Đại học Huế xúc tiến đào tạo bán dẫn: Định hướng chiến lược cho giai đoạn mới

30/01/2026 08:38
Nhi Anh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Đại học Huế chủ động triển khai loạt hướng đi chiến lược, qua đó đặt nền tảng cho sự phát triển dài hạn của lĩnh vực vi mạch bán dẫn tại miền Trung.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn, Đại học Huế đã thể hiện rõ vai trò của một cơ sở đào tạo chủ động, quyết liệt và tiên phong trong việc triển khai các chương trình đào tạo mới gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Những chủ trương quan trọng của Chính phủ như Quyết định 1017/QĐ-TTg phê duyệt chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 và Quyết định 1018/QĐ-TTg ban hành chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 đã tạo ra nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bán dẫn.

Với mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 kỹ sư và chuyên gia có trình độ đại học trở lên theo lộ trình đến năm 2030, các chương trình này nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực thực hành, mô phỏng và nghiên cứu ứng dụng; đồng thời đề cao vai trò của các trường đại học tại ba miền trong xây dựng hệ sinh thái đào tạo. Trong bối cảnh đó, Đại học Huế đã chủ động triển khai một loạt hướng đi chiến lược, qua đó đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn của lĩnh vực vi mạch - bán dẫn tại khu vực miền Trung.

Những con số “biết nói” trong công tác tuyển sinh

Năm học 2024-2025 đánh dấu bước tăng trưởng mạnh mẽ về tuyển sinh của Đại học Huế, đặc biệt ở các nhóm ngành công nghệ cao - những lĩnh vực có mối liên hệ trực tiếp với đào tạo bán dẫn.

Theo đó, toàn Đại học Huế tuyển gần 15.000 sinh viên, đạt hơn 98% chỉ tiêu. Trong đó, các ngành như Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa... đều đạt kỳ vọng. Riêng chương trình Công nghệ thiết kế vi mạch (thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tuyển sinh lần đầu năm 2025 đã tạo dấu ấn nổi bật khi cũng đạt 100% chỉ tiêu (60/60), đồng thời ghi nhận điểm chuẩn 24,05, mức cao nhất khối ngành công nghệ tại Huế năm 2025.

Những con số này cho thấy xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh đang thay đổi theo hướng ưu tiên các lĩnh vực công nghệ mới, đồng thời phản ánh uy tín và sức hút của Đại học Huế trong đào tạo kỹ thuật - công nghệ. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp Đại học Huế mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo về bán dẫn trong giai đoạn sắp tới.

Trên cơ sở nhu cầu ngày càng tăng của thị trường và định hướng chiến lược quốc gia, Đại học Huế đã tiên phong mở mới các chương trình đào tạo hướng đến lĩnh vực vi mạch - bán dẫn, từng bước hình thành một dải đào tạo hoàn chỉnh về bán dẫn.

Từ năm 2024, các chương trình đào tạo như Công nghệ bán dẫn (Trường Đại học Khoa học) và Công nghệ thiết kế vi mạch (Khoa Kỹ thuật và Công nghệ) đã được triển khai, đem lại cơ hội học tập chuyên sâu và bài bản cho sinh viên khu vực miền Trung.

Cùng với đó, ngành Kỹ sư Vật lý kỹ thuật định hướng chip - bán dẫn (Trường Đại học Sư phạm) dự kiến tuyển sinh từ năm 2026, đồng thời duy trì các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ về Vật lý chất rắn và Vật liệu, phục vụ đào tạo chuyên sâu cho lĩnh vực bán dẫn.

Theo Đề án phát triển nguồn nhân lực bán dẫn, toàn Đại học Huế hiện có hơn 4.000 sinh viên theo học 11 ngành đại học, 5 ngành thạc sĩ và 3 ngành tiến sĩ có liên quan trực tiếp đến vi mạch - bán dẫn, tạo nên một hệ thống đào tạo đa tầng và liên thông giữa các khoa, trường.

Các chương trình được xây dựng theo hướng ứng dụng cao, trong đó nhiều học phần được phát triển trên cơ sở tham vấn trực tiếp từ doanh nghiệp và đối chiếu chuẩn đào tạo của các trường đại học có thế mạnh về thiết kế vi mạch trong khu vực.

Đáng chú ý, tỷ lệ tín chỉ dành cho thực hành, mô phỏng và thí nghiệm trong chương trình đạt 30 - 35% và sẽ tiếp tục được nâng lên 40%. Điều này thể hiện cam kết của Đại học Huế trong việc đào tạo nguồn nhân lực “thực chiến” có thể làm việc trực tiếp trong môi trường doanh nghiệp ngay khi tốt nghiệp.

