Một Phó Trưởng ban của UEH là ứng viên PGS ngành Kinh tế, hướng dẫn 15 thạc sĩ, chủ nhiệm 9 đề tài

20/09/2025 06:20
Ngọc Huyền
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - TS. Đinh Thị Thu Hồng là ứng viên PGS ngành Kinh tế, từng hướng dẫn 15 HVCH bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, thực hiện 15 đề tài nghiên cứu khoa học.

Theo danh sách ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 công khai trên website Hội đồng giáo sư nhà nước, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) có 11 ứng viên gồm 10 ứng viên phó giáo sư và 1 ứng viên giáo sư.

Trong đó có Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hồng - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Đào tạo, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là ứng viên phó giáo sư ngành Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Theo bản đăng ký xét công nhận chức danh phó giáo sư ký ngày 19/6/2025, Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hồng sinh ngày 8/12/1981, quê tại tỉnh Ninh Bình.

20250609040236-le-khai-giang-va-pho-bien-quy-che-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-dot-1-nam-2025-3.jpg
Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hồng - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Đào tạo, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Website Trường.

Cô Thu Hồng tốt nghiệp đại học ngành Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong hồ sơ đăng ký, cô ghi ngày tốt nghiệp là ngày 15/9/2023.

Cô được Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng thạc sĩ ngày 17/1/2008, ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính.

Cũng tại cơ sở giáo dục này, ngày 29/9/2015, cô Đinh Thị Thu Hồng được cấp bằng tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính.

Quá trình công tác của nữ tiến sĩ như sau:

Từ tháng 6/2003 đến tháng 3/2006, cô là nhân viên Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

Từ tháng 4/2006 đến nay, cô Hồng là giảng viên cơ hữu tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức vụ hiện nay của Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hồng là Phó Trưởng ban thường trực Ban Đào tạo - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức vụ cao nhất đã qua của cô là Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 3/3/2025, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hồng - Phó Hiệu Trưởng Trường Kinh doanh - UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Phó Trưởng ban thường trực Ban Đào tạo.

Trước đó, năm 2024, nữ tiến sĩ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những mốc thời gian này không được kê vào hồ sơ đăng ký của cô Hồng.

Ứng viên thực hiện 15 đề tài nghiên cứu khoa học, hướng dẫn 15 thạc sĩ

Theo hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hồng có 3 hướng nghiên cứu chính: Tài chính quốc tế; Thị trường tài chính và các định chế; Quản trị rủi ro tài chính.

Với mỗi hướng nghiên cứu, nữ tiến sĩ quan tâm đến những xu hướng vận động, phát triển của thị trường, nền kinh tế, ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ, đặc biệt chú trọng những vấn đề nổi bật mà các quốc gia đang quan tâm hiện nay như phát triển bền vững, biến đổi khí hậu,…

Kết quả nghiên cứu gắn với mỗi hướng được thể hiện qua đề tài nghiên cứu các cấp được hoàn thành, bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế uy tín, hay các bài tham gia hội thảo khoa học.

Theo hướng nghiên cứu về Tài chính quốc tế, các nghiên cứu mà ứng viên thực hiện tập trung vào chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái, nợ công, giá dầu, tăng trưởng kinh tế, phát triển tài chính. Một số nghiên cứu liên quan đến tiền kỹ thuật số, những thay đổi trong hệ thống thanh toán và hệ thống tiền tệ quốc tế cũng được ứng viên chú trọng thực hiện.

Các kết quả nghiên cứu và đào tạo theo hướng nghiên cứu thứ nhất được thể hiện trong 16 bài báo khoa học; 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 1 sách tham khảo; hướng dẫn 4 học viên cao học bảo vệ thành công và đã nhận bằng thạc sĩ.

Với định hướng thứ hai về Thị trường tài chính và các định chế, Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hồng thực hiện các nghiên cứu tập trung vào vai trò của chính sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng, sự tương tác giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, hiệu quả và rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại, vai trò của công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, hoạt động ngân hàng ngầm, và nguồn nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng trong bối cảnh hiện nay.

Các kết quả nghiên cứu và đào tạo theo hướng nghiên cứu thứ hai của cô được thể hiện trong 16 bài báo khoa học; 6 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; 1 sách chuyên khảo; hướng dẫn 7 học viên cao học bảo vệ thành công và đã nhận bằng thạc sĩ.

Hướng nghiên cứu thứ ba về Quản trị rủi ro tài chính, cô có 17 bài báo khoa học; 5 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, 2 sách chuyên khảo và hướng dẫn 4 học viên cao học bảo vệ thành công và đã nhận bằng thạc sĩ.

Hướng nghiên cứu này cô chủ yếu quan tâm đến chủ đề thị trường tài chính, như những rủi ro của quá trình tự do hóa tài chính ở Việt Nam, nợ xấu và rủi ro đạo đức trong hệ thống ngân hàng, tăng trưởng tín dụng và vai trò của chính sách vĩ mô thận trọng, hay rủi ro biến động giá hàng hóa, tỷ giá, lãi suất, giá chứng khoán.

Bên cạnh đó, trước những vấn đề đặt ra liên quan đến rủi ro biến đổi khí hậu, thách thức của quá trình chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững hiện nay, nghiên cứu về các tác động này đến hiệu quả tài chính doanh nghiệp, đến rủi ro liên quan của các định chế tài chính cũng được ứng viên chú trọng triển khai nghiên cứu.

Tính đến thời điểm nộp hồ sơ, cô Hồng đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo được 19 năm 2 tháng. Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hồng đã hướng dẫn 15 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn, đề án và đã nhận bằng thạc sĩ. Ngoài ra, cô còn hoàn thành 15 nhiệm vụ khoa học công nghệ từ cấp cơ sở trở lên. Trong đó, 5 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện trước khi cô được công nhận tiến sĩ, 10 nhiệm vụ khoa học thực hiện sau khi cô được công nhận tiến sĩ đều đạt kết quả tốt trở lên.

