Dấu ấn Công đoàn Đại học Huế giai đoạn 2023-2025: Khẳng định vai trò điểm tựa của đoàn viên

02/02/2026 08:32
Nhi Anh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Giai đoạn 2023-2025, Công đoàn Đại học Huế triển khai nhiều hoạt động, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, viên chức, người lao động.

Thực hiện tốt vai trò bảo vệ, chăm lo thiết thực đời sống tinh thần, vật chất, quyền lợi đoàn viên

Trao đổi với phóng viên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duân - Ủy viên Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế thông tin, Công đoàn Đại học Huế hiện nay trực tiếp chỉ đạo 16 công đoàn cơ sở trực thuộc với 3.533 đoàn viên, viên chức, người lao động sinh hoạt trong 04 công đoàn cơ sở thành viên, 139 công đoàn bộ phận và 177 tổ công đoàn.

Tính đến tháng 8/2025, Đại học Huế có 3.570 viên chức và người lao động, trong đó có: 1.888 giảng viên cơ hữu, 834 tiến sĩ, 1.542 thạc sĩ, 35 bác sĩ chuyên khoa I, II, 17 giáo sư, 209 phó giáo sư, 228 giảng viên cao cấp, 527 giảng viên chính.

Giai đoạn 2023-2025, Công đoàn các cấp trong toàn Đại học Huế đã vận động đoàn viên, viên chức, người lao động thực hiện tốt chính sách, pháp luật; quan tâm chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng. Đồng thời, tích cực phối hợp cùng chính quyền triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp, từng bước góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ.

"Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong ngành Giáo dục tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, trọng tâm là: "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn", "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà"; "Dạy tốt - Học tốt" với nội dung "Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, quản lý và học tập", "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"… do Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động đã được các đơn vị tích cực hưởng ứng.

Trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp của nhà giáo, viên chức, người lao động tiếp tục được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duân chia sẻ.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duân, giai đoạn 2023-2025, với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, công đoàn các cấp trong toàn Đại học Huế chủ động phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho viên chức, người lao động và tham gia quản lý.

Theo đó, công đoàn Đại học Huế tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phát hiện bất cập, khó khăn của đoàn viên. Qua đó kiến nghị, đề xuất với chính quyền có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm bảo đời sống, các chế độ chính sách tiền lương, thu nhập ổn định; chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho viên chức, người lao động.

cong-doan-dhh-trao-qua-cho-doan-vien-vc-nld-co-hoan-canh-kho-khan-mac-benh-hiem-ngheo-4264.jpg
Công đoàn Đại học Huế trao quà cho đoàn viên, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Bên cạnh đó, Công đoàn Đại học Huế và các cấp công đoàn đã chủ động tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân, “Bữa cơm công đoàn” với hàng trăm đoàn viên viên chức, người lao động tham gia .

Công tác chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, viên chức, người lao động luôn được lãnh đạo Đại học Huế và Công đoàn Đại học Huế quan tâm, triển khai thường xuyên, bài bản qua các chương trình khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Hoạt động này không chỉ góp phần theo dõi, đánh giá tình trạng sức khỏe của đội ngũ cán bộ, người lao động trong toàn Đại học Huế, mà còn mang lại hiệu quả thiết thực trong xét nghiệm, tư vấn, chăm sóc y tế và chủ động phòng ngừa bệnh tật từ sớm, qua đó nhận được sự đồng thuận và đánh giá tích cực từ đoàn viên, viên chức, người lao động.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và Ất Tỵ 2025, Công đoàn Đại học Huế đã tổ chức các chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ" và "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" với nhiều hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn. Qua đó, năm 2024 trao 72 suất quà và năm 2025 trao 156 suất quà cho đoàn viên, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng.

Bên cạnh chăm lo cho đội ngũ cán bộ, người lao động, Công đoàn Đại học Huế còn dành sự quan tâm, sẻ chia tới cộng đồng xã hội. Dịp này, đơn vị đã trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tà Rụt, (tỉnh Quảng Trị). Đồng thời hỗ trợ 450 triệu đồng để khởi công xây dựng công trình phục vụ dạy học và sinh hoạt tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lù (xã A Lù - hiện là xã Y Tý, tỉnh Lào Cai).

