2 bảo mẫu ép trẻ ăn cơm gây phẫn nộ: Dừng hoạt động trung tâm giáo dục đặc biệt

15/03/2023 11:47
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An ở Từ Sơn, Bắc Ninh bị yêu cầu dừng hoạt động vì để giáo viên đút cơm cho học sinh kiểu "bạo hành" gây bức xúc dư luận

Mới đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh giáo viên ở một trung tâm giáo dục trẻ bị tự kỷ có hành động ép học sinh ăn theo kiểu "bạo hành" khiến dư luận bức xúc.

Theo đó, clip được cho là diễn ra tại Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An, có địa chỉ tại phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. Trong clip nói trên, có một phụ nữ và một người đàn ông được cho là giáo viên của trung tâm này đang cho một học sinh ăn cơm tại khu vực cầu thang.

Đáng nói, trong quá trình cho học sinh ăn cơm, người đàn ông ngồi phía trên một tay đỡ mặt, che mũi, tay khác ghì chặt tay của học sinh nói trên xuống nền nhà.

Người phụ nữ khác thì ngồi hẳn lên chân của học sinh nói trên và liên tục bóp miệng, đút cơm cho học sinh đang nằm giãy dụa, la hét dưới nền nhà.

Ngoài ra, trong clip được chia sẻ cũng có thể thấy, dù học sinh nói trên liên tục la hét, không muốn ăn nhưng hai giáo viên nói trên vẫn liên tục đút cơm vào miệng, vì vừa khóc, vừa ăn nên có lúc cơm vừa được các giáo viên này đút vào miệng thì ngay lập tức văng ra ngoài.

Sau khi clip được đăng tải trên fanpage có tên A.D đã ngay lập tức thu hút hàng trăm lượt bình luận, đa số các bình luận lên tiếng chỉ trích, phẫn nộ về việc làm của 2 giáo viên trong clip. Một số ý kiến khác đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lý giáo viên và đình chỉ hoạt động của trung tâm nói trên.

Cảnh đút cơm cho trẻ bị tự kỷ tại Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An. Ảnh cắt từ clip

Cảnh đút cơm cho trẻ bị tự kỷ tại Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An. Ảnh cắt từ clip

Để làm rõ hơn về các thông tin này, ngày 14/3, phóng viên đã liên hệ với chủ của fanpage đăng tải clip nói trên. Theo đại diện fanpage A.D, clip nói trên được một phụ huynh có con học tại trung tâm này gửi về với mong muốn được đăng tải rộng rãi để dư luận có cái nhìn rõ hơn về các hoạt động chăm sóc trẻ tại Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An.

"Video phụ huynh lấy được từ một người làm quản lý ở trung tâm này. Phụ huynh cho biết, vì không chịu được cảnh các học sinh ở đây bị "bạo hành" nên đã âm thầm quay video để gửi cho các phụ huynh được biết.

Được biết, để cho con theo học tại Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An, hàng tháng các phụ huynh phải đóng học phí với mức là 7,5 triệu đồng/ học sinh/ tháng.

Cùng ngày, phóng viên cũng đã nhiều lần liên hệ và để lại tin nhắn qua điện thoại với đại diện của trung tâm nói trên để có thêm thông tin khách quan nhưng không nhận được phản hồi. Trong sáng ngày 15/3, phóng viên liên hệ lại qua điện điện thoại một lần nữa nhưng số điện thoại nói trên đã chặn cuộc gọi từ người lạ.

Về việc này, chủ nhân fanpage A.D cung cấp cho phóng viên đoạn hội thoại trong nhóm của phụ huynh và trung tâm. Đáng chú ý, có đoạn hội thoại được cho là của chủ Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An lên tiếng giải thích với phụ huynh về sự việc sau khi clip được đăng tải.

"Kính gửi phụ huynh Tâm An. Trước hết em rất xin lỗi phụ huynh vì để ảnh hưởng hình ảnh gây hoang mang tới phụ huynh cho con học tại trung tâm. Cuối cùng em muốn nói có 3 vấn đề:

1. Giải thích về việc học sinh mới, cô hơi ép ăn một chút, nhưng là cơm nát riêng và người quay là người yêu cầu giáo viên như vậy.

