Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo một số tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Ninh Bình,... đã đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 lên sớm hơn so với dự kiến.
Bên cạnh những ý kiến đồng tình thì nhiều đơn vị cũng cho rằng việc đẩy sớm kỳ thi sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch ôn tập của học sinh, gây lo lắng cho các em, kéo theo phải điều chỉnh nhiều hoạt động khác.
Sau khi cân nhắc các yếu tố, ngày 20/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chốt phương án giữ nguyên lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 như đã công bố trong kế hoạch năm học 2024-2025 (theo Quyết định 2045/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2024).
Thay đổi lịch thi sẽ liên đới đến công tác chuẩn bị của địa phương
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Thiều Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết: “Theo đôi việc đẩy lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông lên sớm hơn chưa cần thiết ở thời điểm hiện tại. Trong tình hình chuẩn bị sáp nhập một số địa phương, bỏ cơ quan cấp huyện, nhiều lo ngại về công tác tổ chức kỳ thi, điểm cộng khu vực của thí sinh liệu có thay đổi,.... Tuy nhiên, theo tôi mọi sự thay đổi phải được xem xét kỹ lưỡng, nếu thay đổi lịch thi lên sớm hơn có thể làm ảnh hưởng lên công tác chuẩn bị cho cả học sinh, giáo viên, hội đồng tổ chức thi.
Việc đẩy lịch thi lên sớm cần tính toán thêm nhiều phương án khác như: bố trí thi như thế nào, đề thi ra sao, sắp xếp công tác coi thi... những điều này cũng sẽ liên đới theo. Trước mắt, theo tôi nên thực hiện theo đúng kế hoạch về lịch thi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra. Tuy nhiên, nếu cần thiết phải có những thay đổi, địa phương cũng sẽ sẵn sàng phối hợp để đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi nhất”.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, việc ấn định lịch thi là công tác đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu và thảo luận từ trước, hợp lý so với kế hoạch năm học.
"Tôi thấy rằng lịch thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra đã được tính toán một cách hợp lý, đảm bảo phù hợp với kế hoạch năm học cũng như các yếu tố liên quan. Trên thực tế, công tác thi và xét tốt nghiệp trung học phổ thông không bị ảnh hưởng đáng kể bởi quá trình tinh gọn bộ máy cấp huyện, bởi các quy trình tổ chức kỳ thi vẫn được triển khai theo kế hoạch chung, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo công tác chuẩn bị được thực hiện một cách chu đáo, từ việc bố trí điểm thi, sắp xếp nhân sự đến hỗ trợ học sinh, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao".

Cùng bày tỏ ý kiến về việc đẩy lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 lên sớm hơn, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định thông tin: "Tại tỉnh Nam Định, các thông tin chỉ đạo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được chúng tôi nhanh chóng tiếp nhận, triển khai và phổ biến đầy đủ đến các trường trên địa bàn, đảm bảo giáo viên và học sinh nắm bắt kịp thời những nội dung quan trọng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Tại thời điểm này, việc thay đổi lịch thi chưa thực sự khả quan, bởi thực tế, quá trình sáp nhập và tinh gọn bộ máy cấp huyện không gây ra quá nhiều xáo trộn đối với công tác tổ chức thi. Do đó, chúng tôi vẫn tập trung vào việc chuẩn bị tốt nhất theo kế hoạch hiện tại để kỳ thi diễn ra đúng lộ trình, đảm bảo quyền lợi cho học sinh".

Nếu kỳ thi đẩy lên sớm hơn sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh
Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, nếu đẩy lịch thi lên sớm hơn học sinh sẽ khó khăn trong việc ôn tập.
"Việc ôn tập của học sinh đã được xây dựng theo kế hoạch cụ thể với thời gian rõ ràng, giúp các em có lộ trình học tập hợp lý để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Nếu lịch thi bị đẩy sớm hơn, các em sẽ mất đi khoảng thời gian quan trọng này, ảnh hưởng đến chất lượng ôn tập, đặc biệt là đối với những học sinh cần thêm thời gian để củng cố kiến thức. Chưa kể, tâm lý của mỗi học sinh là khác nhau, và bất kỳ sự thay đổi nào, đặc biệt là những điều chỉnh đột ngột, đều có thể khiến học sinh hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến hiệu quả làm bài thi.
Theo quan điểm của tôi, việc giữ nguyên kế hoạch kỳ thi theo phương án mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra là lựa chọn hợp lý nhất. Hiện tại, công tác chuẩn bị, bố trí thi cử tại tỉnh về cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra suôn sẻ", bà Nguyệt bày tỏ.
Đồng tình với quan điểm này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: "Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần này cũng cần được cân nhắc sao cho phù hợp với lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 tại một số địa phương, nhằm đảm bảo sự điều phối hợp lý giữa các kỳ thi quan trọng. Do đó, việc tổ chức kỳ thi cần có sự bàn bạc kỹ lưỡng giữa các cơ quan liên quan để tránh những thay đổi đột ngột, gây ảnh hưởng đến kế hoạch học tập và ôn tập của học sinh.
Một trong những bất lợi lớn của việc đẩy lịch thi lên sớm là các trường học sẽ phải điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và ôn tập trong thời gian ngắn hơn dự kiến. Điều này sẽ tăng áp lực đối với cả giáo viên và học sinh, có thể ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.
Bên cạnh đó, việc thay đổi lịch thi cũng có thể gây ra những khó khăn trong công tác tổ chức, từ khâu bố trí điểm thi, sắp xếp nhân sự cho đến công tác coi thi, chấm thi, đòi hỏi phải điều chỉnh để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc".

Điểm đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời cũng đang trong thời điểm thực hiện Thông tư 29. Bên cạnh câu chuyện về lịch thi, địa phương cũng bày tỏ lo lắng về chất lượng của học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.
"Hiện tại, các em học sinh sẽ phải chủ động hơn trong việc ôn tập cũng như cập nhật kịp thời các thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Điều này mang lại lợi ích nhất định, giúp các em rèn luyện tính tự giác, kỹ năng quản lý thời gian và khả năng thích ứng với những thay đổi.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có một số lo ngại rằng việc này có thể ảnh hưởng đến chất lượng thí sinh so với các năm trước. Hiện tại, tỉnh Kiên Giang cũng đang tích cực chuẩn bị cho kỳ thi năm nay. Hi vọng rằng với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉnh Kiên Giang sẽ có một kỳ thi diễn ra thuận lợi", ông Thiều Văn Nam cho biết thêm.