Khởi tố bảo vệ tông chết nữ công nhân đình công tội giết người

28/06/2011 00:53
(GDVN) - Ngày 27/6, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can Lê Tuấn Minh, Tổ trưởng Tổ bảo vệ Công ty Giai Đức về tội giết người.
(GDVN) - Ngày 27/6, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can Lê Tuấn Minh, Tổ trưởng Tổ bảo vệ Công ty Giai Đức (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), về tội giết người.
{iarelatednews articleid='5498,2802,2779,2355,505'}
Ngày 24/6, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Lê Tuấn Minh (SN 1977, ở Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ) về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ.
Như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, khoảng 7h ngày 23/6, có khoảng 200 công nhân tập trung trước cổng Công ty TNHH vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam (100% vốn Đài Loan-khu Công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) đình công yêu cầu tăng mức ăn trưa, hỗ trợ tiền xăng và tăng lương cho công nhân. Tình hình đình công của công nhân đảm bảo trật tự, không phản ứng gay gắt.
Đến 7h30 cùng ngày, Vũ Đình Toàn (SN 1979, ở Đồng Mai, Hà Đông) điều khiển xe tải 2,5 tấn BKS 30V-6961 vào công ty để mua phế thải. Do số công nhân tập trung tại khu vực cổng nên ô tô không vào được. Anh Toàn dừng xe ô tô ngoài cổng.
Cùng lúc đó Lê Tuấn Minh (SN 1977, ở Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ) tổ trưởng tổ bảo vệ đã tự ý lên xe, lái xe ô tô vào phía trong cổng và gây tai nạn cho 7 công nhân thuộc tổ lắp ráp của công ty; 6 công nhân bị thương được cấp cứu tại bệnh viện huyện Chương Mỹ.
Riêng chị Nguyễn Thị Liễu (SN 1985, ở Chương Mỹ) bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, đến 9h45 thì tử vong. Nguyên nhân tử vong được xác định là do xe ô tô Lê Minh Tuấn lái chèn qua cổ, chịu Liễu bị vỡ xương chậu.
Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm, làm thủ tục đưa xác nạn nhân về nhà mai táng, tập trung các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, không để phát sinh phức tạp. 
Phúc Hưng