Nam sinh FTU chia sẻ câu chuyện về người học kinh tế khởi nghiệp ở lĩnh vực công nghệ

14/12/2025 07:12
Thúy Hiền
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Mục tiêu sống của Trần Đặng Kim Nguyên không phải trở thành “người giỏi nhất” mà là người tạo ra tác động tích cực, bền vững và tử tế.

Trần Đặng Kim Nguyên (sinh năm 2003), sinh viên chương trình tiên tiến ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương đã góp phần khẳng định uy tín học thuật của nhà trường bằng loạt thành tích nổi bật.

Tốt nghiệp loại Xuất sắc với điểm trung bình học tập (GPA) 8.96/10, sở hữu nhiều giải thưởng từ cấp quốc gia đến quốc tế, Nguyên đặc biệt gây dấu ấn khi cùng đội Thinkmay giành giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai năm 2025. Thành tích này trở thành bệ phóng quan trọng, mở ra hành trình theo đuổi đam mê công nghệ của chàng trai FTU.

Học FTU để vừa hiểu công nghệ vừa giỏi kinh doanh

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trần Đặng Kim Nguyên cho biết, cơ duyên đưa em đến với Trường Đại học Ngoại thương xuất phát từ định hướng của gia đình. Đứng trước lựa chọn giữa ngành Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội và chương trình tiên tiến ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương, Nguyên nhớ mãi câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ rằng “Nếu con học Bách khoa, mẹ sợ con sẽ suốt ngày ở trong phòng máy tính”. Chính từ đó, nam sinh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc: liệu theo học tại FTU có còn cơ hội tiếp tục theo đuổi đam mê công nghệ hay không?

Trong quá trình tìm hiểu, chỉ sau vài ngày lướt LinkedIn (mạng xã hội dành cho công việc), Nguyên bất ngờ nhận ra có rất nhiều cựu sinh viên FTU đang làm việc tại Silicon Valley - “thủ phủ” công nghệ toàn cầu. Không phải tất cả đều có nền tảng kỹ thuật nhưng họ đã sử dụng tư duy kinh tế, khả năng phân tích thị trường và tinh thần học hỏi để bước vào một lĩnh vực vốn được coi là “rất công nghệ”.

Điều này củng cố niềm tin rằng nếu đủ kiên trì và đam mê, sinh viên FTU hoàn toàn có thể theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Theo Nguyên, FTU có thể không đào tạo lập trình chuyên sâu nhưng lại giúp sinh viên trở thành những người hiểu công nghệ để làm kinh doanh.

Nhìn lại chặng hành trình vừa qua, nam sinh càng củng cố niềm tin rằng lựa chọn theo học tại Trường Đại học Ngoại thương là quyết định đúng đắn. FTU là nơi giúp Nguyên giữ được ngọn lửa đam mê công nghệ, đồng thời phát triển toàn diện về con người, tư duy và các mối quan hệ.

nguyen-di-thi-cac-cuoc-thi-ve-cong-nghe-2.jpg
Em Trần Đặng Kim Nguyên gặt hái được vô số giải thưởng từ các cuộc thi lớn, nhỏ trong khoảng thời gian theo học tại Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình theo học tại FTU, điều khiến Trần Đặng Kim Nguyên tự hào nhất chính là việc dám đặt câu hỏi.

“Em đã dám hỏi thầy cô để hiểu sâu hơn những phần kiến thức còn mơ hồ dù đôi lúc vẫn lo sợ bị đánh giá. Em cũng dám hỏi bạn bè để cùng thử nghiệm những ý tưởng táo bạo, chấp nhận khả năng thất bại. Và quan trọng hơn, em dám hỏi các anh chị đi trước để học từ những trải nghiệm thực tế - những bài học không có trong giáo trình nhưng lại có thể thay đổi cách nhìn về nghề nghiệp và cuộc sống.

