Học viện Nông nghiệp Việt Nam khai mạc Hội chợ Xuân 2026, ra mắt sàn thương mại điện tử VNUA-Mart

04/02/2026 09:14
ĐÀO HIỀN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sự kiện là không gian giao lưu văn hóa, giới thiệu sản phẩm, góp phần gắn kết hoạt động đào tạo với đời sống xã hội và nhu cầu của thị trường.

Chiều ngày 3/2, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 và ra mắt sàn thương mại điện tử VNUA-Mart.

Tham dự sự kiện có ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản.

Về phía Học viện Nông nghiệp Việt Nam có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức Viên - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; các Phó Giám đốc Học viện cùng đội ngũ chuyên gia, cố vấn cao cấp, cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

z7498986237008-54f4d3d93772384756c77e44d05f13a5.jpg
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội chợ Xuân 2026 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội chợ Xuân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết: Hội chợ Xuân năm nay được tổ chức với chuỗi hoạt động đa dạng, phong phú, thu hút sự tham gia của nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà vườn, các đối tác trong và ngoài Học viện, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Sự kiện không chỉ là không gian giao lưu văn hóa, giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm sáng tạo, mà còn là môi trường học tập thực tiễn sinh động, góp phần gắn kết hoạt động đào tạo với đời sống xã hội và nhu cầu của thị trường.

Đặc biệt, Hội chợ diễn ra trong bối cảnh đất nước đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và kinh tế tư nhân. Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những đột phá chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết số 71-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn phát triển đất nước.

Cùng với đó, các chủ trương về phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể, đặc biệt là hợp tác xã, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của khu vực này trong cơ cấu nền kinh tế.

Trên tinh thần đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam xác định rõ trách nhiệm đưa tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn. Đồng hành cùng nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng nông sản, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị cho nông sản Việt Nam thông qua các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới sáng tạo.

z7498946015242-ce6e579d5ff4636b058075902d1f700b.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.

Giáo sư Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh, việc giới thiệu nền tảng số VNUA - Mart trong khuôn khổ Hội chợ Xuân không nhằm mục tiêu kinh doanh thuần túy, mà được định hướng là công cụ hỗ trợ kết nối thị trường, thúc đẩy chuyển đổi số cho các hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp. Đồng thời tạo môi trường để sinh viên được học tập, thực hành và trải nghiệm các mô hình kinh tế số, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bên cạnh đó, hoạt động đấu giá cây cảnh, hoa và các sản phẩm đặc trưng không chỉ góp phần quảng bá giá trị nông sản, sinh vật cảnh Việt Nam, mà còn phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, nghiên cứu và khởi nghiệp của sinh viên, qua đó lan tỏa hình ảnh nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, sáng tạo và giàu bản sắc.

“Phát triển nền nông nghiệp hiện đại đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cam kết tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm tri thức trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Đồng thời tích cực đồng hành, hỗ trợ các hợp tác xã trong việc chuẩn hóa sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng chuyển đổi số và mở rộng thị trường tiêu thụ, phù hợp với chủ trương, định hướng và chính sách của Đảng và Nhà nước”, cô Lan nhấn mạnh.

z7498774524146-8ccd4e879041d364a43b4ea298afd5a9.jpg
Nhiều gian hàng được trưng bày tại Hội chợ Xuân 2026.
z7498774460417-77f84581e8b33575ee06036989438dbe.jpg

Chia sẻ tại chương trình, Thạc sĩ Nguyễn Trọng Tuynh – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện cho biết, Hội chợ Xuân 2026 được Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức với chủ đề “Kết nối nông sản – Lan tỏa Tết Việt”. Đồng thời ra mắt Sàn Thương mại điện tử VNUA-Mart nhằm tăng cường kết nối “ba nhà”, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, Hội chợ Xuân không chỉ là không gian văn hóa, sáng tạo giàu ý nghĩa, góp phần tôn vinh bản sắc Tết cổ truyền dân tộc, mà còn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, nông sản tiêu biểu. Thông qua chương trình, khẳng định vai trò của tri thức, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, viên chức và sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp bền vững.

z7498986226943-d1cf0ea8fc0be32221d573f1dc9de15d.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Xuân 2026.

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm phát triển sản phẩm và hỗ trợ tiêu thụ nông sản thông qua Sàn thương mại điện tử VNUA-MART.

Là một trong những hợp tác xã tham gia ký kết, bà Trần Thị Thu Trang – Phó Giám đốc Hợp tác xã rau sạch Yên Dũng cho rằng, ngành nông nghiệp đang đứng trước vận hội mới, đòi hỏi sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Mục tiêu không chỉ dừng ở đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn hướng tới xây dựng những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đủ khả năng chinh phục thị trường quốc tế nhờ hàm lượng tri thức và công nghệ.

Theo bà Trang, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các hợp tác xã khó có thể phát triển bền vững nếu hoạt động đơn lẻ. Do đó, sự đồng hành của Nhà nước với vai trò kiến tạo chính sách, của Học viện Nông nghiệp Việt Nam với vai trò “người dẫn đường” về khoa học – công nghệ là điểm tựa quan trọng để các hợp tác xã yên tâm đầu tư, đổi mới và phát triển.

Đánh giá cao vai trò của VNUA-Mart, bà Trang nhấn mạnh đây không chỉ là kênh tiêu thụ sản phẩm mà còn là nền tảng bảo chứng về chất lượng, giúp hợp tác xã chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước tiếp cận các thị trường khó tính. Các hợp tác xã sẽ tiếp tục đóng vai trò là lực lượng nòng cốt của hệ sinh thái, chủ động hấp thụ tri thức, công nghệ từ nghiên cứu khoa học để tạo ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường và xã hội.

z7498986232138-0053925607311ee84e319bba63c67b63.jpg
Ban lãnh đạo Học viện trao giấy công nhận hợp tác với các Hợp tác xã.

Điểm nhấn của Hội chợ Xuân 2026 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam là các sản phẩm hoa, cây cảnh mới lạ do chính nhà khoa học, giảng viên, sinh viên Học viện nghiên cứu, lai tạo, cùng các sản phẩm khoa học công nghệ chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, không gian trò chơi dân gian do sinh viên tổ chức đã góp phần tái hiện không khí Tết xưa, thu hút đông đảo sinh viên và người dân đến tham quan, mua sắm ngay từ ngày khai mạc.

Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam được xây dựng và bắt đầu đào tạo theo định hướng nghề nghiệp từ năm 2007 với sự hỗ trợ của Trường Đại học Van Hall Larenstein và một số trường đại học của Hà Lan trong khuôn khổ dự án POHE 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, hoạt động đào tạo gắn liền với các cơ sở, đơn vị sử dụng lao động. Sinh viên được tư vấn, định hướng nghề nghiệp ngay từ kỳ học đầu tiên, đồng thời được tiếp cận và thực tập nghề nghiệp từ năm thứ hai.

Bên cạnh đó, sinh viên ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan có cơ hội đăng ký theo học chương trình liên kết đào tạo 2+2 giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) và Trường Đại học Van Hall Larenstein, Hà Lan (VHL) hoặc Trường Đại học Chungnam Hàn Quốc (2 năm học tại VNUA và 2 năm học tại trường đại học liên kết và khi tốt nghiệp do hai trường cùng cấp bằng).

Thí sinh quan tâm có thể tìm hiểu tại địa chỉ website:https://tuyensinh.vnua.edu.vn/

ĐÀO HIỀN