Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử – Ngành học của chuyển đổi số và sản xuất thông minh

14/07/2026 06:57
LÃ TIẾN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trường Đại học Thái Bình chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, phòng thực hành và trang thiết bị phục vụ học tập, góp phần tạo môi trường đào tạo hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, tự động hóa và phát triển công nghiệp thông minh đang diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực điện, điện tử ngày càng gia tăng. Không chỉ các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp hay nhà máy thông minh, mà các lĩnh vực năng lượng, giao thông, viễn thông, y tế, nông nghiệp công nghệ cao… đều cần đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn vững vàng, làm chủ công nghệ hiện đại.

Đón đầu xu hướng đó, Trường Đại học Thái Bình không ngừng đổi mới chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện, điện tử theo hướng ứng dụng, hiện đại và gắn với thực tiễn sản xuất, giúp sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tư duy sáng tạo để sẵn sàng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

picture4.png
Trường Đại học Thái Bình. Ảnh: NTCC

Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, chú trọng gắn kết với doanh nghiệp

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Thành - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, hầu như mọi thiết bị hiện đại đều có sự can thiệp hoặc điều khiển của hệ thống điện - điện tử. Từ nhà máy sản xuất, hệ thống năng lượng, mạng viễn thông cho đến hạ tầng giao thông và thiết bị gia dụng, ngành điện - điện tử đóng vai trò sống còn trong mọi lĩnh vực. Đây là lý do Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử nhiều năm nay luôn nằm trong nhóm ngành có nhu cầu nhân lực hàng đầu và tỷ lệ việc làm cao sau tốt nghiệp.

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tại Trường Đại học Thái Bình thuộc Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, là một trong những ngành mũi nhọn của khối Công nghệ - Kỹ thuật. Chương trình đào tạo tích hợp kiến thức nền tảng và chuyên sâu về hệ thống điện, hệ thống điều khiển tự động, điện tử và viễn thông, cung cấp điện trong công nghiệp và dân dụng.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số và quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa được thúc đẩy mạnh mẽ, ngành điện - điện tử đóng vai trò sống còn trong mọi lĩnh vực: từ sản xuất công nghiệp, năng lượng, viễn thông cho đến hạ tầng đô thị thông minh. Đội ngũ kỹ sư trong lĩnh vực này là lực lượng nòng cốt để vận hành, bảo trì và phát triển các hệ thống công nghệ phục vụ cho xã hội hiện đại.

482030204-625343410249929-7513940302789086990-n.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Thành - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình. Ảnh: website nhà trường

Một trong những điểm nổi bật của ngành là chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng ứng dụng, thường xuyên rà soát, cập nhật để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Ngoài những học phần nền tảng như mạch điện, điện tử tương tự và số, kỹ thuật đo lường, máy điện, điện tử công suất, hệ thống cung cấp điện, vi điều khiển và kỹ thuật điều khiển, sinh viên còn được tiếp cận các nội dung hiện đại như: Hệ thống điều khiển và tự động hóa; Internet vạn vật trong công nghiệp (Industrial IoT); Hệ thống điện thông minh (Smart Grid); Công nghệ cảm biến và thiết bị điện tử thông minh; Điều khiển bằng PLC, SCADA; Vi điều khiển và hệ thống nhúng; Giám sát, vận hành và tối ưu hóa dây chuyền sản xuất tự động; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều khiển và giám sát thiết bị.

Việc cập nhật các công nghệ mới giúp sinh viên nhanh chóng thích nghi với môi trường sản xuất hiện đại, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động. Đây cũng là xu hướng được nhiều chương trình đào tạo kỹ thuật trong nước chú trọng khi tích hợp các nội dung về tự động hóa, hệ thống nhúng và công nghệ thông minh.

Khác với phương thức đào tạo nặng về lý thuyết trước đây, ngành Kỹ thuật điện, điện tử tại Trường Đại học Thái Bình hướng tới mô hình đào tạo lấy người học làm trung tâm, tăng cường thời lượng thực hành và trải nghiệm thực tế.

Sinh viên được thực hành trên các thiết bị, mô hình kỹ thuật, tham gia các bài tập lớn, đồ án môn học và dự án kỹ thuật ngay từ những năm đầu. Thông qua đó, người học từng bước hình thành kỹ năng: Thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống điện; Thiết kế mạch điện, mạch điện tử; Lập trình điều khiển thiết bị; Cài đặt và vận hành hệ thống PLC, SCADA; Phân tích, xử lý sự cố kỹ thuật; Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện và thiết bị điện tử.

Việc học thông qua các tình huống thực tiễn không chỉ giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện tư duy kỹ thuật và khả năng giải quyết vấn đề – những yêu cầu quan trọng của kỹ sư trong thời đại công nghiệp thông minh.

Điểm mới trong định hướng đào tạo của ngành là tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học.

Thông qua các chương trình tham quan doanh nghiệp, thực tập nghề nghiệp, seminar chuyên đề và giao lưu với các chuyên gia, sinh viên có cơ hội tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại, công nghệ mới cũng như yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện, điện tử và tự động hóa.

