Không tìm thấy biểu mẫu công khai, Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký nói gì?

27/03/2025 10:43
Bảo Hân
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trường Trung - Tiểu Học Pétrus Ký không trả lời về các câu hỏi liên quan đến việc không công khai đầy đủ thông tin theo quy định trên website.

Trường Trung - Tiểu Pétrus Ký được thành lập theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Bình Dương ký ngày 10/6/2008.

Theo thông tin đăng tải trên website, Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký có 3 cơ sở tại tỉnh Bình Dương. Cụ thể: cơ sở 1 (tiểu học) có địa chỉ tại 704 Cách mạng tháng 8, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một; Cơ sở 2 (trung học cơ sở) có địa chỉ tại Lô E7, đường số 3, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một; Cơ sở 3 (trung học phổ thông) có địa chỉ tại số 02, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

Hiện, Hiệu trưởng Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký là thầy Phạm Ngọc Nam.

gdvn-ky-1-4574.jpg
Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký có 3 cơ sở tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Ảnh tư liệu)

Không tìm thấy biểu mẫu công khai theo quy định

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có nhận được phản ánh của bạn đọc liên quan đến việc công khai thông tin của Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký. Theo độc giả phản ánh họ không tìm thấy thông tin phải công khai theo quy định.

Một số ý kiến cho rằng, nhà trường không công khai đầy đủ thông tin theo quy định, đồng nghĩa với việc chưa thực hiện trọn vẹn trách nhiệm giải trình trước xã hội và chưa tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan. Điều này có thể khiến phụ huynh gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin cần thiết để đưa ra quyết định chọn trường học lâu dài cho con em của mình.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những biểu mẫu phải công khai vào tháng 6/2024, các cơ sở giáo dục sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 5, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT quy định, đối với cơ sở giáo dục phổ thông phải công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (tiểu học kèm các biểu mẫu số: 05, 06, 07, 08; trung học cơ sở và trung học phổ thông kèm theo các biểu mẫu số: 09, 10, 11, 12).

Tuy nhiên, việc thực hiện quy định của Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký đặt ra nhiều dấu hỏi.

Khi phóng viên truy cập vào cổng thông tin điện tử của nhà trường, tại mục giới thiệu, có tiểu mục về cơ sở vật chất và hoạt động giáo dục; đội ngũ nhân sự. Nhưng khi truy cập vào hai tiểu mục này, chỉ hiển thị thông tin là “đang cập nhật”.

Screenshot 2025-03-12 090822.png
Nội dung về cơ sở vật chất, trang thiết bị trên website của Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký ở trạng thái "đang cập nhật". (Ảnh chụp màn hình ngày 12/3/2025)
Screenshot 2025-03-12 090755.png
Nội dung thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cũng ở trạng thái "đang cập nhật". (Ảnh chụp màn hình 12/3/2025).
Đỏ Đậm Ảnh Ảnh bìa Facebook Ảnh ghép Cá nhân (1).png
Ngày 27/3/2025, phóng viên truy cập website 2 nội dung về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên vẫn ở trạng thái "đang cập nhật". Ảnh chụp màn hình ngày 27/3/2025.

Ngoài ra, theo quy định, nhà trường cần công khai thu chi tài chính. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: công khai tình hình hoạt động tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường. Công khai mức thu học phí, các khoản thu khác theo từng năm, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho cơ sở giáo dục, các khoản thu từ viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, các khoản phải nộp cho ngân sách nhà nước.

Qua khảo sát của phóng viên, trên website của nhà trường có mục về học phí, học bổng, tuy nhiên không có nội dung thông tin công khai về mức học phí cho từng cấp học và chương trình của nhà trường trong mục này.

Cũng với đó, tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân quy định cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện công khai: “Kiểm định cơ sở giáo dục: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục”. Tuy nhiên, phóng viên cũng không tìm thấy thông tin công khai này trên website nhà trường.

