Trường Đại học Thái Bình đào tạo ngành Chính trị học gắn liền với hội nhập quốc tế

15/07/2025 08:46
LÃ TIẾN
Theo dõi trên Google News

GDVN - Chính trị học - ngành học dành cho những người muốn hiểu thế giới một cách sâu sắc và sống có trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.

Chính trị học hay khoa học chính trị (tiếng Anh: politology hay political science) là ngành khoa học xã hội liên quan đến các hệ thống quản trị và phân tích các hoạt động chính trị, tư tưởng chính trị, hiến pháp liên quan và hành vi chính trị.

Ngành Chính trị học đào tạo cử nhân nắm vững kiến thức đại cương đến hệ thống kiến thức nền tảng của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là các lĩnh vực gần với Chính trị học.

Người học ngành Chính trị học có khả năng vận dụng lý luận, phương pháp và các kỹ năng nghề nghiệp trong các lĩnh vực hoạt động có liên quan của đời sống xã hội.

Nếu thí sinh yêu thích ngành học này có thể tham khảo thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Thái Bình (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên).

Chính trị học - Ngành học của người trẻ bản lĩnh và có lý tưởng

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Hà Văn Đổng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình chia sẻ: "Chính trị học không chỉ là ngành học – đó là cánh cửa mở ra tư duy, trách nhiệm và cơ hội phát triển toàn diện.

Có bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao một số quốc gia phát triển vượt bậc, còn một số quốc gia thì mãi loay hoay với nghèo đói? Tại sao có những phong trào thay đổi cả lịch sử, chỉ bắt đầu từ tiếng nói của một người bình thường? Và quan trọng hơn: Làm thế nào để bạn - một người trẻ có thể góp phần thay đổi xã hội theo hướng tốt đẹp hơn?

Câu trả lời bắt đầu từ Chính trị học - ngành học dành cho những người muốn hiểu thế giới một cách sâu sắc và sống có trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.

tbu-7.jpg
Tiến sĩ Hà Văn Đổng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình.

Khi theo học ngành Chính trị học tại Trường Đại học Thái Bình, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cốt lõi để hiểu sâu và tham gia tích cực vào các vấn đề chính trị - xã hội ở cấp quốc gia và toàn cầu.

Thầy Đổng cho biết thêm, các định hướng chuyên sâu/ chuyên ngành của ngành Chính trị học tại trường bao gồm: Chính sách công, Chính trị quốc tế, Chính trị Việt Nam, Lãnh đạo học, Quản lý nhà nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Để xét tuyển vào ngành học này của Trường Đại học Thái Bình, thí sinh có thể sử dụng 4 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông.

Năm 2025, nhà trường dự kiến tuyển 60 chỉ tiêu ngành Chính trị học. Trong đó, tổ hợp môn xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là: A00, C00, D01, X01.

Tổ hợp môn xét tuyển kết quả học tập lớp 12 bậc trung học phổ thông là: A00, C00, D01, C14, X01.

tbu-6.jpg
Thông tin tuyển sinh ngành Chính trị học của Trường Đại học Thái Bình

Trong khi đó, Tiến sĩ Phạm Thị Hải Châu - Giảng viên Khoa Luật, Chính trị học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Thái Bình bày tỏ: "Chúng tôi không chỉ đào tạo những người hiểu xã hội – mà đào tạo những người biết cách làm cho xã hội tốt đẹp hơn."

Khi học ngành học này, sinh viên không chỉ cần học để biết mà học để thay đổi. Bạn học để đặt câu hỏi, để chất vấn, để thiết kế những chính sách mang lại giá trị thật cho con người. Và hơn hết, bạn học để trở thành người công dân mà xã hội cần - có tư duy, có tiếng nói, và có khát vọng hành động.

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến động chính trị toàn cầu, và nhu cầu minh bạch trong quản trị công, những người am hiểu chính trị ngày càng được trân trọng và săn đón.

tbu-5.jpg
Tiến sĩ Phạm Thị Hải Châu - Giảng viên Khoa Luật, Chính trị học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Thái Bình.

