Ngày 09/07/2026 Trường Đại học Đại Nam tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Bác sĩ Y khoa năm 2026 cho gần 100 sinh viên. Đặc biệt, đây là lễ tốt nghiệp và trao bằng cho khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên của nhà trường.

Đến tham dự buổi lễ, có Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Khắc Hiền - nguyên Giám đốc Sở y tế Thành phố Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Song Giang - Viện phó Viện tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai; Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Văn Hào - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Cùng sự hiện diện của các đại biểu đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh khác.

Về phía các cơ sở đào tạo và đơn vị đối tác, có sự tham gia của đại diện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực, Công ty IMAP Việt Nam.

Đại diện Hội đồng trường và Ban Giám hiệu Trường Đại học Đại Nam có Tiến sĩ Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường; thầy Đỗ Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Thị Thu Giang - Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Trường Đại học Đại Nam tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 83 Bác sĩ Y khoa đầu tiên của nhà trường. Ảnh: NTCC.
Trường Đại học Đại Nam tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 83 Bác sĩ Y khoa đầu tiên của nhà trường. Ảnh: NTCC.

Nhìn lại chặng đường đào tạo đầy ý nghĩa của khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên, Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đức Hạnh - Trưởng khoa Khoa Y, Trường Đại học Đại Nam đã báo cáo tổng kết khóa học.

Với khát vọng đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Trường Đại học Đại Nam đã dành gần 3 năm (2017-2020) chuẩn bị toàn diện về cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, hệ thống học liệu và đội ngũ giảng viên. Sau quá trình thẩm định nghiêm ngặt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép nhà trường tuyển sinh ngành Y khoa từ năm học 2020-2021 theo Quyết định số 87/QĐ-BGDĐT.

Khoa Y được xây dựng với sứ mệnh đào tạo những bác sĩ vững chuyên môn, giỏi năng lực lâm sàng, giàu y đức, có tư duy đổi mới và trách nhiệm với cộng đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, khoa quy tụ đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, nhiều thầy cô được đào tạo tại các quốc gia có nền y học tiên tiến như Mỹ, Úc, Hà Lan...; đồng thời thiết lập mạng lưới hợp tác với nhiều bệnh viện lớn, bảo đảm mô hình đào tạo gắn chặt giữa lý thuyết và thực hành lâm sàng.

Khóa Y khoa 2020-2026 (K14) là khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên của Trường Đại học Đại Nam, đánh dấu cột mốc lịch sử trong quá trình phát triển của Khoa Y và Khối Sức khỏe. Hành trình 6 năm của khóa học diễn ra đúng thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đào tạo.

Tuy nhiên, với sự chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế và kiên định mục tiêu chất lượng, Khoa Y đã bảo đảm chuẩn đầu ra, đào tạo thành công những tân bác sĩ đầu tiên, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nhà trường trong lĩnh vực đào tạo y khoa.

Sau khi đào tạo khóa học đầu tiên, khoa rút ra những bài học cốt lõi rằng, cần kiên định mục tiêu chất lượng, luôn lấy chuẩn đầu ra và năng lực hành nghề thực tế của người học làm thước đo tối cao cho mọi hoạt động quản lý và giảng dạy.

Cùng với đó, lấy người học làm trung tâm, kiến tạo một môi trường học tập hiện đại, bình đẳng, khuyến khích tư duy độc lập, tinh thần tự học và khát vọng phát triển toàn diện. Kết hợp với gia đình luôn sát cánh cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập và rèn luyện.

Đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa bệnh viện, cộng đồng và nhà trường, đẩy mạnh đào tạo thực tiễn tại bệnh viện, cộng đồng gia tăng thời lượng trải nghiệm lâm sàng và cộng đồng, để sinh viên "học đi đôi với hành", nâng cao tay nghề ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đặc biệt, phải song hành tri thức và y đức, đào tạo chuyên môn phải luôn đi đôi với bồi dưỡng tâm hồn và đạo đức nghề nghiệp, bởi một bác sĩ giỏi trước hết phải là một người thầy thuốc giàu lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội.

“Khóa đào tạo Bác sĩ Y khoa K14 khép lại không chỉ bằng những con số về quy mô đào tạo, thành tích học tập hay các giải thưởng đạt được, mà còn bằng dấu ấn của một thế hệ bác sĩ tiên phong - những người đã cùng Khoa Y, Trường Đại học Đại Nam viết nên trang đầu tiên trong hành trình đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Những thành quả hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để nhà trường tiếp tục phát triển, đổi mới và vươn tới những chuẩn mực cao hơn nữa trong giáo dục y khoa nước nhà” - thầy Hạnh bày tỏ.

Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đức Hạnh - Trưởng khoa Khoa Y, Trường Đại học Đại Nam. Ảnh: NTCC.
Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đức Hạnh - Trưởng khoa Khoa Y, Trường Đại học Đại Nam. Ảnh: NTCC.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường chia sẻ: "Khi Trường Đại học Đại Nam quyết định đào tạo ngành Y khoa, có không ít băn khoăn, liệu một trường đại học tư thục còn non trẻ có thể đào tạo thành công bác sĩ hay không? Hôm nay, 83 tân bác sĩ với sự trưởng thành, bản lĩnh nghề nghiệp và lòng nhân ái chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho những băn khoăn ấy.

Tôi tin rằng, không có thành công nào đến mà không trải qua gian nan, rèn luyện. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, những sinh viên khóa đầu tiên của ngành Y khoa Trường Đại học Đại Nam, hôm nay các em đã chính thức nhận bằng bác sĩ. Hãy luôn ghi nhớ sứ mệnh của người thầy thuốc: giữ cho mình một cái đầu lạnh để đưa ra những quyết định chuyên môn chính xác và một trái tim nóng để yêu thương, thấu cảm, hết lòng vì người bệnh".

Tiến sĩ Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đại Nam. Ảnh: NTCC.
Tiến sĩ Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đại Nam. Ảnh: NTCC.

Để ghi nhận và biểu dương những sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc trong toàn khóa, Trường Đại học Đại Nam quyết định khen thưởng 01 thủ khoa đầu ra đạt thành tích học tập xuất sắc và 21 tân bác sĩ tốt nghiệp loại Giỏi; khen thưởng 7 tân bác sĩ trúng tuyển bác sĩ nội trú.

Đại diện các tân bác sĩ, em Trần Hải Yên bộc bạch: "Khi cầm trên tay tấm bằng bác sĩ, điều khiến chúng em biết ơn nhất không chỉ là kiến thức đã được lĩnh hội, mà còn là niềm tin thầy cô đã dành cho chúng em ngay từ những ngày đầu tiên. Giữa biết bao áp lực và thử thách của hành trình học Y, chính nhà trường và thầy cô là những người luôn tin rằng chúng em sẽ làm được, sẽ trưởng thành và đủ bản lĩnh để bước vào nghề.

Thầy cô đã đồng hành cùng chúng em qua từng giờ học trên giảng đường, từng ca trực trong bệnh viện, từng buổi thực hành, từng kỳ thi đầy áp lực. Có những lúc nghiêm khắc để chúng em không được phép dễ dãi với chính mình, nhưng cũng luôn bao dung, động viên để chúng em biết đứng dậy sau những lần vấp ngã.

Điều quý giá nhất mà thầy cô trao cho chúng em không chỉ là kiến thức y khoa hay kỹ năng nghề nghiệp. Thầy cô đã dạy chúng em biết tôn trọng sự sống, biết đặt người bệnh ở vị trí trung tâm, biết lắng nghe bằng trái tim và hiểu rằng phía sau mỗi bệnh án là một con người, một gia đình, một niềm hy vọng đang được gửi gắm”.

Tân bác sĩ Trần Hải Yến phát biểu tri ân nhà trường, thầy cô và phụ huynh. Ảnh: NTCC.
Tân bác sĩ Trần Hải Yến phát biểu tri ân nhà trường, thầy cô và phụ huynh. Ảnh: NTCC.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, các tân bác sĩ đã thực hiện Nghi thức tuyên thệ - Lời thề Hippocrates và lời thề sinh viên Trường Đại học Đại Nam.

Lời thề ấy sẽ theo các tân bác sĩ trong suốt hành trình hành nghề, nhắc nhở mỗi người luôn tôn trọng sự sống, đặt sức khỏe và quyền lợi của người bệnh lên trên hết, không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Các tân Bác sĩ Y khoa thực hiện Nghi thức tuyên thệ - Lời thề Hippocrates. Ảnh: NTCC.
Các tân Bác sĩ Y khoa thực hiện Nghi thức tuyên thệ - Lời thề Hippocrates. Ảnh: NTCC.
Hồng Linh