Đại học Quốc gia Hà Nội ký hợp đồng thực hiện công việc hiệu trưởng đối với GS.TTND. Lê Ngọc Thành

09/07/2026 06:42
Hồng Linh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thế Duy - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

Chiều 08/07, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thế Duy - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao Hợp đồng số 3088/HĐ-ĐHQGHN ngày 01/7/2026 về việc ký hợp đồng thực hiện công việc của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược đối với Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Thành. Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm 4 Phó Hiệu trưởng của nhà trường.

vnu-trao-qd-bo-nhiem-ldql-6.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thế Duy - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trao quyết định hợp đồng thực hiện công việc vị trí Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược cho Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Thành. Ảnh: Website nhà trường.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Thành là trường hợp đầu tiên được Đại học Quốc gia Hà Nội ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Nghị định số 235/2026/NĐ-CP.

Nghị định số 235/2026/NĐ-CP về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, cho phép đơn vị sự nghiệp công lập kí kết hợp đồng công việc thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm quản lý.

Đối tượng ký kết hợp đồng đối với các công việc ở vị trí việc làm quản lý bao gồm:

Chuyên gia, nhà quản trị doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ;

Luật gia, luật sư giỏi, nhà khoa học có chuyên môn sâu trong lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ;

Người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm phù hợp với sự phát triển của đơn vị sự nghiệp công lập.

Người ký kết hợp đồng thực hiện công việc của vị trí việc làm quản lý không phải bảo đảm điều kiện về độ tuổi, chức danh quy hoạch, trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm của vị trí việc làm quản lý tương ứng. Việc lựa chọn người ký kết hợp đồng thực hiện công việc của vị trí việc làm quản lý phải thực hiện thông qua Đề án được cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt. Đề án phải xác định rõ căn cứ, sự cần thiết, mục tiêu, đối tượng, nội dung công việc; kết quả sản phẩm, thời gian thực hiện; điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn, phương thức tổ chức thực hiện; nguồn kinh phí, dự toán kinh phí, phương thức chi trả và các điều kiện cần thiết khác (nếu có).

Cũng tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thế Duy đã trao các quyết định bổ nhiệm cho Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Bí thư Đảng ủy giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Đoàn Long, Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược cho tới hết 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm và Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Thu giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược cho đến khi hết thời hạn biệt phái theo quy định kể từ ngày được biệt phái.

Như vậy, hiện nay Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) có 1 Hiệu trưởng, 4 Phó Hiệu trưởng chính nhiệm và 3 Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo là bước quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới, đặc biệt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phát triển hệ thống thực hành y khoa.

Đại diện các cán bộ được trao quyết định, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội; đồng thời khẳng định sẽ cùng các cán bộ được bổ nhiệm phát huy tinh thần "One VNU", nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Dược nói riêng và Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung ngày càng vững mạnh.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Thành tốt nghiệp đại học ngành Bác sĩ đa khoa năm 1984; tốt nghiệp Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú năm 1987; bảo vệ Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Ngoại khoa năm 2001 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Thầy được công nhận chức danh Giáo sư Y học năm 2015.

Trước khi tham gia sâu vào lĩnh vực giáo dục đại học, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Thành đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng như: Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Giám đốc Bệnh viện E; Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phẫu thuật viên Tim mạch châu Á; Tổng Biên tập Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam.

Hiện nay, thầy là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học, Chủ tịch Hội đồng khoa học Sức khỏe, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) kiêm Phụ trách Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm.

Với những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực y tế, giáo dục và quản lý, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Thành đã được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2013; danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân năm 2017; Giải Nhất giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2019; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2022, cùng nhiều bằng khen, danh hiệu thi đua của Chính phủ, Bộ Y tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và các bộ, ngành.

Việc bổ nhiệm, kiện toàn nhân sự lãnh đạo Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đại học Quốc gia Hà Nội đối với quá trình xây dựng và phát triển nhà trường. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Trường Đại học Y Dược tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của một cơ sở đào tạo y dược trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hồng Linh