Nhiều phần quà, hoạt động động viên cũng được trao tặng tới các cô giáo và học sinh Trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba (đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị).

dai-hoc-hue-phat-dong-ung-ho-dong-bao-bi-anh-huong-do-bao-so-10-3942.jpg
Đại học Huế phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10.

Song song với đó, Công đoàn Đại học Huế duy trì hoạt động thăm hỏi, tặng quà các tổ chức xã hội trên địa bàn thành phố Huế mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Những phần quà không chỉ góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, sum vầy cho các nhà giáo, người lao động và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mà còn gửi gắm sự quan tâm, động viên, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để họ vững vàng vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

"Đặc biệt, trong hai năm qua, nhiều cơn bão mạnh liên tiếp đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề. Sau bão, mưa lớn kéo dài, sạt lở đất tiếp tục uy hiếp nhiều địa phương, để lại hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách", "tương thân tương ái", Công đoàn Đại học Huế đã hai lần phối hợp với chính quyền kịp thời phát động các đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Các cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia sâu sắc của các tổ chức, đơn vị và cá nhân trong toàn Đại học Huế. Cụ thể, kết thúc đợt vận động thứ nhất nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 3 (Yagi) gây ra, tổng số tiền quyên góp đạt 792.181.162 đồng; đợt vận động thứ hai hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 10 đã huy động được 419.825.000 đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí này được Đại học Huế chuyển trao kịp thời, đúng đối tượng tới các tổ chức, đơn vị và cá nhân bị thiệt hại, góp phần chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duân thông tin.

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường sự gắn kết trong đội ngũ đoàn viên, viên chức, người lao động, Công đoàn Đại học Huế đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao sôi nổi, thiết thực.

Tiêu biểu là "Hội thi Văn nghệ viên chức, lao động Đại học Huế lần thứ III – năm 2023" và "Hội thao viên chức, người lao động Đại học Huế lần thứ I – năm 2024", thu hút sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, viên chức, người lao động đến từ các đơn vị trực thuộc.

Thông qua các sân chơi văn nghệ, thể thao, Công đoàn Đại học Huế không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe mà còn tạo diễn đàn giao lưu, gắn kết, thắt chặt tình đoàn kết trong mái nhà chung Đại học Huế.

ban-chap-hanh-cong-doan-dai-hoc-hue-nhiem-ky-2025-2030-8587.jpg
Ban chấp hành Công đoàn Đại học Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Gắn hoạt động công đoàn với nhiệm vụ chuyên môn

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duân, công đoàn Đại học Huế thường xuyên phối hợp với chính quyền đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ trong giảng dạy, quản lý giáo dục. Trọng tâm là tham gia xây dựng, triển khai các chương trình nghiên cứu quốc gia về khoa học giáo dục và đào tạo; thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong đội ngũ viên chức, người lao động; đồng thời vận động, hỗ trợ cán bộ, giảng viên không ngừng học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, năng lực nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học và chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục.

Song song với đó, công đoàn Đại học Huế tích cực khuyến khích đoàn viên là các nhà khoa học tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh, hoạt động chuyển giao công nghệ của Đại học Huế.

Từ những kết quả đạt được, nhân Tháng Công nhân năm 2025, công đoàn Đại học Huế đã tham gia triển lãm "Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình" và Ngày hội Lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, giới thiệu nhiều công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiêu biểu của giảng viên, nhà khoa học Đại học Huế. Các sản phẩm trưng bày được đánh giá cao về chất lượng cũng như hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn đời sống.

"Nhìn chung, giai đoạn 2023-2025, công đoàn Đại học Huế đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động, qua đó hoàn thành và vượt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Công đoàn Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duân khẳng định.

Giai đoạn 2023-2025, công đoàn Đại học Huế đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm thắt chặt tình đoàn kết, tương thân, tương ái của đoàn viên, viên chức và người lao động.

Nhi Anh