Hải Phòng: Xác minh thông tin học sinh lớp 2 bị bố dượng đánh bầm tím khắp người

10/11/2022 10:40
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thời điểm đến trường, giáo viên phát hiện trên người em G.B. chằng chịt những vết thương còn trên mặt bị bầm tím.

Thông tin từ Uỷ ban nhân dân phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân, Hải Phòng) ngày 10/11 cho biết, địa phương đã có báo cáo xác minh trường hợp cháu T.G.B. bị bố dượng đánh gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Lê Chân.

Cụ thể, sáng ngày 8/11, giáo viên chủ nhiệm lớp 2, Trường Tiểu học Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân, Hải Phòng) phát hiện em T. G. B có dấu hiệu bị bạo hành khi trên người có rất nhiều vết thương ở trên tay, chân, bụng và vùng mặt bị bầm tím. Ngay sau đó, nhà trường đã trình báo sự việc tới Uỷ ban nhân dân phường Dư Hàng Kênh.

Thời điểm đến trường, giáo viên phát hiện trên người em G. B chằng chịt những vết thương còn trên mặt bị bầm tím (Ảnh: NTCC)

Thời điểm đến trường, giáo viên phát hiện trên người em G. B chằng chịt những vết thương còn trên mặt bị bầm tím (Ảnh: NTCC)

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Uỷ ban nhân dân phường Dư Kênh xác minh, cháu G.B hiện đang sinh sống với mẹ đẻ và bố dượng trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng,

Mẹ cháu tên là T.T.H (sinh năm 1997), hiện không làm gì, ở nhà nuôi con còn bố dượng là N.S.T đang là lao động tự do.

Chiều tối ngày 7/11/2022, cháu G.B bị bố dượng là N.S.T đánh tại nhà riêng thuộc phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Hiện, cơ quan chức năng quận Lê Chân đang phối hợp với quận Ngô Quyền để xử lý vụ việc.

Phạm Linh