2. Em mong muốn phụ huynh nhìn nhận thực tế chứ không chạy theo dư luận. Con đi học có vui vẻ không? An toàn không? Con có tiến bộ tốt không? Nếu 1 môi trường không an toàn con sẽ sợ hãi và không thích đi học.

3. Cuối cùng em vẫn luôn xây dựng 1 Tâm An môi trường tốt, an toàn, vui vẻ cho các con. Không phải hôm nay xảy ra chuyện em mới có tâm thế này. Tâm An luôn duy trì như vậy! Em cảm ơn phụ huynh luôn tin tưởng và đồng hành", trích nội dung đoạn hội thoại.

Đoạn hội thoại được cho là của chủ Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An lên tiếng giải thích sự việc sau khi clip được đăng tải. Ảnh: fanpage A.D

Đoạn hội thoại được cho là của chủ Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An lên tiếng giải thích sự việc sau khi clip được đăng tải. Ảnh: fanpage A.D

Liên quan đến sự việc nói trên, trong ngày 15/3, phóng viên liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Từ Sơn để nắm thêm thông tin. Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Từ Sơn cho biết đã nắm được sự việc và đang cho xác minh thêm thông tin.

"Hiện chúng tôi đang phối hợp để xác minh, nếu có kết quả chúng tôi sẽ có thông tin đến báo chí trong thời gian sớm nhất", ông Dũng cho hay.

Về việc này, trong ngày 15/3, một đại diện Ủy ban nhân dân phường Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh (đề nghị không nêu tên) cũng đã cung cấp cho phóng viên một số thông tin ban đầu của sự việc.

Theo đó, trong chiều ngày 13/3 sau khi nhận được thông tin về clip nói trên, Ủy ban nhân dân phường Đình Bảng cho xác minh và xác định chính xác sự việc được ghi lại tại Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An, có địa chỉ trên địa bàn phường quản lý.

Được biết, tại thời điểm đoàn kiểm tra đến làm việc thì chủ cơ sở nói trên không có mặt. Sau đó, đại diện đoàn kiểm tra buộc phải liên hệ qua điện thoại và yêu cầu chủ cơ sở này đến để phối hợp làm việc với cơ quan chức năng vào sáng hôm sau.

Sau khi xác minh thông tin, đại diện Ủy ban nhân dân phường Đình Bảng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng tháng 11/2022 nhưng gần đây mới được đăng tải trên mạng xã hội.

Một trong hai người có mặt trong clip được đoàn kiểm tra khai thác thông tin là cô N.T.N. Được biết, cô N. là người thực hiện việc đút cơm vào miệng của học sinh trong clip nói trên.

Cũng theo vị đại diện Ủy ban nhân dân phường Đình Bảng, trong sáng ngày 14/3, phường cũng đã có buổi làm việc với cô D.T.S là chủ cơ sở giáo dục đặc biệt Tâm An và phụ huynh của học sinh trong clip.

Tại buổi làm việc, phụ huynh này xác nhận học sinh trong clip là con trai của mình. Đồng thời cho biết, con trai mình là trẻ tự kỷ, chậm nói. Con của phụ huynh nói trên được gửi vào Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An từ tháng 6/2022.

Cũng theo phụ huynh nói trên, dù có sự việc như vậy nhưng con của anh không có biểu hiện sợ hãi khi được đón từ trung tâm về nhà. Trong thời gian được gửi tại trung tâm, cháu có cải thiện tích cực, đặc biệt là các cử chỉ gần gũi, âu yếm bố mẹ. Qua buổi làm việc, phụ huynh nói trên cũng không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hành vi đút cơm đối với cô giáo trong clip.

Ngoài ra, đại diện Ủy ban nhân dân phường Đình Bảng cho biết, đã yêu cầu chủ cơ sở nói trên dừng mọi hoạt động liên quan đến giáo dục trẻ đặc biệt do trung tâm đang thực hiện tại hai cơ sở trên địa bàn phường.

Đồng thời, chủ cơ sở cũng cần làm báo cáo tường trình sự việc gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền và Ủy ban nhân dân phường Đình Bảng và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết sự việc trên.

Trung Dũng