Sáng ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và có báo cáo, thống kê phổ điểm thi.
Đáng chú ý, theo tính toán của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho thấy, điểm trung bình tất cả môn là 6,322. Theo Sở, với mức điểm như vậy thì địa phương này đang đứng đầu toàn quốc về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Phạm Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết, kết quả này là sự khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông, sự đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn, sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và các em học sinh trên địa bàn.
"Thành quả này có được từ những giải pháp đồng bộ được Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình triển khai ngay từ đầu năm học, với tinh thần "tất cả vì học sinh thân yêu và không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”. Theo đó, các nhà trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã cam kết thực hiện mục tiêu chất lượng giáo dục, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đánh giá và kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học, ôn tập đảm bảo hiệu quả.
Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát động đợt cao điểm ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông với khẩu hiệu: "Tận tâm trong giảng dạy -Tận lực trong học tập - Tự tin bước vào phòng thi". Điều này đã tạo không khí giảng dạy, ôn tập sôi nổi ở tất cả các nhà trường.
Qua đó, đã có hàng nghìn giáo viên tự nguyện đăng ký hướng dẫn học sinh tự học theo hình thức trực tiếp và trực tuyến ngoài giờ lên lớp, nhiều cơ sở giáo dục đề nghị tăng tiết dạy ôn tập miễn phí cho học sinh", Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay.
Cũng theo ông Tuấn, thành tích dẫn đầu toàn quốc là minh chứng sinh động cho hiệu quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Đồng thời có sự chỉ đạo sâu sát, đúng hướng của người đứng đầu ngành giáo dục, công tác tham mưu chỉ đạo tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý chuyên môn, cán bộ quản lý giáo dục, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục với các cấp, các ngành. Bên cạnh đó chính là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo và truyền thống hiếu học của học sinh.
Qua đó, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Ninh Bình trong cả nước, tạo động lực để ngành giáo dục tỉnh tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục. Thông qua đó, địa phương này đã phát hiện, bồi dưỡng nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới.
Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình cũng cho thấy, tại tỉnh này có 10/12 môn nằm trong tốp 10. Đặc biệt, điểm trung bình 4 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Địa lí, Công nghệ - Nông nghiệp xếp thứ nhất; 3 môn khác gồm: Tin học, Lịch sử, Công nghệ - Công nghiệp xếp thứ 2.
Thống kê của Sở cho thấy, thí sinh có điểm cao nhất tỉnh các khối thi truyền thống và điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đối với Khối A00 có 5 thí sinh đạt 29.50 điểm (trong đó có học sinh thuộc các trường: Trung học phổ thông Mỹ Lộc, Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trung học phổ thông Tống Văn Trân và Trung học phổ thông C Hải Hậu).
Ngoài ra, ở Khối B00 có 1 thí sinh đạt 29.75 điểm là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa. Ở Khối C00 có 2 thí sinh đạt 28.25 điểm (trong đó có 1 thí sinh tự do nguyên là học sinh trường Trung học phổ thông Trần Văn Lan và 1 thí sinh của Trường Trung học phổ thông A Nghĩa Hưng.
Bên cạnh đó, ở Khối D01 có 1 thí sinh đạt 28.50 điểm là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Ở Khối A01 có 1 thí sinh đạt 28.75 điểm là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, đây cũng là thí sinh có điểm thi cao nhất tỉnh cả hai khối thi là khối D01 và A01.
Đồng thời, có 2 thí sinh có điểm thi 4 môn xét tốt nghiệp cao nhất của tỉnh: 38.25 điểm (trong đó có 1 thí sinh thuộc trường Trung học phổ thông Nam Lý và 1 thí sinh thuộc Trung học phổ thông Lê Quý Đôn.
Cũng theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tỉnh này có tổng số thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp là 46.675 em. Số thí sinh tốt nghiệp là 46.459 em. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99.54%.