Giải đáp thắc mắc về thi đánh giá, tuyển sinh ĐH khối trường Công an, Quân đội

17/03/2024 15:46
Tường San
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiện vẫn chưa có văn bản hướng dẫn tuyển sinh công an nhân dân năm 2024, tuy nhiên, năm nay Bộ Công an vẫn giữ ổn định 3 phương thức xét tuyển.

Ngày 17/3, tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024 được tổ chức ở Đại học Bách khoa Hà Nội, một số học sinh, phụ huynh đã có những thắc mắc liên quan đến thông tin kỳ thi đánh giá của Bộ Công an cũng như các điều kiện sơ tuyển, phương thức xét tuyển vào khối các trường công an nhân dân năm nay.

Giải đáp những thắc mắc này, Thiếu tá Triệu Thành Đạt - Chuyên viên chính Cục Đào tạo (Bộ Công an) bày tỏ, năm 2024, Bộ Công an vẫn tuyển sinh với 3 phương thức xét tuyển gồm: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an (Phương thức 1); Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập trung học phổ thông (Phương thức 2); Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (Phương thức 3).

GDVN (5).jpg
Thiếu tá Triệu Thành Đạt - Chuyên viên chính Cục Đào tạo (Bộ Công an) giải đáp các thắc mắc của thí sinh tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 ở Hà Nội.

Trong đó, đối với kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, về thời gian tổ chức, thầy Đạt cho hay, hiện vẫn chưa có văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học công an nhân dân năm 2024, tuy nhiên, dự kiến kỳ thi này sẽ được tổ chức sau thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khoảng 10 ngày.

Về địa điểm thi, thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ sở đào tạo nào sẽ đến chính cơ sở đó để tham gia kỳ thi đánh giá này.

Về điểm xét tuyển với phương thức xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an, các trường khối công an nhân dân sẽ sử dụng 60% điểm từ bài thi đánh giá của Bộ Công an và 40% điểm còn lại sẽ lấy từ kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Về mã bài thi, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an sẽ tiếp tục sử 2 mã bài thi là CA1 và CA2 với 2 phần là trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần trắc nghiệm của mã bài thi là như nhau; thí sinh đăng ký tham gia mã bài thi CA1 sẽ làm phần tự luận về môn Toán, thí sinh đăng ký mã bài thi CA2 sẽ làm phần tự luận về môn Văn.

Đối với phương thức 2 là xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập trung học phổ thông, thầy Đạt lưu ý, thí sinh cần đảm bảo các điều kiện như điểm học lực của 3 năm học tại trường trung học phổ thông là lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt loại giỏi; đồng thời, điểm trung bình môn ngoại ngữ 3 năm học của các em cũng phải đạt từ 8,5 trở lên; điều kiện bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, cụ thể như tiếng Anh phải đạt các chứng chỉ tương đương 7.5 IELTS Academic trở lên.

Cũng theo thầy Đạt, hiện nay Bộ Công an đã thông báo về chỉ tiêu chung. Tuy nhiên, chỉ tiêu cụ thể cho từng phương thức, từng ngành, từng đối tượng nam/ nữ sẽ được Bộ ban hành trong hướng dẫn tuyển sinh công an nhân dân năm 2024 chính thức, dự kiến sẽ dựa trên tinh thần giữ ổn định như các năm với 10% chỉ tiêu để xét tuyển phương thức 1; 10% để xét tuyển phương thức 2 và 80% để xét tuyển phương thức 3.

Đối với điều kiện sơ tuyển để tham dự tuyển vào các trường công an nhân dân, thầy Đạt thông tin, thí sinh cần đảm bảo các điều kiện về sức khỏe (đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe đạt loại 1, loại 2 theo quy định của Bộ Công an); điều kiện về tiêu chuẩn chính trị; điều kiện về học lực trung học phổ thông như phải có học lực khá, hạnh kiểm khá trở lên ở 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12, điểm các môn thi trong tổ hợp xét tuyển vào các trường công an nhân dân phải đạt 7,0 trở lên theo kết luận học bạ trung học phổ thông.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thiếu tá Triệu Thành Đạt cho biết, trong ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm nay, số lượng câu hỏi thắc mắc đối với việc tuyển sinh vào các trường công an nhân dân đã ít hơn, điều này chứng tỏ là công tác tuyển sinh của Bộ Công an đã có sự ổn định, các em học sinh và phụ huynh đã nắm bắt được những thông tin cơ bản để tham gia tuyển sinh vào các trường thuộc khối công an nhân dân.

Liên quan đến những rủi ro, vướng mắc về việc dự tuyển vào các trường công an nhân dân qua thực tế năm 2023 đã chỉ ra rằng, không có vướng mắc gì lớn và những vướng mắc xảy ra đã được các trường có phương án để giải quyết rủi ro trong đề án tuyển sinh của mình.