Nhờ đó, người học tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

7-20250718110530-e.jpg
Hoạt động thực hành của sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử của Trường Đại học Thái Bình. Ảnh: NTCC

Nhu cầu nhân lực ngày càng tăng, cơ hội việc làm rộng mở

Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho rằng, Việt Nam đang trở thành điểm đến của làn sóng đầu tư công nghiệp công nghệ cao từ các tập đoàn lớn trên thế giới như Samsung, LG,.... Các khu công nghiệp đang mở rộng nhanh chóng, kéo theo nhu cầu nhân lực kỹ thuật điện - điện tử tăng vọt. Đây là cơ hội nghề nghiệp lớn cho các kỹ sư tốt nghiệp ngành này, đặc biệt là những người có chuyên môn vững và biết ngoại ngữ.

Theo các báo cáo về thị trường lao động, kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử luôn nằm trong nhóm ngành có tỷ lệ việc làm cao sau khi tốt nghiệp. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên tục tuyển dụng nhân lực ngành này với mức đãi ngộ hấp dẫn.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: sản xuất, thiết kế, bảo trì, kinh doanh thiết bị điện đến nghiên cứu và phát triển công nghệ mới. Phổ nghề nghiệp rộng cho phép sinh viên sau tốt nghiệp lựa chọn theo sở thích và năng lực cá nhân.

Đặc biệt, tại Trường Đại học Thái Bình, chương trình đào tạo thường xuyên được rà soát định kỳ để điều chỉnh và bổ sung theo nhu cầu thị trường lao động, có tính đa dạng, liên thông và hội nhập quốc tế cao. Phương pháp giảng dạy kết hợp lý thuyết và thực hành với hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành hiện đại.

Nhà trường có liên kết với nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn KHKT Hồng Hải, LG Display, Samsung, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh,... tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tế ngay từ năm thứ hai và năm thứ ba của khóa học.

Sinh viên sau tốt nghiệp có thể tiếp tục học lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước. Các chương trình hợp tác với trường đại học nước ngoài giúp sinh viên mở rộng kiến thức và trải nghiệm học tập đa văn hóa, mở ra cơ hội du học và làm việc quốc tế.

5-20250718110527-e.jpg
Một buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tại Trường Đại học Thái Bình. Ảnh: NTCC

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc đa dạng tại các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo, bao gồm: Kỹ sư thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống điện - điện tử trong các nhà máy, khu công nghiệp; Chuyên viên kỹ thuật tại các công ty sản xuất, cung cấp và phân phối thiết bị điện, điện tử, tự động hóa, viễn thông; Kỹ sư giám sát thi công hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật viên trong các tập đoàn năng lượng, công ty điện lực, trung tâm điều độ hệ thống điện; Kỹ thuật viên thiết kế và phát triển các hệ thống viễn thông, mạng truyền thông công nghiệp; Chuyên viên thiết kế, sản xuất và lắp ráp các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, vi xử lý; Chuyên viên nghiên cứu thiết kế và phát triển thiết bị, hệ thống điều khiển tự động; kỹ thuật viên lập trình các hệ thống điều khiển tự động; Chuyên viên kinh doanh, tư vấn, kiểm tra, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của hệ thống thiết bị điện - điện tử; Giảng viên, cán bộ nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu.

Đặc biệt, các bạn cũng có thể tiếp tục học tập ở trình độ sau đại học chuyên ngành điện, điện tử, tự động hóa trong nước và quốc tế.

Năm 2026, Trường Đại học Thái Bình tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử theo các phương thức sau:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập các môn học cấp trung học phổ thông (học bạ) theo tổ hợp môn xét tuyển.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026.

Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026.

Tổ hợp xét tuyển (phương thức 1, phương thức 2) của trường bao gồm: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), C14 (Ngữ Văn, Toán, Giáo dục công dân), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý và Tiếng Anh), X01 (Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật), X02 (Toán, Ngữ văn, Tin học), X70 (Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật), X78 (Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Anh).

Ưu đãi khi học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Chia sẻ thêm về những ưu đãi khi học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tại Trường Đại học Thái Bình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Thành cho hay: Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử của Trường Đại học Thái Bình có cơ hội tiếp cận nhiều chính sách ưu đãi và học bổng giá trị cao của nhà trường cũng như của các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước.

Học phí của trường tương đối hợp lý trong hệ thống giáo dục công lập và duy trì 1 mức học phí trong toàn khóa học (4 năm) giúp người học và gia đình an tâm xây dựng kế hoạch tài chính, tập trung đầu tư cho việc học.

Người học được học tập tại trường đại học công lập uy tín, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc tốp đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Cơ sở vật chất của trường được đầu tư hiện đại với giảng đường, phòng học, ký túc xá khang trang; hệ thống sân bóng đá, pickleball, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ, bóng bàn... đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, sinh hoạt và rèn luyện.

8-20250718110531-e.jpg
Nhà trường trang bị hệ thống máy móc hiện đại phục vụ công tác đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Ảnh: NTCC

Ngoài ra, nhà trường cũng chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao với nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và các chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Chương trình đào tạo hiện đại, cập nhật theo nhu cầu doanh nghiệp, tăng cường tính ứng dụng, liên thông và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, người học có cơ hội nhận nhiều học bổng giá trị, cơ hội thực tập hưởng lương trong và ngoài nước; được hỗ trợ nghiên cứu khoa học, tham gia các câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa đa dạng.

100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

LÃ TIẾN