viên cũng đỡ vất vả hơn.