Gần 6.000 HS bước vào cuộc đua lớp 6 Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành

04/06/2023 10:10
Bài và ảnh: Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Sáng nay, gần 6000 học sinh lớp 5 chính thức bước vào kì thi đánh giá năng lực vào lớp 6 của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 6 Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) tăng mạnh. Nếu như năm 2022, con số dự thi là 3.764 thí sinh, thì năm nay, tổng số đã vươn lên 5.970 thí sinh.

Tăng hơn 2000 thí sinh so với năm ngoái, do vậy, một thí sinh muốn thi vào lớp 6 Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) sẽ phải “đấu” với 24 thí sinh khác.

Sáng nay, gần 6000 học sinh lớp 5 chính thức bước vào kì thi đánh giá năng lực vào lớp 6 của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành

Sáng nay, gần 6000 học sinh lớp 5 chính thức bước vào kì thi đánh giá năng lực vào lớp 6 của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành

Với lượng thí sinh đông như vậy, nhà trường đã bố trí 167 phòng thi tại 3 điểm thi, tất cả đều nằm trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (năm ngoái là 107 phòng thi, 2 điểm thi).

Cụ thể, điểm số 1: Từ phòng thi P1 đến phòng thi P52 – thi tại Trường Nguyễn Tất Thành.

Điểm số 2: Từ phòng thi P53 đến phòng thi P120 – thi tại Nhà D - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Nhà D1, D2, D3, D4), cách trường Nguyễn Tất Thành 50m.

Điểm số 3: Từ phòng thi P121 đến phòng thi P167 – thi tại Nhà K1 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cách trường Nguyễn Tất Thành 200m.

Sơ đồ các điểm thi. Ảnh: Website nhà trường

Sơ đồ các điểm thi. Ảnh: Website nhà trường

Nhà trường lưu ý phụ huynh không đi ô tô vào trong Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (cả đầu buổi thi và lúc tan thi). Các thí sinh khi đến cổng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đều sẽ được học sinh, sinh viên tình nguyện và cán bộ coi thi hướng dẫn đến điểm thi.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng bố trí mở Nhà thi đấu Thể dục thể thao và Hội trường 11-10 trong ngày diễn ra kỳ thi, nhằm tạo điều kiện giúp phụ huynh có địa điểm nghỉ ngơi trong thời gian chờ thí sinh làm bài.

Nhiều gia đình chủ động đưa thí sinh đến điểm dự thi từ sáng sớm

Nhiều gia đình chủ động đưa thí sinh đến điểm dự thi từ sáng sớm

Bố chở con gái đi thi

Bố chở con gái đi thi

Đội tình nguyện và lực lượng công an được bố trí đầy đủ nhằm hỗ trợ thí sinh và gia đình, đồng thời thực hiện công tác phân luồng giao thông

Đội tình nguyện và lực lượng công an được bố trí đầy đủ nhằm hỗ trợ thí sinh và gia đình, đồng thời thực hiện công tác phân luồng giao thông

Kỳ thi đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành sẽ chỉ diễn ra trong một buổi sáng duy nhất. Theo đó, trong sáng nay, các thí sinh sẽ tham gia kiểm tra đánh giá năng lực 3 môn gồm: Toán (45 phút), Tiếng Việt (45 phút) và Tiếng Anh (30 phút).

Hình thức kiểm tra là trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận. Nội dung kiểm tra chủ yếu chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Ngày 12/6, học sinh sẽ biết điểm chuẩn

Ngày 12/6, học sinh sẽ biết điểm chuẩn

Theo quy định, học sinh chỉ mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ. Tại phòng thi, thí sinh sẽ được phát giấy thi, giấy nháp, và Đơn xin dự tuyển (có ảnh của thí sinh và đóng dấu của nhà trường).

Theo thông báo của nhà trường, ngày 12/6 tới, học sinh sẽ biết điểm chuẩn. Năm ngoái, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành tuyển sinh 240 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi vào trường khoảng 1/16 thí sinh. Mức điểm trúng tuyển năm trước là 24,5 điểm.

Bài và ảnh: Bắc Sơn