Trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, nơi tri thức và công nghệ trở thành sức mạnh cạnh tranh cốt lõi của quốc gia, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định rõ: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Với truyền thống gần 70 năm đào tạo và nghiên cứu, Đại học Huế không chỉ là trung tâm học thuật lớn của miền Trung - Tây Nguyên mà còn là cầu nối tri thức quốc tế của khu vực.
Nhân dịp này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Huy - Chánh Văn phòng Đại học Huế và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Giang - Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ Quốc tế, Đại học Huế đã có những chia sẻ xoay quanh hợp tác - kết nối trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ.
Kiên định với sứ mạng đào tạo tinh hoa, phát triển tri thức và phục vụ cộng đồng
Trải qua gần 70 năm hình thành và phát triển, Đại học Huế luôn kiên định với sứ mạng đào tạo tinh hoa, phát triển tri thức và phục vụ cộng đồng, với quy mô 153 ngành đại học, 109 ngành thạc sĩ, 55 ngành tiến sĩ cùng hơn 3.500 viên chức, người lao động, 229 giáo sư, phó giáo sư, 821 tiến sĩ cùng đội ngũ các nhà khoa học đông đảo.
Không chỉ là nơi ươm mầm nhân tài, Đại học Huế còn là một trung tâm nghiên cứu năng động, nơi các công trình khoa học đạt tầm quốc gia và quốc tế - từ Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ đến Giải thưởng Kovalevskaia, L’Oréal-UNESCO, Hitachi Global Foundation trong những năm gần đây.
Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2020-2025, Đại học Huế đã ký kết 314 biên bản hợp tác (MoU) với các đại học và tổ chức quốc tế, trong đó gần 50% là các trường nằm trong bảng xếp hạng QS và THE; có 660 lượt giảng viên và 331 sinh viên ra nước ngoài học tập, trao đổi. Đây chính là nền tảng vững chắc để Đại học Huế bước vào thời kỳ kết nối tri thức toàn cầu tận dụng sức mạnh hợp tác quốc tế để phát triển trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ - lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.
Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, với vị thế 348 đại học hàng đầu châu Á (QS 2025) và định hướng trở thành Đại học Quốc gia trước năm 2030, Đại học Huế đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, kết nối nguồn lực quốc tế, khai thác tri thức toàn cầu và tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ AI phục vụ sự phát triển bền vững của miền Trung và cả nước.
Cơ hội cho Đại học Huế trong hợp tác quốc tế về trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ
Thế giới đang chứng kiến một làn sóng cách mạng khoa học - công nghệ mới, trong đó trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và tự động hóa thông minh trở thành trụ cột của phát triển. Các quốc gia, tổ chức và trường đại học hàng đầu đều xem AI là nền tảng hạ tầng của tri thức nhân loại, là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trong xu thế đó, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra khung chiến lược cho Việt Nam, khuyến khích tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động tham gia mạng lưới tri thức toàn cầu, tiếp nhận, chuyển giao, hướng đến làm chủ công nghệ nguồn, nhất là các công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, vật liệu mới, và công nghệ sinh học…
Giai đoạn 2020-2025, Đại học Huế đã đón 2.930 chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên quốc tế đến làm việc; điều phối 2 dự án Erasmus+ và gần 30 dự án hợp tác song phương, đa phương trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, y học thông minh, nông nghiệp số, giáo dục mở và phát triển đô thị thông minh…
Đặc biệt, thành phố Huế - đô thị di sản, thành phố trực thuộc Trung ương thông minh, sáng tạo, là môi trường thực tiễn lý tưởng để Đại học Huế triển khai các dự án hợp tác quốc tế về AI ứng dụng trong y tế, quản lý đô thị, giáo dục, du lịch và văn hóa.
Nhờ sự hội nhập sâu rộng, Đại học Huế đang đứng trước nhiều cơ hội chiến lược lớn.
Thứ nhất, trở thành điểm kết nối mạng lưới AI quốc tế trong khu vực Đông Nam Á thông qua hợp tác nghiên cứu, trao đổi chuyên gia và chuyển giao công nghệ.
Thứ hai, xây dựng mô hình đại học thông minh - đại học kết nối toàn cầu, ứng dụng AI trong quản trị, giảng dạy và nghiên cứu.
Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực AI và khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.
Thứ tư, Thành phố Huế đang định hướng phát triển đô thị thông minh, công nghiệp số và bán dẫn, mở ra nhiều kênh kết nối giữa nhà trường - chính quyền - doanh nghiệp. Đại học Huế có cơ hội tham gia sâu vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh, cung cấp nguồn nhân lực về AI, dữ liệu lớn (Big Data), tự động hóa và các ngành công nghệ mũi nhọn khác.
