Khánh Hòa: Trường có quy mô hơn 10.000 học sinh, hiệu trưởng chia sẻ bước đầu về việc quản lý

08/09/2026 06:36
Duy Phúc
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nha Trang, phường Nha Trang, Khánh Hòa chia sẻ cách quản lý, vận hành ở một trường tiểu học có đến 10.561 học sinh.

Vào cuối tháng 8/2026, Ủy ban Nhân dân phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thành lập cơ sở giáo dục, quyết định công tác cán bộ đối với các trường học sau sắp xếp.

Tại hội nghị này, phường Nha Trang đã công bố quyết định thành lập Trường tiểu học Nha Trang, trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 13 trường tiểu học trên địa bàn, bao gồm: Phước Tiến, Lộc Thọ, Tân Lập 1, Tân Lập 2, Phước Tân, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Phước Hòa 1, Phước Hòa 2, Xương Huân, Vĩnh Nguyên 1, Vĩnh Nguyên 2 và Vĩnh Nguyên 3.

Hiệu trưởng nhà trường là cô Châu Đình Mai Phương. Ngoài ra, trường còn 13 phó hiệu trưởng.

thnhatrang.jpg
Trường tiểu học Nha Trang, phường Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: facebook nhà trường.

Chiều ngày 7/9, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Châu Đình Mai Phương – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tổng số học sinh đang theo học của trường chính và 12 phân hiệu, 5 điểm trường là 287 lớp, với 10.561 học sinh, 524 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Theo cô Mai Phương, sau ngày học đầu tiên của năm học mới, mọi thứ của trường chính và tất cả các phân hiệu đều diễn ra trơn tru, ổn định.

“Sở dĩ đạt được điều này là do sự quan tâm, hỗ trợ hết mức từ phía Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân phường Nha Trang. Các thầy cô nằm trong đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường cũ hết sức hợp tác, nên mọi thứ diễn ra bình thường như những năm học trước”, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nha Trang nhấn mạnh.

Cũng theo cô Châu Đình Mai Phương, trường có khoảng 80% trên tổng số học sinh của trường là có bán trú. Học sinh của tất cả các phân hiệu, trường chính đều ăn cùng một suất ăn, cùng một thực đơn.

Đồng thời, tất cả học sinh đều cùng một kế hoạch giáo dục, kế hoạch hoạt động trải nghiệm và còn chung nhiều thứ khác. Điều này theo cô Phương nói rằng nhằm đảm bảo sự công bằng cho học sinh học tại trường chính hay phân hiệu, hoàn toàn không có sự phân biệt.

Cô Châu Đình Mai Phương thông tin, trường chính sẽ có một hiệu trưởng và một phó hiệu trưởng, còn ở mỗi phân hiệu sẽ có một phó hiệu trưởng phụ trách đang tập trung cao độ cho công tác vận hành công việc dịp đầu năm học.

Chính vì vậy, hiện nay nhà trường chưa thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kỹ càng. “Ngay sau khi mọi thứ vận hành trơn tru, học sinh và thầy cô ổn định, phụ huynh yên tâm, trường sẽ đưa các tổ kiểm tra, giám sát từng mảng công tác của nhà trường đi vào hoạt động, thực hiện các chế độ kiểm tra, giám sát đầy đủ như bình thường”, cô Châu Đình Mai Phương nhấn mạnh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, sau sắp xếp, toàn tỉnh đã giảm hơn 640 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Trong số này, 468 người bố trí làm giáo viên hoặc công tác khác; 173 người nộp đơn xin nghỉ hưu và đề nghị giải quyết chế độ theo quy định.

Đối với nhân viên trường học, sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến giảm 1.244 người. Trong đó, hơn 550 người có thể được điều chuyển, bố trí sang các vị trí khác; hơn 690 người còn lại dự kiến được giải quyết các chế độ, chính sách nghỉ việc theo quy định.

Duy Phúc