Đặc biệt, trên tổng số 15 đề tài nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hồng là chủ nhiệm 9 đề tài, 5/9 đề tài được nghiệm thu đạt kết quả Xuất sắc.

Hiện nay, cô Đinh Thị Thu Hồng tiếp tục là chủ nhiệm 1 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở đang thực hiện đúng tiến độ.

anh-man-hinh-2025-09-14-luc-202212.png
Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học do Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hằng là chủ nhiệm được xếp loại Xuất sắc. Ảnh chụp màn hình.

Bài báo khoa học đăng trên Hội thảo khoa học trong nước chiếm phần lớn

Tính đến nay, Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hằng đã tham gia biên soạn 4 cuốn sách chuyên khảo và sách tham khảo, phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên. Cô là chủ biên của 3 cuốn sách chuyên khảo Ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh trỗi dậy của Công nghệ tài chính; Chính sách vĩ mô thận trọng hướng tới ổn định tài chính và chuyển đổi xanh; Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hiệu quả tài chính các doanh nghiệp Việt Nam. Cả 3 cuốn đều do Nhà xuất bản Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2024.

Ngoài ra, nữ ứng viên phó giáo sư cũng từng tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo ngành “Tài chính quốc tế” (mã số 52340203) trình độ đại học; chương trình đào tạo ngành “Bảo hiểm” (mã số 7340204) trình độ đại học tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Về số lượng bài báo khoa học, tính đến tháng 6/2025, Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hằng đã công bố 49 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế uy tín, các kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế có phản biện.

so-luong-bai-bao-5.png
Bài báo khoa học đăng trên Hội thảo khoa học trong nước của Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hồng chiếm phần đa. Thiết kế: Ngọc Huyền.

Sau khi cô được công nhận tiến sĩ, cô đã công bố 42 bài báo khoa học. Trong đó, có 10 bài báo khoa học công bố trên Tạp chí trong nước, 13 bài báo khoa học công bố trên Tạp chí quốc tế, 14 bài báo khoa học đăng trên Hội thảo khoa học trong nước, 3 bài báo khoa học đăng trên Hội thảo khoa học quốc tế.

Đặc biệt, có 4 bài báo khoa học thuộc danh mục scopus, được xếp hạng từ Q2 trở lên mà ứng viên là tác giả chính gồm: Climate-related risks, firm performance and role of risk reserve funds: empirical evidence in Vietnam (Scopus Q1, IF=3.8, H-index 43); The effectiveness of macroprudential policies on credit growth in Vietnam (Scopus Q2, IF=1.2, H-index 23); The prospect theory and the idiosyncratic risk-return linkage: a quantile regression approach for Vietnam’s stock market (Scopus Q2, IF=1.9, H-index 52); The Impact of Oil Price on the Growth, Inflation, Unemployment and Budget Deficit of Vietnam (Scopus Q2, H-index 58).

thiet-ke-chua-co-ten.png
4 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế do ứng viên là tác giả chính đều thuộc nhóm tạp chí được xếp hạng từ Q2 trở lên.

Tạp chí khoa học được xếp hạng theo 4 nhóm dựa trên số lượng trích dẫn, số lượng bài báo được công bố và uy tín của các tạp chí trích dẫn tạp chí được đề cập. Trong đó, Q1 bao gồm các tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực với số lượng trích dẫn cao nhất. Kế đến lần lượt là Q2, Q3 và Q4 với mức độ uy tín và ảnh hưởng giảm dần.

Trong bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025, Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hồng cho biết: "Về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ứng viên luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tuân thủ các quy định của Trường, Khoa, Bộ môn, đơn vị công tác.

Về nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học: trong suốt quá trình giảng dạy tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ứng viên luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cũng như các nhiệm vụ khác được Trường, Khoa và Bộ môn giao phó. Bên cạnh đó, ứng viên sẵn sàng và tích cực tham gia các hoạt động xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm định và đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo tại đơn vị.

Hàng năm, ứng viên cũng tham gia hướng dẫn sinh viên thực hiện học kỳ doanh nghiệp, làm khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, đặc biệt là hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt nhiều thành tích qua các năm; tham gia các hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học, góp ý cho các đề cương nghiên cứu của nghiên cứu sinh; tham gia tổ chức, làm chủ tọa phiên thảo luận tại các hội thảo quốc gia, hội thảo quốc tế; và tham gia phản biện bài báo khoa học tạp chí trong nước và quốc tế".

Trong những năm qua, Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hồng cũng nhận được nhiều bằng khen, huy hiệu, danh hiệu khen thưởng. Điển hình là Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2017, 2018, 2020, 2025); Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2019; Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong nhiều năm; Các Giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về đạt giải thưởng "Giảng viên - Cán bộ trẻ xuất sắc", "Giảng viên - Cán bộ trẻ tiêu biểu", về thành tích trong nghiên cứu khoa học; và Giấy khen, Giấy chứng nhận về thành tích hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Xem chi tiết hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.

Giáo sư, Phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.

Về quyền lợi, theo Nghị định số 27/2020/NĐ-CP, Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định giáo sư, phó giáo sư được đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác.

Với lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, chức danh phó giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương ứng ngạch chuyên viên cao cấp có mức lương dao động từ 14 - 18 triệu đồng/tháng. [1]

Tài liệu tham khảo:

[1] https://giaoduc.net.vn/tro-thanh-gs-pgs-thay-co-duoc-huong-quyen-loi-muc-luong-ra-sao-post249682.gd

Ngọc Huyền