Hà Nội tổ chức lại giao thông trên tuyến Âu Cơ-Xuân Diệu để phục vụ thi công

04/11/2022 06:22
Phúc Khang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc thực hiện phương án tổ chức lại giao thông trên tuyến Âu Cơ - Xuân Diệu (thuộc quận Tây Hồ) dự kiến được thực hiện từ ngày 5/11.

Thông báo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, đơn vị này dự kiến tổ chức giao thông hai chiều cho tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Âu Cơ tại các đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Xuân Diệu; đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến ngõ 124 Âu Cơ; đoạn từ nút giao 124 Âu Cơ đến nút giao Xuân Diệu – Âu Cơ, gần chợ hoa Quảng An để phục vụ thi công các công trình hạ tầng giao thông.

Dự kiến, việc tổ chức lại giao thông trên tuyến đường này sẽ được Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện từ ngày 5/11.

Theo đó, các phương tiện từ đường Âu Cơ hướng từ cầu Nhật Tân đi cầu Chương Dương có nhu cầu đi ngõ 124 Âu Cơ lưu thông theo hướng: Đường Âu Cơ - Cửa khẩu ngõ 200 Âu Cơ - đường 5m ngoài đê - ngõ 124 Âu Cơ.

Trên đường 5m phía trong đê đường Âu Cơ, đoạn từ Xuân Diệu, gần nút giao 124 Âu Cơ đến Khách sạn Thắng Lợi tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện (trừ ô tô khách, ô tô tải) lưu thông theo hướng từ Xuân Diệu ra Khách sạn Thắng Lợi.

Sẽ tổ chức lại giao thông trên tuyến đường Âu Cơ để phục vụ thi công. Ảnh: Trung Dũng

Sẽ tổ chức lại giao thông trên tuyến đường Âu Cơ để phục vụ thi công. Ảnh: Trung Dũng

Tổ chức hai chiều cho tất cả phương tiện từ đường Âu Cơ xuống ngõ 200 Âu Cơ để đi đường 5m ngoài đê.

Cấm xe ô tô khách trên 29 chỗ hoạt động trên tuyến đường Âu Cơ, đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến chợ hoa Quảng An trong giờ cao điểm.

Trên tuyến đường Xuân Diệu, tổ chức giao thông hai chiều cho tất cả phương tiện lưu thông tại đoạn từ Đặng Thai Mai đến nút giao Xuân Diệu - Âu Cơ, gần chợ hoa Quảng An.

Tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện ô tô lưu thông trên đường Xuân Diệu tại đoạn từ Đặng Thai Mai đến nút giao Xuân Diệu - Âu Cơ, gần Khách sạn Thắng Lợi theo hướng từ cầu Nhật Tân đi cầu Chương Dương. Riêng xe máy lưu thông hai chiều bình thường.

Cấm các phương tiện ô tô rẽ trái từ phố Tô Ngọc Vân ra đường Xuân Diệu; cấm xe ô tô khách trên 29 chỗ hoạt động trên đường Xuân Diệu trong giờ cao điểm.

Tại nút giao Âu Cơ - Xuân Diệu, gần Khách sạn Thắng Lợi và nút giao 124 Âu Cơ dừng điều khiển bằng đèn tín hiệu giao thông và tổ chức điều khiển bằng biển chỉ dẫn, sơn kẻ và dải phân cách.

Cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Xuân Diệu rẽ trái ra đường Âu Cơ đi cầu Nhật Tân. Các phương tiện từ Xuân Diệu, hướng từ cầu Nhật Tân đi cầu Chương Dương có nhu cầu đi Âu Cơ và ngõ 124 Âu Cơ lưu thông theo hướng: Đường Xuân Diệu đi thẳng ra Âu Cơ, quay đầu tại đảo giao thông nút giao Khách sạn Thắng Lợi đi Âu Cơ và ngõ 124 Âu Cơ.

Các phương tiện trên đường Âu Cơ theo hướng từ cầu Chương Dương đi cầu Nhật Tân có nhu cầu đi đường Xuân Diệu lưu thông theo hướng: Đường Âu Cơ, quay đầu tại nút giao Xuân Diệu - Âu Cơ (gần chợ hoa Quảng An) đi Xuân Diệu.

Theo chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, dự án được triển khai trở lại sau hơn 4 tháng dừng thi công.

Theo hồ sơ thiết kế dự án, việc thi công đoạn Âu Cơ - Nghi Tàm được chia làm 4 đoạn, trong đó đoạn từ lối rẽ vào khách sạn Thắng Lợi đến Km0+300 dài khoảng 389,45m; đoạn 2 từ Km0+300 đến trước ngõ 123 Âu Cơ (KmO+515) dài khoảng 215m; đoạn 3 từ trước ngõ 123 Âu Cơ (Km0+515) đến nút giao Lạc Long Quân (Km3+060) dài khoảng 2.545m và đoạn 4 từ nút giao đường Lạc Long Quân (Km3+060) đến hết nút giao cầu Nhật Tân dài khoảng 680m.

Các đoạn 1,2,4 đang thi công phải tạm dừng trong mùa mưa lũ theo quy định của Luật Đê điều. Còn đoạn 3, từ ngõ 124 Âu Cơ đến nút giao Lạc Long Quân chưa thi công vì vướng thủ tục cấp phép. Hiện đoạn 3 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thỏa thuận cấp phép thi công.

Từ nay đến hết tháng 12/2022, các nhà thầu tiến hành lắp đặt rào chắn, cắm biển theo phương án phân luồng để chính thức phân luồng giao thông, thi công từ 5/11/2022 đối với đoạn 1, 2 và 4; di chuyển các tủ điện phía đường 5m ngoài đê, hoàn chỉnh các đốt tường chắn bê tông cốt thép còn lại (4 đốt tường) và thảm toàn bộ đường 5 m ngoài đê từ Khách sạn Thắng Lợi đến ngõ 124 Âu Cơ; thi công cải tạo mặt đường Âu Cơ…

Phúc Khang