Đại học Huế đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên

Song song với đổi mới chương trình đào tạo, Đại học Huế cũng đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên. Dự án Phòng thí nghiệm Vi mạch - Bán dẫn với tổng kinh phí hơn 110 tỷ đồng đang được triển khai theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ dành cho 18 trường đại học công lập. Phòng thí nghiệm bao gồm các khu vực chức năng như phòng thiết kế vi mạch số, tương tự, phòng FPGA-SoC, phòng đo kiểm tín hiệu và phòng nghiên cứu vật liệu bán dẫn.

dai-hoc-hue-tham-gia-lien-minh-ban-dan-do-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-khoi-xuong.jpg
Đại học Huế tham gia Liên minh Bán dẫn do Đại học Quốc gia Hà Nội khởi xướng.

Đại học Huế cũng đang xem xét trang bị đồng bộ các bộ công cụ thiết kế EDA như Cadence, Synopsys, Vivado hay ModelSim nhằm bảo đảm sinh viên được tiếp cận các công nghệ và quy trình thiết kế chip đang được sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp. Khi hoàn thiện, phòng thí nghiệm này sẽ trở thành một trong những trung tâm đào tạo thực hành bán dẫn có quy mô lớn nhất khu vực miền Trung.

Trong quá trình triển khai đào tạo, Đại học Huế luôn xác định hợp tác doanh nghiệp là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo chất lượng đầu ra và gắn đào tạo với thực tiễn. Từ năm 2024, Đại học Huế đã kết nối với các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu, đặc biệt là Marvell Technology (Hoa Kỳ) và DreamBig Semiconductor.

Các buổi hội thảo, tọa đàm và chương trình đào tạo chuyên đề được tổ chức thường xuyên, giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với quy trình thiết kế và kiểm thử IP vi mạch. Mô hình đào tạo theo đặt hàng lần đầu tiên được áp dụng tại Đại học Huế, khi DreamBig Semiconductor tuyển chọn 30 - 40 sinh viên xuất sắc để tham gia khóa đào tạo thực tế ngay tại Đại học Huế.

Bên cạnh đó, mạng lưới hợp tác rộng mở với các đơn vị như: Samsung, Synopsys, Intel, FPT, Viettel, Mobifone, LG Innotek hay Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc… đã tạo điều kiện quan trọng trong việc phối hợp xây dựng chương trình đào tạo liên quan đến bán dẫn, vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo, tạo điều kiện cho sinh viên được tham quan, thực tập, tiếp cận các chương trình giao lưu học thuật và tìm hiểu cơ hội việc làm trong ngành công nghiệp bán dẫn, xây dựng các chương trình nâng cao đội ngũ giảng dạy thông qua đào tạo ngắn hạn.

20250314-105353-ecf3ea3d40c2f19ca8d3.jpg
Đại học Huế ký kết hợp tác với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc về chương trình đào tạo bán dẫn.

Sự hỗ trợ từ các đối tác này không chỉ giúp Đại học Huế tiếp cận thông tin thị trường nhân lực quốc tế, mà còn tạo cơ hội để sinh viên sớm tiếp cận môi trường làm việc đa văn hóa, phù hợp với yêu cầu hội nhập của ngành công nghiệp vi mạch hiện nay. Nhờ hệ thống hợp tác chặt chẽ, tỷ lệ sinh viên nhóm ngành kỹ thuật và công nghệ của Đại học Huế có việc làm sau tốt nghiệp luôn ở mức trên 90% trong vòng 6 tháng.

Nền tảng nghiên cứu của Đại học Huế được xem là điểm tựa quan trọng để triển khai các chương trình đào tạo bán dẫn một cách bền vững. Với 56 nhóm nghiên cứu mạnh hoạt động trong các lĩnh vực vật liệu tiên tiến, IoT, trí tuệ nhân tạo, điện tử và tự động hóa, Đại học Huế đã xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu đa dạng, có khả năng hỗ trợ mạnh mẽ cho đào tạo.

Trong nhiều năm, các nhóm nghiên cứu của Đại học Huế liên tục công bố các bài báo quốc tế thuộc hệ thống WoS/Scopus, đặc biệt trong lĩnh vực vật liệu sắt điện và linh kiện điện tử. Tỷ lệ công bố quốc tế đạt 0,37 bài/giảng viên trong năm 2024 là một minh chứng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của năng lực nghiên cứu tại đây.

Các đề tài Nafosted và các dự án cấp Bộ về vật liệu và linh kiện điện tử đã tạo tiền đề để Đại học Huế tiếp tục mở rộng hướng nghiên cứu về thiết kế vi mạch và bán dẫn trong thời gian tới.

Với sự kết hợp chiến lược giữa chính sách quốc gia, nhu cầu thị trường, điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo tiên phong và hệ sinh thái hợp tác rộng mở, Đại học Huế đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn tại miền Trung. Không chỉ đóng góp vào mục tiêu chung của cả nước, những nỗ lực này còn mở ra cơ hội phát triển mới cho vùng đất Cố đô, hướng đến hình ảnh một trung tâm công nghiệp - công nghệ cao trong một tương lai gần.

Nhi Anh