Đại học Hàng hải Việt Nam: Hiến máu tình nguyện, lan toả yêu thương

19/02/2022 06:30
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức “Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022”, tiếp nối truyền thống hiến máu tình nguyện, lan toả yêu thương.

Hoạt động hiến máu tình nguyện từ lâu đã trở thành một hoạt động thường xuyên và tạo dựng một truyền thống nhân ái tốt đẹp tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Trong thời gian qua, hoạt động hiến máu luôn nhận được sự quan tâm và đồng hành tận tình từ đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường.

Nhà trường luôn duy trì tốt công tác vận động Hiến máu tình nguyện với số lượng người tham gia trung bình khoảng từ 1.800 - 2.500 người/01 năm và hàng nghìn đơn vị máu hiến tặng hàng năm.

Nhiều tập thể và cá nhân của Trường đã nhận được Bằng khen của Bộ Y tế, Trung ương Hội chữ thập đỏ, Ủy ban nhân dân thành phố, Hội chữ thập đỏ thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu và vận động người tham gia hiến máu.

Đặc biệt, được sự quan tâm của Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện thành phố và Hội chữ thập đỏ Hải Phòng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình “Điểm hiến máu tình nguyện” từ ngày 26/9/2020.

Đây là mô hình Điểm hiến máu cố định đầu tiên và duy nhất tại Hải Phòng tính đến thời điểm hiện tại, bên cạnh phòng hiến máu thường xuyên tại Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Bà Vương Toàn Thu Thủy - Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn Hải Phòng phát biểu khai mạc chương trình (Ảnh: TK5)

Bà Vương Toàn Thu Thủy - Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn Hải Phòng phát biểu khai mạc chương trình (Ảnh: TK5)

Tiếp nối dòng chảy nghĩa tình, ngày 17/2/2022, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Báo Tiền Phong, Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Thành phố Hải Phòng, Trung tâm huyết học & truyền máu - Bệnh viện Việt Tiệp, tổ chức chương trình “Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022”.

Phó giáo sư. Tiến sĩ Phạm Xuân Dương – Hiệu Trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đại diện cán bộ, giáo viên và sinh viên Nhà trường phát biểu hưởng ứng chương trình (Ảnh: TK)

Phó giáo sư. Tiến sĩ Phạm Xuân Dương – Hiệu Trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đại diện cán bộ, giáo viên và sinh viên Nhà trường phát biểu hưởng ứng chương trình (Ảnh: TK)

Chương trình được tổ chức với mong muốn tuyên truyền, vận động các lực lượng xã hội tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, từng bước mở rộng đối tượng tham gia hiến máu, góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu dành cho các bệnh nhân sau dịp Tết nguyên đán 2022.

Hội Chữ Thập Đỏ thành phố tặng giấy khen của Hội cho 20 sinh viên của Trường nhân dịp Lễ hội xuân hồng – Chủ Nhật Đỏ lần thứ 14 năm 2022 (Ảnh: TK)

Hội Chữ Thập Đỏ thành phố tặng giấy khen của Hội cho 20 sinh viên của Trường nhân dịp Lễ hội xuân hồng – Chủ Nhật Đỏ lần thứ 14 năm 2022 (Ảnh: TK)

Tham gia hoạt động lần này không chỉ có các cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường, mà còn có nhiều các tình nguyện viên thuộc các đơn vị trên địa bàn thành phố: Công ty Yusen Logistics, Câu lạc bộ Võ thuật Hữu Thịnh, Câu lạc bộ Thiện nguyện Niềm tin, Câu lạc bộ Bóng rổ Thánh Gióng,… với hơn 200 đơn vị máu được hiến tặng.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương tham gia hiến máu tình nguyện (Ảnh: TK)

PGS.TS. Phạm Xuân Dương tham gia hiến máu tình nguyện (Ảnh: TK)

Đã có hơn 200 đơn vị máu được hiến tặng trong sáng ngày 17/2 (Ảnh: NTCC)

Đã có hơn 200 đơn vị máu được hiến tặng trong sáng ngày 17/2 (Ảnh: NTCC)

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, mong muốn thông qua hoạt động tình nguyện này, lan tỏa yêu thương và lòng nhân ái đến cộng đồng.

LÃ TIẾN