Quy trình tuyển sinh của Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký. (Ảnh chụp màn hình)

Quy trình tuyển sinh của Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký. (Ảnh chụp màn hình)

Cùng với đó, độc giả cũng băn khoăn về thông báo quy trình tuyển sinh của trường. Theo đó, với trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì có một số hướng tiếp theo như sau: a, Từ chối nhận hồ sơ; b, tham gia khảo sát (môn Toán, Tiếng Anh của lớp học hiện tại) phỏng vấn trực tiếp học sinh; c "Học thử thách", học sinh sẽ được thử thách theo quyết quyết định của ban tuyển sinh sau thời gian nếu đạt sẽ nhận học chính thức, không đạt từ chối nhận hồ sơ. Với quy trình tuyển sinh này, học sinh hồ sơ chưa đạt yêu cầu gần như được "gạn lọc" để có thể vào trường. Tuy nhiên, "học thử thách" không rõ những nội dung, chi phí ra sao, tại sao trường không công khai giúp phụ huynh dễ dàng tiếp cận?

Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký phản hồi ra sao?

Để có thông tin khách quan về những nội dung trên, ngày 12/3/2025 phóng viên đã gửi câu hỏi đến Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký.

Ngày 20/03/2025, Tòa soạn nhận được mail từ Bộ phận nhân sự cơ sở 3 Trường Trung - Tiểu Học Pétrus Ký.

Theo đó Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký phản hồi như sau: "Trường Trung - Tiểu Học Pétrus Ký được thành lập cách đây 17 năm, tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương là cơ quan quản lý trực tiếp của nhà trường.

Trong quá trình hoạt động nhà trường thực hiện đúng các báo cáo gửi đến cơ quan quản lý, công khai những thông tin theo quy định tại các thông tư hướng dẫn, theo quy định cho từng đối tượng ở mỗi cuộc họp.

Hiện tại nhà trường đang hoạt động trong giai đoạn giữa học kỳ 2 năm học 2024-2025. Đây là thời gian chuẩn bị cho nhiều kỳ thi kết thúc năm học và chuẩn bị cho năm học mới. Chính vì vậy nhà Trường không thể thu xếp thời gian đón tiếp đại diện đến từ Tạp chí...".

Trường Trung - Tiểu Học Pétrus Ký không trả lời về các câu hỏi liên quan đến việc không công khai đầy đủ thông tin theo quy định trên website và các nội dung cụ thể khác đã được phóng viên nêu.

Ngay sau khi nhận mail của nhà trường, Tòa soạn đã có mail phản hồi nêu rõ, trong giấy giới thiệu và câu hỏi kèm theo được gửi đến Trường Trung - Tiểu Học Pétrus Ký trước đó, phóng viên Tạp chí đã ghi rõ hình thức trả lời phản hồi qua mail hoặc làm việc trực tuyến để thuận lợi cho cả nhà trường và phóng viên. Tuy nhiên, đến nay, nhà trường vẫn không có phản hồi về các nội dung cụ thể đã được phóng viên gửi.

Thực tế, các quy định, nội dung, hình thức, thời gian công khai thông tin của cơ sở giáo dục đại học đã được quy định rất rõ trong Thông tư 36 /2017/TT-BGDĐT và hiện nay là Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT. Việc Thông tư quy định hình thức công khai trên website là cơ hội để nhà trường minh bạch hoạt động, tạo uy tín, niềm tin với phụ huynh. Đồng thời, phụ huynh, xã hội dễ dàng tiếp cận đầy đủ thông tin để lựa chọn trường học cho con em mình. Tuy nhiên, với thực tế được phản ánh ở trên, Trường Trung - Tiểu Học Pétrus Ký gây nhiều băn khoăn cho độc giả, xã hội.

Theo thông tư quy định về công khai trong hoạt động của sơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nêu hình thức công khai: Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và đào tạo.

Bảo Hân