Gặp gỡ thủ khoa khóa đầu tiên ngành Luật Thương mại Quốc tế, Trường ĐH Luật

28/07/2023 06:32
Kim Minh Châu
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Gần như lạc lối khi vào đại học, Nguyễn Thị Hồng đã nỗ lực không ngừng để trở thành thủ khoa Khoá 1 ngành Luật Thương mại Quốc tế, Trường ĐH Luật.

Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân năm 2023.

Nữ sinh Nguyễn Thị Hồng (sinh viên khóa QH-2019-K64LTMQT) đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra Khóa 1 ngành Luật Thương mại Quốc tế của trường.

Chia sẻ về cơ duyên đến với ngành học này, nữ sinh (sinh năm 2001 tại Hà Nội) cho biết ban đầu khá đắn đo về việc lựa chọn nguyện vọng vào trường đại học nào.

Tuy nhiên, bằng niềm yêu thích đối với ngành Luật, cùng những nhận định về sự phát triển của luật quốc tế trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, Hồng đã quyết định lựa chọn ngành Luật Thương mại Quốc tế làm nguyện vọng đầu tiên của mình.

Vượt qua những thử thách, Hồng đã chính thức trở thành một trong những sinh viên đầu tiên theo học chương trình đào tạo Luật Thương mại Quốc tế của Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh, Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tặng Giấy khen cho tân cử nhân Nguyễn Thị Hồng (sinh viên khóa QH-2019-K64LTMQT) với thành tích cao nhất ngành Luật Thương mại Quốc tế của trường. Ảnh: KMC

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh, Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tặng Giấy khen cho tân cử nhân Nguyễn Thị Hồng (sinh viên khóa QH-2019-K64LTMQT) với thành tích cao nhất ngành Luật Thương mại Quốc tế của trường. Ảnh: KMC

Lời hứa trở thành thủ khoa đầu ngành với mẹ

Trong những ngày đầu nhập học, lần đầu được tiếp xúc với một ngành học mới mẻ, một môi trường xa lạ, không ít lần cô sinh viên năm nhất ngày ấy cảm thấy choáng ngợp, tự ti và lạc lõng.

Nhớ lại buổi đầu ngồi trên giảng đường đại học, Hồng cho biết: “Lúc ấy, em bị choáng ngợp bởi lượng kiến thức mới mẻ của môi trường này. Một phần do tính cách khi đó còn khá rụt rè, em chưa thể bắt nhịp, hòa nhập với môi trường mới. Cứ như thế trong khoảng vài tháng, em gần như lạc lối.

Em tự đặt ra cho bản thân nhiều câu hỏi như: “Ngành học hiện tại có phải là ước mơ của mình không? Đam mê thực sự của mình là gì? Những điều mình đang làm có khiến bản thân vui vẻ không?”… Thậm chí, nhiều lần em đã suy nghĩ nghiêm túc đến việc thi lại đại học, để lựa chọn một ngành nghề khác phù hợp với bản thân hơn”.

Thế nhưng, nhờ sự chia sẻ, ủng hộ từ gia đình, thầy cô, bạn bè, Hồng đã cố gắng vượt lên mọi nỗi sợ hãi để tiếp tục theo đuổi chuyên ngành bạn đã lựa chọn.

Cô gái ấy dần trở nên kiên định, vạch ra cho mình những kế hoạch, mục tiêu học tập. Lời hứa “con sẽ đạt thủ khoa đầu ra của ngành” với mẹ cũng bắt đầu từ đó.

Hồng bắt đầu tìm hiểu và tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học. Càng học, càng làm, bạn càng nhận thức rõ về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và có thêm nhiều kinh nghiệm tốt.

Đặc biệt, với một sinh viên năm nhất, khi vốn kiến thức còn hạn chế, quyết định tham gia nghiên cứu khoa học đã giúp bạn khám phá, học hỏi được nhiều điều quý báu từ các giảng viên và đồng đội.

Ngoài kiến thức chuyên ngành, Hồng còn được học thêm cả những phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu, trau dồi về các thuật ngữ pháp lý, thậm chí là việc rèn luyện cả về những đức tính của bản thân như sự tỉ mỉ, kiên trì và thái độ nghiêm túc đối với công việc...

Tân cử nhân ngành Luật Thương mại Quốc tế có niềm yêu thích đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học. Ảnh: KMC

Tân cử nhân ngành Luật Thương mại Quốc tế có niềm yêu thích đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học. Ảnh: KMC

Bên cạnh đó, nữ sinh này cũng hăng hái tham gia vào các cuộc thi học thuật để được “cọ xát”, nâng cao kiến thức. Mỗi một cuộc thi đều là một cuộc hành trình mang lại ý nghĩa đặc biệt với Hồng.

Chia sẻ về hành trình này, Hồng cho biết kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần em tham gia vào cuộc thi Luật biển quốc tế - NILOS Moot 2022, diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và cận kề Tết Nguyên đán.

“Khi mà người người, nhà nhà đang thả hồn vào giai điệu của những bài hát xuân, nô nức đi chúc Tết, thì em cùng các thành viên trong nhóm phải tranh thủ từng phút giây chuẩn bị trình gửi lên Ban tổ chức vào khoảng thời gian từ đêm 30 đến Mùng 3 Tết.

Một điều hài hước là đây là thời điểm mà mọi người đang dành cho nhau những lời hay, ý đẹp nhân dịp đầu xuân năm mới, thì cả nhóm dự thi chúng em lại đang có những cuộc thảo luận, tranh biện nảy lửa để đạt được kết quả tốt nhất cho cuộc thi.