Chính sự “dám hỏi” ấy đã mở ra cho em nhiều cơ hội, được tham gia các dự án thực tế, kết nối với những người giỏi và quan trọng nhất là hình thành tinh thần học hỏi chủ động, không ngại thử, không ngại sai. Em tin rằng, thành quả đến từ nỗ lực nhưng sự trưởng thành đến từ việc bản thân mình dám đặt câu hỏi và đó là điều em biết ơn, tự hào nhất về những năm tháng học tập dưới mái trường FTU”, Trần Đặng Kim Nguyên bày tỏ.

Trở về những ngày đầu đặt chân đến Hà Nội và bước vào môi trường năng động của Trường Đại học Ngoại thương, nam sinh thừa nhận bản thân đã từng không khỏi choáng ngợp và thậm chí có chút tự ti. Nguyên theo học chương trình tiên tiến ngành Kinh tế đối ngoại - chương trình có điểm đầu vào cao nhất năm đó. Ngay trong buổi định hướng đầu tiên, nam sinh lặng lẽ quan sát hồ sơ của các bạn cùng khóa và thật sự bất ngờ bởi phần lớn đều là học sinh trường chuyên, có giải quốc gia, đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0 từ rất sớm.

Tuy nhiên, không để cảm giác tự ti kéo dài, nam sinh chủ động học nhiều hơn, cởi mở hơn và mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để tham gia các buổi chia sẻ, workshop. Chính sự chủ động ấy khiến Nguyên dần cảm thấy mình “đuổi kịp”, đủ tự tin trò chuyện với những người từng khiến em ngưỡng mộ.

Từ những trải nghiệm đó, nam sinh nhận ra rằng xuất phát điểm khác nhau không quyết định con đường phía trước; điều quan trọng nằm ở cách mỗi người lựa chọn tiến lên. Trần Đặng Kim Nguyên xem đây là bài học đầu tiên và cũng là cú sốc văn hóa đáng giá nhất mà FTU mang lại.

nguyen-tham-gia-chia-se-kinh-nghiem-cho-cac-em-khoa-duoi.jpg
Nguyên tham gia vào những buổi học, hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm học tập cho các em sinh viên khóa dưới. Ảnh: NVCC.

Từ khi còn là sinh viên năm nhất, Trần Đặng Kim Nguyên đã được một công ty blockchain (công nghệ chuỗi khối) quốc tế trả mức lương 2.500 đô la Mỹ/tháng cho vị trí trợ lý truyền thông kiêm phát triển cộng đồng. Nguyên cùng hai cộng sự xây dựng và phát triển cộng đồng Notion Việt Nam từ con số 0 lên hơn 200.000 thành viên chỉ trong 6 tháng. Đây là giai đoạn dịch COVID-19 khiến nhu cầu tự học tăng mạnh và nhóm đã tận dụng rất tốt cơ hội này.

Trải nghiệm vừa học vừa làm đã giúp Nguyên tích lũy năng lực thực chiến sớm, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, kỹ năng khiến nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Với nam sinh, đây không chỉ là dấu mốc đáng nhớ mà còn là động lực để tiếp tục theo đuổi tinh thần “thử trước, học sau”.

Tuy nhiên, khi công việc bước vào giai đoạn ổn định và bắt đầu mang lại những thành quả rõ rệt, Nguyên bất ngờ quyết định nghỉ việc để tập trung cho việc học. Nam sinh thừa nhận đây không phải lựa chọn dễ dàng, nhất là khi mức thu nhập và cơ hội phát triển đều rất hấp dẫn. Dù vậy, sự định hướng từ bố mẹ đã giúp Nguyên nhìn nhận vấn đề dài hạn hơn.

Từ những chia sẻ của gia đình, Nguyên hiểu rằng trong một thị trường cạnh tranh và biến động nhanh, nền tảng kiến thức, tư duy và kỹ năng chuyên môn mới là yếu tố giúp một người đi đường dài. Vì vậy, nam sinh chọn lùi một bước để đi xa hơn, không phải vì e ngại thử thách mà để chuẩn bị vững vàng cho những cơ hội lớn hơn trong tương lai.

