GDVN - Những định hướng từ Nghị quyết 29 đến nay vẫn còn nguyên giá trị và vẫn còn phải kiên trì thì mới hiện thực hóa mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện.
GDVN -Phải nói thẳng ra rằng, phần nhiều giáo viên dạy thêm hiện nay ở các trường phổ thông là dạy thêm cho học sinh chính khóa và dạy trước chương trình học trên lớp.
GDVN- Năng lực học tập của mỗi học sinh luôn khác nhau nhưng có những môn học được giáo viên cho ra kết quả học tập; nhận xét phẩm chất, năng lực như nhau.
GDVN- Điều quan trọng nhất sau mỗi bài học, học sinh nắm được gì, vận dụng như thế nào vào cuộc sống chứ không phải dăm ba dòng học vẹt trả bài cho thầy cô.
GDVN- Đánh giá đúng năng lực của học trò là rất quan trọng. Đánh giá đúng sẽ giúp cho học sinh nhìn nhận đúng học lực của mình chính xác để nỗ lực vươn lên.
GDVN- Chỉ riêng chuyện làm giấy khen, gói quà để khen thưởng cho học sinh vào dịp cuối năm cũng khiến cho nhà trường, đội ngũ giáo viên, nhân viên tất bật.
GDVN- Nhiều học sinh trường chuyên, trường năng khiếu vẫn đi học thêm ngay cả môn chuyên của mình đang khiến cho nhiều người băn khoăn, trăn trở về việc học hiện nay.
GDVN- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 tại Hải Phòng và Hải Dương sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 tới, các thí sinh làm bài thi 3 môn Toán, Văn và Ngoại ngữ.
GDVN- Có lẽ cách thức thực hiện của Trường trung học cơ sở Hữu Bằng chưa khéo, chưa phù hợp với chủ trương chung nên đã tạo ra sự bức xúc cho phụ huynh và xã hội.
GDVN- Việc phân bổ số tiết học/ tuần và quy định các môn thi tuyển sinh 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và quy ước khối thi đã mặc định vị thế từng môn học.
GDVN- Học lực yếu nên không được đánh giá hạnh kiểm tốt là quan niệm của không ít giáo viên hiện nay. Chính cách hiểu, cách đánh giá như thế đã gây ra nhiều bức xúc.
GDVN- Một số thầy cô dạy lớp đại trà có lúc cảm thấy cô đơn trong mỗi giờ lên lớp, nói nhẹ học sinh không nghe, dạy thì học sinh không học, la rầy thì không được phép.
GDVN- Cái vòng luẩn quẩn bệnh thành tích, học thêm cứ lặp đi, lặp lại theo một chu kỳ của năm học và với thực tế hiện nay thì cũng chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt.
GDVN- Nếu học sinh có học lực không tốt, kinh tế gia đình khó khăn thì việc lựa chọn học nghề sau khi hoàn thành chương trình lớp 9 không phải là một giải pháp tồi.
GDVN- Cụm từ “cần rèn luyện thêm” thì các em vẫn biết mình còn yếu nhưng trong cụm từ này có sự bao dung, nhân ái và khích lệ học trò chứ không lạnh lùng như từ “yếu” hiện nay.
(GDVN) - Thí sinh dự tuyển ngành công an phải có chỉ số khối cơ thể - BMI, tính bằng trọng lượng (kg) chia cho bình phương chiều cao (m), đạt từ 18,5 đến 30.
(GDVN) - Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pa Nang trở thành ngôi nhà thứ 2 của các em người Vân Kiều, bởi các em không chỉ được học chữ làm người
(GDVN) - Người dân cả nước bức xúc trước việc gian lận thi cử đã xảy ra thì ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự việc ấy đã bị các cấp các ngành quên lãng.
(GDVN) - Giáo viên đã có hàng loạt câu hỏi thăm nhau: “Năm nay dạy khối mấy? Có chủ nhiệm không? Có được chủ nhiệm lớp chọn, lớp mũi nhọn hay lớp lựa không?