Trường cấp 2 mượn lại học bạ trường cấp 3 để điều chỉnh hạnh kiểm, đúng hay sai?

24/08/2021 06:47
THÀNH TRUNG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong khi học sinh đã nộp hồ sơ để xét tuyển vào trường Trung học phổ thông thì trường Trung học cơ sở lại mượn học bạ để điều chỉnh khiến phụ huynh lo lắng.

Con bị sửa học bạ, phụ huynh băn khoăn

Mới đây, bà Lê Thị Hà (ngụ xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) là phụ huynh của học sinh L.H.Q. (từng là học sinh Trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, xã Tam Phú) phản ánh về việc con bà bị sửa học bạ.

Trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt phải mượn lại học bạ học sinh từ Trường trung học phổ thông Duy Tân để điều chỉnh. Ảnh: CTV

Trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt phải mượn lại học bạ học sinh từ Trường trung học phổ thông Duy Tân để điều chỉnh. Ảnh: CTV

Trong đó, bà Hà băn khoăn tại sao trong sổ học bạ của em Q. vào năm lớp 7 (năm học 2018-2019), nhà trường đã sửa lại từ hạnh kiểm T (tốt) sang hạnh kiểm K (khá).

“Theo xếp loại của giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1 thời điểm đó là thầy Thái Viết Chín thì mức đánh giá hạnh kiểm của con tôi trong cả năm học là T. Sau đó, nhà trường lại sửa lại mức đánh giá hạnh kiểm cả năm thành K.

Liệu việc sửa đổi như vậy có đúng với quy định của ngành giáo dục hay không? Việc bị sửa đổi mức đánh giá hạnh kiểm trong học bạ của con tôi đã gây ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển vào Trường trung học phổ thông Duy Tân (nơi con bà Hà đang nộp hồ sơ xét tuyển – phóng viên)”, bà Hà băn khoăn.

Do đó, bà Hà mong muốn nhà trường cũng như các ngành chức năng cần đưa ra một lời giải thích rõ ràng về việc sửa học bạ như trên.

“Nếu việc điều chỉnh trên là sai thì nhà trường cần có lời xin lỗi và cũng để rút kinh nghiệm cho những trường hợp sau này”, bà Hà nói thêm.

Nhà trường nói gì?

Trước những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh, ông Nguyễn Thành Phát - Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt cho biết, đã có báo cáo về việc điều chỉnh học bạ kết quả đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh L.H.Q. (lớp 7/1, năm học 2018-2019) gửi lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.

Trong đó, thầy Phát giải thích việc điều chỉnh này là do trong quá trình xếp loại hạnh kiểm cả năm, giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1 có xếp loại nhầm hạnh kiểm cả năm từ K sang T.

Nhưng qua rà soát đối chiếu theo khoản 2 điều 3 chương II của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 11/12/2011 của Bộ GD&ĐT về thông tư ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông có nêu: việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học chủ yếu căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm học kỳ II và sự tiến bộ của học sinh.

Do đó, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu thầy Chín điều chỉnh lại ngay sau khi thúc năm học (trong phần xếp loại hạnh kiểm cả năm trong học bạ thầy Chín sửa chữ T thành K) và đã điều chỉnh trong sổ điểm lưu trữ của trường.

“Cuối năm học 2020-2021, Trường đã hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 nộp Trường trung học phổ thông Duy Tân. Trong đó, kết quả đánh giá các năm trong học bạ, sổ điểm lưu tại trường và danh sách tổng hợp kết quả tuyển sinh đều khớp đúng.

Sau khi có ý kiến của phụ huynh em L.H.Q., nhà trường đã liên hệ Trường trung học phổ thông Duy Tân để mượn học bạ kiểm tra lại đều khớp đúng. Song chỗ điều chỉnh kết quả trong hạnh kiểm ghi chưa rõ. Lý do là thầy Chín viết đè chữ K lên chữ T.”.

Cũng theo thầy Phát, việc viết đè lên như vậy là chưa đúng quy định sửa điểm nên trường yêu cầu thầy Chín gạch bỏ và sửa lại bằng mực đỏ để trường đóng dấu xác nhận và kết quả vẫn không thay đổi.

Lý giải về việc trường cấp hai mượn lại học bạ của trường cấp ba để điều chỉnh như vậy có đúng quy định hay không, ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ cho hay, việc đối chiếu, phát hiện và điều chỉnh lại học bạ khi có sai sót là đúng với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

THÀNH TRUNG