ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên gặp mặt các trường THPT trong công tác hướng nghiệp, tuyển sinh 2026

07/03/2026 06:24
Mạnh Đoàn
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Lãnh đạo các trường trung học phổ thông mong muốn tăng cường hợp tác với UTEHY trong hoạt động định hướng nghề nghiệp, đào tạo của nhà trường.

Sáng 6/3, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (tên viết tắt: UTEHY) tổ chức Hội nghị gặp mặt các trường trung học phổ thông trong công tác hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2026.

Đến dự sự kiện có lãnh đạo các trường trung học phổ thông tại các tỉnh: Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội….

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cho hay, bên cạnh phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhà trường tiếp tục mở rộng xét tuyển học bạ, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, cũng như phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Điều này tạo thêm cơ hội cho học sinh và giảm áp lực thi cử, cũng như tăng tính linh hoạt trong lựa chọn.

Nhà trường tăng cường chính sách học bổng và hỗ trợ người học. Theo đó, nhà trường dành nhiều chính sách học bổng đối với học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế... Đồng thời là hệ thống học bổng doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ ký túc xá, tư vấn việc làm được triển khai đồng bộ.

truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-hung-yen-4.jpg
PGS.TS Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị.

Về việc đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp và cam kết việc làm, hiện nay nhà trường có mạng lưới hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh để sinh viên được tham gia thực tập hưởng lương với nhiều cơ hội được tuyển dụng.

Nhà trường đầu tư mạnh mẽ cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và không gian sáng tạo. Trong thời gian qua, nhà trường đã nâng cấp nhiều phòng thực hành, phòng thí nghiệm chuyên sâu về tự động hóa, robotics, trí tuệ nhân tạo…. nhằm đáp ứng chuẩn đào tạo tiêu chuẩn kỹ sư, cử nhân theo chuẩn đầu ra gắn với thực tiễn sản xuất.

“Chúng tôi hiểu rằng, để học sinh lựa chọn đúng nghề, đúng môi trường học tập, vai trò định hướng của các thầy cô tại trường trung học phổ thông là vô cùng quan trọng. Vì vậy, nhà trường mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các thầy cô trong việc góp phần cung cấp thông tin chính xác, chặt chẽ, cập nhật các ngành đào tạo, phương thức xét tuyển của nhà trường tới học sinh, phụ huynh.

Bên cạnh đó, chúng tôi mong các trường trung học phổ thông tăng cường phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức các chương trình hướng nghiệp, trải nghiệm thực tế, tham quan phòng thực hành, thí nghiệm tại nhà trường…”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành chia sẻ.

Đánh giá về điểm mới tại Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, Tiến sĩ Nguyễn Minh Quý – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cho hay, Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 đòi hỏi yêu cầu đầu vào thực chất hơn.

“Quy định tối đa 5 phương thức tuyển sinh sẽ tạo sự thống nhất cho các trường và thuận lợi cho thí sinh trong xét tuyển. Việc xét tuyển bắt buộc phải có môn Toán hoặc Văn nhằm tránh trường đưa tổ hợp “lạ”.

Điểm mới nữa là trong xét tuyển bằng học bạ sẽ xét tất cả các học kỳ của bậc trung học phổ thông, điều này đảm bảo việc học sinh học nghiêm túc ngay từ khi vào lớp 10”, thầy Quý nhận định.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên chia sẻ, năm nay nhà trường dự kiến tuyển 3.950 chỉ tiêu tuyển sinh.

“Nhà trường luôn đưa chất lượng lên làm đầu, không nâng chỉ tiêu tràn lan”, thầy Quý cho biết.

Theo thầy Quý, năm 2026 nhà trường có 3 phương thức tuyển sinh (không bao gồm tuyển thẳng) gồm xét học bạ trung học phổ thông, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực (V-SAT/HSA/TSA).

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cho biết thêm, nhà trường quan tâm đến đào tạo lớp sinh viên tài năng cho sinh viên xuất sắc (6 lớp: Cơ điện tử, Điện tử, Tự động hóa, Máy tính, Kỹ thuật ô tô, Công nghệ cơ khí). Các lớp này được giảng viên là các giáo sư, tiến sĩ giảng dạy, ngoài ra có các lớp đào tạo bằng tiếng Anh và tiếng Trung.

Về công tác hướng nghiệp, thầy Quý cho hay, nhà trường ký kết với các tập đoàn lớn và họ đều mong muốn sinh viên của nhà trường đến công ty thực tập, có hỗ trợ lương, ăn trưa.

Những năm qua, nhà trường cũng tích cực liên kết với các trường quốc tế như Đại học Sun Moon, Đại học Daeduk…

truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-hung-yen-5.jpg
Lãnh đạo các trường trung học phổ thông chụp ảnh với lãnh lãnh đạo, cán bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Phát biểu tại sự kiện, thầy Nguyễn Khánh Dương – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phú Xuyên B (Hà Nội) cho hay, thầy cảm nhận được sự chuẩn bị chu đáo nội dung tư vấn về ngành nghề, cơ hội việc làm và hình thức tư vấn đa dạng từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Đơn cử như hoạt động giới thiệu sản phẩm thời trang, mô hình công nghệ… qua đó thể hiện sự sáng tạo và định hướng nghề nghiệp tương lai cho học sinh.

Thầy Trần Văn Thành – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nam Phù Cừ (Hưng Yên) nhận định, việc tăng cường phối hợp giữa nhà trường với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trong hướng nghiệp là điều vô cùng cần thiết.

Trung bình hằng năm có từ 10-20% theo học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Có những em trở thành giảng viên của nhà trường, điều đó đã tạo nên sự uy tín, thương hiệu với học sinh đang học tập tại Trường Trung học phổ thông Nam Phù Cừ.

“Trong những năm gần đây, nhà trường nhận được sự hỗ trợ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trong hoạt động giáo dục như về công nghệ. Nhà trường mong hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trong hoạt động hướng nghiệp, chia sẻ chuyên sâu về các nhóm ngành…”, thầy Thành cho hay.

Thầy Bùi Đức Thiện – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông B Duy Tiên (Ninh Bình) chia sẻ, qua quá trình tìm hiểu, hợp tác và theo dõi sự phát triển của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trong những năm qua, thầy nhận thấy những ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên phù hợp với nhu cầu nhân lực của xã hội, gắn hoạt động đào tạo với thực tiễn, giúp sinh viên ra trường có việc làm.

Đặc biệt, Trường Trung học phổ thông B Duy Tiên ở địa bàn trọng điểm công nghiệp khi gần 4 khu công nghiệp, nên nhu cầu về nhân lực kỹ thuật chất lượng cao rất lớn.

Một số hình ảnh trong sự kiện:

truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-hung-yen-1.jpg
truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-hung-yen-2.jpg
Các sản phẩm do sinh viên Khoa Công nghệ May và Thời trang thiết kế được trưng bày để khách mời thưởng lãm.
khoa-cong-nghe-hoa-hoc-va-moi-truong.jpg
Sản phẩm nước rửa bát, tinh dầu do khoa Công nghệ Hóa học và Môi trường chế tạo.
he-thong-tu-dong-long-tui-xop.jpg
Hệ thống lồng túi xốp bọc trái cây do sinh viên khoa Điện - Điện tử sáng chế đã giành giải Nhì cuộc thi Meca 2025.
truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-hung-yen-3.jpg
Sinh viên khoa Công nghệ May và Thời trang tự thiết kế trình diễn trên sân khấu.
Mạnh Đoàn