Đặt mục tiêu phát triển chiến lược hợp tác quốc tế tổng thể trong lĩnh vực AI và công nghệ số
Trên cơ sở những cơ hội lớn, đơn vị này cũng xác định rõ những nhiệm vụ cấp thiết cũng như định hướng trong hợp tác quốc tế về AI và khoa học công nghệ.
Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Đại học Huế đặt mục tiêu phát triển chiến lược hợp tác quốc tế tổng thể trong lĩnh vực AI và công nghệ số, với các định hướng trọng tâm như: Mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược với các trung tâm nghiên cứu hàng đầu châu Á - Âu - Mỹ trong lĩnh vực AI, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Tìm kiếm cơ hội tham gia các mạng lưới trong lĩnh vực AI và công nghệ số, hướng tới chia sẻ tri thức và công nghệ phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Ký kết các chương trình đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, đồng công bố quốc tế về trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ y học và môi trường.
Phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng nghiên cứu công nghệ cao. Đại học Huế xác định nguồn nhân lực là yếu tố đột phá. Trong giai đoạn tới sẽ tăng cường cử giảng viên, nhà nghiên cứu đi đào tạo ở các quốc gia có thế mạnh về AI và công nghệ số (Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc…). Khuyến khích và tạo điều kiện hình thành các trung tâm trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu ở cấp Đại học Huế và các đơn vị, kết nối các nhóm nghiên cứu hiện có tại các đơn vị trong và ngoài nước. Đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo các dự án đầu tư phòng thí nghiệm và trung tâm dữ liệu dùng chung, phục vụ nghiên cứu liên ngành và chuyển giao công nghệ cho các địa phương.
Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ. Gắn kết hợp tác quốc tế với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Đại học Huế; tổ chức các sự kiện đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, quy tụ các nhà khoa học, doanh nghiệp và sinh viên trong nước, quốc tế cùng chia sẻ ý tưởng và hợp tác nghiên cứu. Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ từ các kết quả nghiên cứu của giảng viên, sinh viên sang doanh nghiệp.
Gần 70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Huế không ngừng mở rộng quy mô, đa dạng các ngành đào tạo
Đưa hợp tác quốc tế trở thành động lực phát triển thương hiệu. Nhờ triển khai chiến lược hợp tác quốc tế bài bản, Đại học Huế đã được xếp hạng 348 châu Á (QS 2025) và top 5 đại học hàng đầu Việt Nam theo THE. Trong thời gian tới, Đại học Huế đặt mục tiêu phấn đấu nằm trong top 300 châu Á và 1000 thế giới vào năm 2030, trở thành Đại học Quốc gia, có ảnh hưởng quốc tế thực chất trong lĩnh vực AI, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hợp tác quốc tế trong AI và khoa học công nghệ không chỉ là cơ hội mở rộng tri thức, mà còn là trách nhiệm của Đại học Huế. Trên hành trình đó, Đại học Huế cam kết đưa tri thức toàn cầu đến gần hơn với cộng đồng địa phương thông qua các ứng dụng công nghệ phục vụ y tế, nông nghiệp, du lịch và giáo dục; lan tỏa tinh thần hội nhập sáng tạo, nhân văn và bền vững, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn Huế - thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, thông minh, sáng tạo. Khẳng định vai trò tiên phong của Đại học Huế trong thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW, biến khoa học, công nghệ và AI trở thành động lực phát triển mới của khu vực miền Trung và đất nước.
Trên hành trình hội nhập và phát triển, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ không chỉ là cơ hội, mà còn là mệnh lệnh của thời đại. Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ AI, dữ liệu và đổi mới sáng tạo, Đại học Huế với truyền thống gần 70 năm đào tạo tinh hoa, phát triển tri thức và phục vụ cộng đồng, không chỉ kế thừa di sản học thuật quý báu, mà còn đang định hình tương lai khoa học của khu vực và đất nước. Từ những phòng thí nghiệm công nghệ cao, những dự án hợp tác song phương quốc tế, đến các chương trình trao đổi học giả và sinh viên toàn cầu, Đại học Huế đang từng bước mở rộng biên giới tri thức Việt Nam ra thế giới, đồng thời đưa tinh hoa tri thức thế giới về phục vụ phát triển địa phương.
Trong kỷ nguyên mới, nơi AI trở thành ngôn ngữ toàn cầu của tri thức, Đại học Huế xác định rõ sứ mệnh của mình, đó là kết nối trí tuệ, lan tỏa tri thức, phụng sự cộng đồng. Đó không chỉ là phương châm hành động, mà là cam kết chiến lược, cam kết đồng hành trong thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm trụ cột phát triển; kết nối các nguồn lực tạo nên mạng lưới hợp tác AI và khoa học công nghệ mở, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo trong khu vực; cam kết đào tạo thế hệ nhân lực toàn cầu, những công dân tri thức có bản lĩnh Việt Nam và tư duy quốc tế, đủ sức sáng tạo và làm chủ công nghệ mới.