Nam sinh công nghệ chinh phục ngôi vị Á vương FTU

Một cột mốc đặc biệt đã đưa tên tuổi nam sinh Trường Đại học Ngoại thương vượt khỏi khuôn khổ giảng đường và những cuộc thi học thuật đó là khi Nguyên bất ngờ ghi dấu ấn với ngôi vị Á vương Manhunt ở cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương năm 2022 (Beauty and Charm) - một sân chơi hoàn toàn khác so với các cuộc thi trước đây.

Cơ duyên khiến Nguyên tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương bắt đầu từ một lời khuyên của bạn bè. Nhìn lại chặng hành trình, nam sinh cho rằng đó là một lời khuyên “đắt giá”. Là sinh viên khóa 60 Trường Đại học Ngoại thương, Nguyên và các bạn nhập học đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát khiến năm nhất gần như toàn bộ thời gian phải học trực tuyến.

Việc không có điều kiện đến giảng đường, tham gia câu lạc bộ hay các hoạt động ngoại khóa khiến trải nghiệm đại học của nam sinh trở nên thiếu vắng một “đời sống sinh viên” trọn vẹn. Bởi vậy, khi biết đến cuộc thi, Nguyên quyết định thử sức và xem đây là cơ hội để gặp gỡ, mở rộng các mối quan hệ và chủ động bước ra khỏi vùng an toàn.

Danh hiệu Á vương Manhunt của cuộc thi đã mang lại cho Nguyên nhiều sự chú ý về mặt hình ảnh. Nam sinh thừa nhận áp lực là điều không tránh khỏi, song điều đó chưa bao giờ khiến em đánh mất trọng tâm. Theo Nguyên, hình ảnh mà em theo đuổi không nằm ở vẻ ngoài mà ở năng lượng của một sinh viên Trường Đại học Ngoại thương với những giá trị cốt lõi: sáng tạo, xuất sắc, bản lĩnh, trách nhiệm, đa dạng và hòa hợp.

Tuy nhiên, dù bản thân yêu cái đẹp và từng có một số trải nghiệm trước ống kính, Nguyên không xem đây là con đường dài hạn. Điều thực sự khiến nam sinh say mê là việc tạo ra các sản phẩm công nghệ có giá trị thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể cho cộng đồng.

Khởi nghiệp sau nhiều lần “tái sinh”

Chính từ niềm đam mê công nghệ, Nguyên thử sức mình với cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai. Đây là một trong những sân chơi lớn và uy tín của Trường Đại học Ngoại thương, đồng thời được xem là cuộc thi khởi nghiệp hàng đầu dành cho sinh viên trên toàn quốc. Với Nguyên, Khởi nghiệp cùng Kawai không đơn thuần là một cuộc thi mà là cột mốc mà bất kỳ sinh viên FTU nào đam mê khởi nghiệp cũng mong muốn một lần được chinh phục.

Ý tưởng đưa dự án Thinkmay đến với Kawai đã được Nguyên và cộng sự nung nấu từ những ngày đầu startup hình thành. Tuy nhiên, nam sinh cho rằng để có thể bước vào một cuộc thi quy mô lớn, không chỉ cần một ý tưởng đủ tốt mà đội ngũ cũng phải đủ “chín”. Vì vậy, nhóm lựa chọn chờ đợi, tập trung phát triển sản phẩm và hoàn thiện năng lực cá nhân, đặc biệt là vai trò dẫn dắt của người sáng lập.

thinkmay-vo-dich-khoi-nghiep-cung-kawai.jpg
Đội Thinkmay là quán quân cuộc thi Khởi nghiệp cùng KAWAI 2025 của Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC.

Tới thời điểm được đánh giá là phù hợp, nhóm quyết định tham gia cuộc thi. Với Nguyên, điều đáng tự hào nhất không nằm ở kết quả cuối cùng mà ở việc đội ngũ đã thể hiện được tinh thần khởi nghiệp nhiệt huyết, đồng thời truyền tải được niềm tin và năng lượng tích cực đến ban giám khảo cũng như khán giả.