Dù cho có lúc bất đồng hay mệt mỏi, thì sau đó chúng em cũng đều động viên nhau cố gắng, gạt bỏ hết những mâu thuẫn.

Chúng em tự nhủ: “Cố xíu nữa thôi, vì hết Mùng 3 là được đón Tết rồi!” – Tân thủ khoa đầu ngành Luật Thương mại Quốc tế chia sẻ về kỷ niệm khó quên của mình.

Niềm đam mê đối với ngành học, với việc nghiên cứu, viết lách cũng cứ thế mà lớn dần. Hồng ngày càng cởi mở, tự tin với môi trường đại học. Cô gái ấy cũng tự tìm tòi, nghiên cứu độc lập một số vấn đề liên quan tới chuyên ngành như lĩnh vực giải quyết tranh chấp trực tuyến bằng phương thức hòa giải trực tuyến, bảo hộ quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ…

Bên cạnh việc tìm hiểu kiến thức qua sách vở, trên giảng đường, Hồng cũng chủ động trong việc các phương pháp học tập mới để vừa tiếp thu được kiến thức trên sách vở, vừa có được những trải nghiệm thực tế.

Một trong những phương pháp học tập hiệu quả được tân thủ khoa áp dụng là việc “Học đi đôi với hành”.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hồng đã tham gia thực tập tại Cục Sở hữu trí tuệ và các công ty luật để có góc nhìn đa chiều về nghề nghiệp của bản thân, áp dụng kiến thức đã học.

Tất cả quá trình ấy đã giúp Nguyễn Thị Hồng có quyết tâm hơn nữa trong việc theo đuổi mục tiêu của mình và trở thành tân thủ khoa Khóa 1 ngành Luật Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây có lẽ cũng chính là câu trả lời chất lượng cho lời hứa của cô sinh viên năm nhất ngày nào với bố mẹ.

Gắn bó với sách, cho đi và nhận lại

Không chỉ có thành tích xuất sắc trong việc học tập, Nguyễn Thị Hồng còn tham gia tích cực vào các hoạt động sinh viên.

Trong những năm học đại học, Hồng được bạn bè, thầy cô biết đến là một cô sinh viên năng động, một trong những thành viên cốt cán trong ban cán sự lớp, thường xuyên kêu gọi tổ chức các hoạt động thiện nguyện của lớp.

Bên cạnh việc học tập, Nguyễn Thị Hồng còn tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa. Ảnh: KMC

Bên cạnh việc học tập, Nguyễn Thị Hồng còn tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa. Ảnh: KMC

Ngay từ năm nhất đại học, Hồng đã tham gia làm cộng tác viên nhiều chương trình, hoạt động của Hội Sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt, bạn là còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Sách và Hành động của trường.

Nhờ vậy mà đến năm 2 đại học, được sự tin tưởng của các thành viên, Nguyễn Thị Hồng chính thức được bầu làm chủ nhiệm Câu lạc bộ Sách của trường.

Với Hồng, hành trình gắn bó cùng câu lạc bộ Sách và Hành động là hành trình cho đi và nhận lại. Bởi, việc kết nối, tình yêu với sách vừa giúp cô gái ấy có được những kiến thức, kỹ năng bổ ích; vừa có thể lan tỏa văn hóa đọc, tình yêu sách đến với mọi người xung quanh.

“Nhận thấy giá trị lớn của một tổ chức cùng chung mục đích và sở thích, em mong muốn bản thân có thể lan tỏa được tinh thần đọc sách tới nhiều đối tượng hơn” - đó là chia sẻ của Nguyễn Thị Hồng khi muốn đóng góp sức trẻ và tình yêu sách của mình.

Chính vì lẽ đó, Hồng đã quay lại trường cấp 3 cũ của mình là Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du (Thanh Oai, Hà Nội) để xin phép thành lập Câu lạc bộ Sách. Tại đây, nữ sinh cũng đã hỗ trợ các em học sinh khóa dưới rất nhiều trong việc tổ chức, phát triển câu lạc bộ.

Bốn năm đại học không ngắn, không dài nhưng nó là cả một quá trình cố gắng, nỗ lực của Nguyễn Thị Hồng - Thủ khoa Khóa 1 ngành Luật Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong thời gian tới, tân cử nhân mong muốn có nhiều hơn cơ hội thử thách bản thân tại các doanh nghiệp nước ngoài.

Đồng thời, bạn cũng có dự định trong việc tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên sâu với chương trình cao học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để vận dụng tối đa vào công việc sau này.

Một số thành tích nổi bật của Nguyễn Thị Hồng:

  • Giải Nhì Nghiên cứu khoa học cấp Khoa Lý luận và Lịch sử Nhà nước pháp luật năm học 2019 - 2020;

  • Giải Khuyến khích Nghiên cứu khoa học cấp Khoa Luật Quốc tế năm 2021 - 2022;

  • Là thành viên đội tuyển đại diện Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia Cuộc thi Phiên tòa giả định về Luật biển của Viện Luật biển Hà Lan năm 2022;

  • Giấy khen danh hiệu Sinh viên xuất sắc năm học 2020 - 2021 từ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội;

  • Giấy khen danh hiệu Sinh viên giỏi năm học 2019 - 2023 từ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội;

  • Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội hai năm học liên tiếp từ 2019 - 2020, 2020 - 2021;

  • Đạt nhiều học bổng học tập của Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội trong các năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022;

  • Bằng khen danh hiệu Sinh viên đạt thành tích xuất sắc, tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật Thương mại Quốc tế từ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trao tặng;...

Kim Minh Châu