Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông hằng năm luôn được xem là một trong những dấu mốc quan trọng đối với học sinh và phụ huynh trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Không chỉ là kỳ thi mang tính phân loại cao, đây còn là bước ngoặt đầu tiên quyết định hướng học tập tiếp theo của học sinh sau bậc trung học cơ sở.

Chính vì vậy, mọi thông tin liên quan đến kỳ thi luôn nhận được sự quan tâm sát sao từ phụ huynh, học sinh và giáo viên. Trong đó, nhiều người mong muốn Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng sớm công bố môn thi thứ ba để học sinh có thêm thời gian ôn tập.

Phụ huynh, học sinh sốt ruột mong sớm chốt môn thi thứ ba

Những ngày này, tại nhiều trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng, phụ huynh và học sinh lớp 9 đang mong có quyết định chính thức về môn thi thứ ba trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học tới.

Chị Tô Thị Thanh Thủy, có con học lớp 9 ở một trường trung học cơ sở tại phường Lê Chân, Hải Phòng cho biết bản thân cũng áp lực không kém con của mình. Gia đình chị đã cho con ôn thêm các môn Toán và Ngữ văn ngay từ năm lớp 8. Với môn thi thứ ba, theo phương châm “học thừa còn hơn bỏ sót”, gia đình cho con ôn bên ngoài môn Tiếng Anh và môn Khoa học Tự nhiên.

image-52.jpg
Ảnh minh họa: LT

Trong khi đó, em Nguyễn Minh Hương, một học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố Hải Phòng cho biết, bản thân rất mong muốn sớm biết thông tin về môn thi thứ ba để có kế hoạch ôn tập phù hợp.

“Là một học sinh lớp 9 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, những ngày này em và rất nhiều bạn bè cùng trang lứa đều cảm nhận rõ áp lực của giai đoạn nước rút. Bên cạnh hai môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn, điều mà chúng em quan tâm nhất hiện nay là môn thi thứ ba.

Trong thời gian này, ai cũng muốn xây dựng cho mình một kế hoạch học tập rõ ràng, khoa học để tận dụng tối đa quỹ thời gian còn lại. Bản thân em cũng như nhiều bạn khác đang phải sắp xếp lịch học khá dày, vừa học trên lớp, vừa tự ôn tập ở nhà, thậm chí tham gia thêm các lớp bổ trợ để “phòng ngừa” cho nhiều môn khác nhau.

Là người tham dự kỳ thi sắp tới, em rất mong sớm công bố môn thi thứ ba, để học sinh chuẩn bị một cách tốt nhất”, nữ sinh chia sẻ

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng sẽ công bố môn thi thứ 3 vào cuối tháng 1

Chia sẻ về công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 tại trường, thầy Vũ Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kiến Phúc (xã Nghi Dương, Hải Phòng) cho biết, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh ngay từ đầu năm học, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát nội dung kiến thức, tập trung củng cố những phần trọng tâm, đồng thời tăng cường rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh.

Theo vị hiệu trưởng, công tác ôn tập được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực của từng nhóm học sinh. Nhà trường phân loại học sinh theo mức độ tiếp thu để có phương án hỗ trợ phù hợp, chú trọng bồi dưỡng học sinh có năng lực tốt song song với việc phụ đạo, củng cố kiến thức nền cho học sinh còn hạn chế. Giáo viên được phân công tham gia ôn tập đều là những thầy cô có kinh nghiệm, nắm vững cấu trúc đề thi các năm trước và có khả năng hướng dẫn học sinh phương pháp học tập hiệu quả.

Bên cạnh việc tổ chức ôn tập trên lớp, nhà trường cũng tăng cường phối hợp với phụ huynh trong việc quản lý, hỗ trợ học sinh học tập tại nhà. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên trao đổi thông tin về tiến độ ôn tập, tình hình học tập và tâm lý của học sinh, kịp thời động viên, định hướng để các em giữ được tinh thần ổn định trong giai đoạn nước rút.

601857023-122156993162927692-4302279887100323300-n.jpg
Học sinh Trường Trung học cơ sở Kiến Phúc (xã Nghi Dương, Hải Phòng). Ảnh: Cổng thông tin xã Nghi Dương

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kiến Phúc nhấn mạnh, trong quá trình ôn tập, nhà trường đặc biệt quan tâm đến yếu tố tâm lý của học sinh. Các hoạt động ôn luyện được sắp xếp hợp lý, tránh gây quá tải, đồng thời tạo môi trường học tập nghiêm túc nhưng thân thiện, giúp học sinh tự tin, chủ động tiếp thu kiến thức.

“Mục tiêu của nhà trường không chỉ là giúp học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi mà còn là trang bị cho các em phương pháp học tập khoa học, tinh thần vững vàng khi bước vào kỳ thi quan trọng”, vị hiệu trưởng chia sẻ.

Cũng theo thầy Hưng, đối với học sinh lớp 9, đây là thời điểm bản lề khi khối lượng kiến thức cần ôn tập lớn, thời gian không còn nhiều và áp lực thi cử ngày càng gia tăng. Theo quy định, hai môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn đã được xác định rõ, tuy nhiên môn thi thứ ba - yếu tố có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả tuyển sinh vẫn chưa được công bố chính thức.

Việc lựa chọn môn thi cần được ngành giáo dục cân nhắc kỹ lưỡng trên nhiều yếu tố như bảo đảm phù hợp với chương trình, đánh giá đúng năng lực học sinh, đồng thời giữ sự ổn định cho công tác tuyển sinh.

“Tôi hiểu rằng Sở Giáo dục và Đào tạo cần thời gian để rà soát, thống nhất phương án, bảo đảm tính công bằng và chất lượng cho kỳ thi, nên việc chưa công bố ở thời điểm này cũng có những lý do khách quan”, vị hiệu trưởng phân tích.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhà trường, trong bối cảnh chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là kỳ thi sẽ chính thức diễn ra, học sinh đang bước vào giai đoạn ôn tập nước rút, các trường trung học cơ sở rất mong phương án sớm được công bố.

“Khi biết chính thức môn thi thứ ba, nhà trường sẽ chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, phân công giáo viên phù hợp, tổ chức các lớp hỗ trợ đúng trọng tâm, giúp học sinh tập trung học tập hiệu quả hơn. Việc công bố sớm cũng góp phần ổn định tâm lý cho học sinh và phụ huynh, tạo điều kiện để công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 được triển khai bài bản, tránh dồn áp lực trong thời gian ngắn”, thầy Hưng chia sẻ thêm.

Trước những tâm tư, nguyện vọng của học sinh và phụ huynh cũng như nhà trường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Duy Hưng cho biết, Sở rất chia sẻ với những lo lắng và áp lực của học sinh, phụ huynh trong kỳ thi vào lớp 10 nên khâu tổ chức, ra đề bảo đảm phù hợp thực tế.

Lãnh đạo Sở đã họp, xây dựng phương án để xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 - 2027, dự kiến sẽ thông báo chính thức vào cuối tháng 1 để các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Duy Hưng cho rằng các em học sinh và gia đình không nên quá lo lắng, bố trí thời gian hợp lý giữa học tập, nghỉ ngơi, bảo đảm sức khỏe. Các nhà trường chú trọng công tác hỗ trợ tâm lý, động viên tinh thần học sinh, phối hợp gia đình động viên các em yên tâm học tập, tránh tạo áp lực không cần thiết.

LÃ TIẾN