Chia sẻ về dự án khởi nghiệp, Nguyên ví Thinkmay như một “tiệm net trên mây”. Về bản chất, nền tảng này cho phép người dùng truy cập máy chủ từ xa để làm việc, chơi game và giải trí mà không cần đầu tư thiết bị phần cứng có cấu hình cao.

“Khó khăn lớn nhất trong giai đoạn đầu xây dựng Thinkmay là việc nhóm gần như không có gì trong tay. Không vốn, thiếu kinh nghiệm, không mối quan hệ và chưa hiểu đầy đủ về thị trường, đội ngũ đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Thinkmay thậm chí từng giải thể rồi tái khởi động không dưới ba lần. Tuy nhiên, em và cả nhóm không xem đó là thất bại mà là quãng thời gian mỗi thành viên tạm đi theo những hướng khác nhau để tìm lời giải cho bài toán chung.

Trong giai đoạn đó, một người bạn đồng sáng lập dự án quyết định tạm dừng việc học để làm việc cho một nền tảng Cloud Gaming tại Ấn Độ, nhằm tích lũy kinh nghiệm công nghệ thực tiễn. Còn em lựa chọn trải nghiệm nhiều vai trò và lĩnh vực khác nhau để hiểu sâu hơn cách doanh nghiệp vận hành và cách tạo ra giá trị bền vững.

Những hành trình riêng ấy đã giúp các thành viên trưởng thành hơn. Đến 7/2025, Thinkmay không còn là một ý tưởng non trẻ mà đã trở thành một đội ngũ được đánh giá là đủ độ chín để xây dựng sản phẩm một cách nghiêm túc và dài hạn. Đội đã xuất sắc giàng được giải thưởng cao nhất của cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai. Dù chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức nhưng nhóm sẽ bước tiếp với niềm tin rõ ràng và nền tảng vững chắc hơn”, Nguyên bày tỏ.

nguyen-di-thi-cuoc-thi-ve-cong-nghe.jpg
“Startup” được Nguyên xác định là con đường phù hợp nhất để theo đuổi. Ảnh: NVCC.

Nói về rủi ro và khả năng thất bại trong khởi nghiệp, Nguyên cho biết, đội ngũ luôn chuẩn bị tinh thần cho những kịch bản xấu nhất. Ngay từ đầu, nhóm đã xây dựng các phương án ứng phó với những rủi ro như sản phẩm không đạt kỳ vọng, thị trường biến động hay khó khăn tài chính. Theo Nguyên, cái giá có thể mất là tiền bạc và thời gian nhưng so với những kiến thức và trải nghiệm tích lũy được về công nghệ, vận hành và con người, đó là sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng.

Dù theo học lĩnh vực Kinh tế, Nguyên cho rằng việc lựa chọn khởi nghiệp trong công nghệ không phải là liều lĩnh. Ngược lại, nam sinh nhìn nhận công nghệ là yếu tố tất yếu, có khả năng định hình lại hầu hết các ngành nghề, từ sản xuất, tài chính đến giáo dục và y tế. Nền tảng kinh tế giúp đội ngũ tiếp cận công nghệ không chỉ ở góc độ kỹ thuật mà còn ở tư duy mô hình kinh doanh, thị trường và vận hành.

Chia sẻ về định hướng của bản thân trong tương lai, Nguyên mong muốn có thể trở thành người có nền tảng chuyên môn vững vàng, đồng thời đủ năng lực dẫn dắt và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Với nam sinh, việc tạo ra giá trị không chỉ thể hiện qua sản phẩm hay dự án đang theo đuổi mà còn ở đội ngũ được xây dựng và những thế hệ trẻ mà em có thể hỗ trợ, đồng hành. Nguyên nhấn mạnh, mục tiêu của em không phải trở thành “người giỏi nhất” mà là người tạo ra tác động tích cực, bền vững và tử tế.

Thúy Hiền