(GDVN) - Việc Bộ chuẩn bị con người và trang bị móc móc hiện đại như vậy để đối phó, đề phòng với ai? Với chính những con người đang công tác trong ngành giáo dục.
(GDVN) - Các trường có thể gọi bổ sung, thay thế cho 82 thí sinh đã bị đuổi học và các thí sinh bổ sung này sẽ nhập học vào tháng 8 tới đây là điều phù hợp nhất.
(GDVN) - Nếu bây giờ, 39 thí sinh ở Hà Giang bị đuổi học, lỗi không thuộc về 39 thí sinh này mà lỗi là do…Bộ Giáo dục đã không cương quyết ngay từ đầu.
(GDVN) - Theo đó, Bộ đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp phối hợp với Sở Giáo dục.
(GDVN) - Nhiều em học sinh lớp 12 giờ đây thực tế hơn, phụ huynh cũng không còn mặn mà để khích lệ con mình phải vào đại học bằng được như những năm trước nữa.
(GDVN) - Ban giám đốc các Sở Giáo dục Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang có "ăn gan trời” cũng không dám tự mình chỉ đạo cấp dưới công bố danh sách thí sinh vi phạm.
(GDVN) - Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các trường Trung học phổ thông tại Thái Bình sẽ tăng tốc cho học sinh ôn luyện, chuẩn bị kiến thức và kỹ năng làm bài thi hiệu quả.
(GDVN) - Sự việc tiêu cực trong mùa thi năm 2018 như một cơn bão quét qua ngành giáo dục Sơn La, nó “cuốn theo” nhiều lãnh đạo chủ chốt của ngành giáo dục tỉnh này.
(GDVN) - “Thủ khoa đầu ra thật” mà còn phải gác bằng đi chăn lợn thì “thủ khoa đầu vào giả” nhằm nhò gì mà các em cũng lao vào học tập cho nó khổ cơ chứ?
(GDVN) - Sau này, con cháu chúng ta sẽ kể, sẽ nhắc lại câu chuyện hôm nay như bây giờ chúng ta đang nhắc về những câu chuyện ngày xưa của ông cha ta đã mắc phải.
(GDVN) - Thực tế, nếu con lãnh đạo giỏi, có tài năng và đức độ thì việc con lãnh đạo làm lãnh đạo là điều rất bình thường, không có gì phải lên tiếng, bàn cãi.
(GDVN) - Xin đừng làm vấy bẩn kỳ thi lớn nhất của ngành giáo dục, đừng lấy địa vị, quyền uy của một ai đó mà can thiệp thô bạo vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.
(GDVN) - Việc làm trong sạch bộ máy, thanh lọc, xử lý những nhà giáo chưa gương mẫu, nhà giáo vi phạm đạo đức là điều nên làm nhưng cần bình đẳng với nhau.
(GDVN) - Nhiều trường đại học tại Hà Nội chưa được Sở Giáo dục Sơn La cung cấp danh sách thí sinh gian lận điểm thi để rà soát, đuổi học thí sinh được nâng điểm.
(GDVN) - Phong trào “2 không” phỏng có ích gì khi những người đã và đang phát động phong trào, khi mà quyền hành trong tay lại là người vi phạm chủ trương của ngành?
(GDVN) - Vậy mà cha mẹ các em đã nhờ cậy để biến không thành có, biến cái méo mó thành tròn. Biến những những đứa con chẳng có gì trong đầu để đào tạo thành “trí thức”.
(GDVN) - Trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019, thí sinh đăng ký tiếng Anh có chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL IBT 45 điểm hoặc IELTS 4.0 sẽ được miễn thi.
(GDVN) - Việc công bố danh sách những thí sinh được sửa điểm là điều vô cùng cần thiết để cứu danh dự cho ngành giáo dục sau hàng loạt các vụ việc đáng buồn.
(GDVN) - Làm sao dư luận có thể biết những thí sinh sinh nâng điểm có bị xử lý hay không bởi tất cả đều diễn ra âm thầm giữa Sở và các trường đại học, học viện?