Thời gian sơ tuyển vào trường quân đội sẽ bắt đầu từ ngày 15/03 đến hết ngày 20/05/2024

Cũng tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024, Đại tá Đỗ Thành Tâm - Thư ký Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng đã giải đáp thắc mắc về thời gian sơ tuyển cũng như các tiêu chuẩn sức khỏe của các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào khối các trường đại học, học viện quân đội.

GDVN (4).jpg
Đại tá Đỗ Thành Tâm - Thư ký Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng giải đáp các thắc mắc cho thí sinh tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 ở Hà Nội.

Theo thầy Tâm, điểm khác biệt của các thí sinh tham gia vào khối các trường quân đội so với các trường đại học dân sự khác là các em phải qua vòng sơ tuyển.

Cụ thể, công tác sơ tuyển này được thực hiện tại Ban tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh - nơi các em đăng ký thường trú. Tại đây, các thí sinh sẽ được kiểm tra, xác minh lý lịch và kiểm tra sức khỏe, từ đó sẽ có kết luận xem các em có đủ điều kiện để xét tuyển vào các trường quân đội hay không.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn sơ tuyển để gửi tới cơ quan quân sự các cấp và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng với thời gian sơ tuyển sẽ bắt đầu từ ngày 15/03 đến hết ngày 20/05/2024.

Bên cạnh đó, theo quy định của Bộ Quốc phòng, thầy Tâm thông tin, thí sinh chỉ được nộp một bộ hồ sơ sơ tuyển vào một trường quân đội và không được nộp bộ hồ sơ thứ 2.

Tuy nhiên, hiện nay có 2 nhóm trường được điều chỉnh nguyện vọng với nhóm 1 gồm các học viện về sĩ quan chỉ huy tham mưu, hậu cần: Học viện Hậu cần, Học viện Hải quân, Học viện Biên phòng, Học viện Phòng không - Không quân (hệ chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh; nhóm 2 gồm các trường sĩ quan chuyên môn kỹ thuật gồm Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự.

Đối với các nhóm trường trên, trong thời gian đăng ký xét tuyển, thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sang các trường quân đội khác, không phải chuyển hồ sơ sơ tuyển sang trường đăng ký xét tuyển.

Về tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng trong điều kiện sơ tuyển, thầy Tâm thông tin, đối với các trường quân đội thuộc nhóm 1, các em không thuộc khu vực 1 phải có chiều cao từ 165cm trở lên và nặng từ 50kg trở lên; đối với các trường thuộc nhóm 2, các em cần cao từ 163cm trở lên và nặng từ 50kg trở lên. Tuy nhiên, các em cư trú ở vùng hải đảo, miền núi, khu vực 1 và người dân tộc thiểu số sẽ được các trường quân đội lấy chiều cao từ 160cm trở lên và nặng từ 50kg trở lên.

Đối với tiêu chuẩn về mắt, các trường thuộc nhóm 1 nêu trên sẽ không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị; còn 3 trường thuộc nhóm 2 được tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 đi-ốp.

Lưu ý, tại thời điểm tham gia sơ tuyển, các em phải đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng, sau khi trúng tuyển, trước khi vào học chính thức, các em sẽ được các trường kiểm tra lại sức khỏe một lần nữa.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại tá Vũ Hồng Hà - Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Hậu cần đánh giá, năm nay sự quan tâm của học sinh, phụ huynh đối với khối các trường quân đội vẫn rất nhiều. Trong đó, các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn về sức khỏe để xét tuyển vào khối trường quân đội, ngưỡng điểm thí sinh có thể đỗ ở các ngành học, chỉ tiêu các đơn vị,... là những nội dung được quan tâm nhiều nhất.

“Đặc thù ở khối các trường quân đội là đào tạo theo địa chỉ, phục vụ nhu cầu của quân đội, do vậy chỉ tiêu của các trường thường không nhiều so với các đơn vị bên ngoài”, Đại tá Vũ Hồng Hà chia sẻ thêm.

GDVN (1).jpg
Đại tá Vũ Hồng Hà - Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Hậu cần tư vấn cho phụ huynh.

Theo đại diện Học viện Hậu cần, năm 2024, đơn vị tuyển sinh theo 5 phương thức, trong đó có 2 phương thức mới là xét tuyển dựa trên học bạ và kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý tới các thí sinh, Đại tá Vũ Hồng Hà nhấn mạnh, với các trường quân đội, chỉ sử dụng duy nhất 1 mã ngành cho tất cả các ngành đào tạo của trường. Thí sinh sau khi trúng tuyển, sẽ được tham gia huấn luyện như 1 tân binh để trở thành người lính thực thụ (gọi là giai đoạn 1).

Kết thúc giai đoạn 1 này, nhà trường căn cứ vào nhu cầu quân đội và năng lực và khả năng thể hiện của học viên để phân vào các chuyên ngành cụ thể phù hợp.

Bên cạnh đó, thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào các trường trong quân đội bắt buộc phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển. Nếu thí sinh không đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được tham gia xét tuyển.

Tường San