Cơ hội việc làm hấp dẫn - là ngành học của hiện tại và tương lai

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành Chính trị học đang dần khẳng định vai trò thiết yếu trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chia sẻ về cơ hội việc làm của cử nhân ngành Chính trị học, Tiến sĩ Trần Bách Hiếu - Trưởng khoa Luật, Chính trị học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Thái Bình khẳng định: Ngành Chính trị học không giới hạn sinh viên trong một khuôn mẫu nghề nghiệp cố định, mà mở ra cánh cửa bước vào nhiều lĩnh vực năng động, quan trọng và có tầm ảnh hưởng trong xã hội hiện đại.

Không chỉ giới hạn trong môi trường học thuật hay cơ quan nhà nước, sinh viên tốt nghiệp ngành Chính trị học hiện nay có nhiều cơ hội việc làm đa dạng hơn trước.

Cụ thể, trong quá trình hội nhập, nhu cầu về nhân sự am hiểu chính trị, quan hệ quốc tế, luật pháp và các thể chế toàn cầu ngày càng tăng cao. Các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ, các cơ quan truyền thông, và thậm chí cả doanh nghiệp lớn cũng cần đến những người có khả năng phân tích bối cảnh chính trị, nắm bắt chính sách đối ngoại, và hoạch định chiến lược phù hợp với môi trường toàn cầu.

tbu-4.jpg

Ngoài ra, việc Việt Nam tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do đòi hỏi đội ngũ chuyên gia có hiểu biết sâu sắc về chính trị quốc tế và luật pháp quốc tế để tư vấn và hỗ trợ thực thi hiệu quả các cam kết. Đồng thời, xu hướng phát triển của xã hội, yêu cầu minh bạch, công khai trong quản trị công cũng mở ra cơ hội cho cử nhân Chính trị học tham gia vào các lĩnh vực như xây dựng chính sách công, truyền thông chính sách, hoặc giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trong đó, có thể kể đến những vị trí nghề nghiệp hấp dẫn và giàu tiềm năng dành cho cử nhân Chính trị học như: Nhà hoạch định chiến lược; Chuyên viên ngoại giao; Phóng viên, biên tập viên bình luận thời sự, chính trị; Chuyên viên tư vấn chính trị; Chuyên viên phân tích chính sách cho doanh nghiệp; Thư ký, trợ lý cho giám đốc hoặc lãnh đạo doanh nghiệp; Chuyên viên phát triển chính sách công; Cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước.

Thầy Hiếu nhấn mạnh, thế giới hôm nay đang rất cần những người trẻ hiểu biết, bản lĩnh và có trách nhiệm xã hội.

“Từ phòng họp quốc tế đến diễn đàn quốc gia, từ tòa soạn báo đến giảng đường đại học, ngành Chính trị học đưa bạn đến với những nơi cần tiếng nói trí tuệ và trách nhiệm xã hội”, thầy Hiếu nhận định.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Thái Bình cũng có nhiều ưu đãi dành riêng cho thí sinh xét tuyển vào ngành Chính trị học.

Cụ thể, Tiến sĩ Hà Văn Đổng cho biết: Trở thành sinh viên ngành Chính trị học tại Trường Đại học Thái Bình, người học có cơ hội nhận nhiều hỗ trợ thiết thực từ học bổng đến cơ hội nghề nghiệp như: Học bổng có giá trị cao từ doanh nghiệp, cơ hội học tập và giao lưu quốc tế, được ưu tiên phát triển sự nghiệp. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội nhận nhiều học bổng khuyến khích học tập khác từ trong và ngoài nước.

Nhiều sinh viên nhà trường bày tỏ sự hứng thú sau thời gian học tập ngành Chính trị học.

Sinh viên Đinh Trọng Sang bày tỏ: “Nếu bạn muốn làm nhiều hơn là “chỉ sống” mà là sống để cống hiến, để thấu hiểu và để hành động thì Chính trị học chính là con đường dành cho bạn”.

tbu-3.jpg

Sinh viên Chu Thị Trâm lại cho rằng: “Nếu bạn là người không chấp nhận đứng ngoài cuộc, nếu bạn muốn làm điều gì đó lớn hơn cho cộng đồng, cho đất nước thì Chính trị học chính là cánh cửa đầu tiên bạn nên mở ra”.

tbu-2.jpg

Còn đối với sinh viên Trần Thị Phương Thanh: “Chính trị học - ngành học không dành riêng cho chính trị gia, mà dành cho bất kỳ ai muốn hiểu, muốn hành động và muốn tạo nên sự khác biệt”.

tbu-1.jpg
LÃ TIẾN