(GDVN) -Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017.
(GDVN) - TS.Nguyễn Minh Phong: "Phát ngôn mạnh mẽ của Thủ tướng, sự chuyển động nhanh hơn của tập thể Chính phủ cho thấy quyết tâm hành động và sự cầu thị cao".
(GDVN) - Nghị quyết nêu rõ: Bảo đảm cân đối ngân sách tích cực, giảm dần tỉ lệ bội chi ngân sách nhà nước, đến năm 2020 xuống dưới 4% GDP, năm 2030 xuống khoảng 3% GDP.
(GDVN) - Đăng đàn trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân đồng hành, nói không với tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
(GDVN) - "Nợ công đều được lập trên cơ sở tăng trưởng GDP và nếu tăng trưởng không đạt chỉ tiêu thì sẽ có hiệu ứng domino đến các chỉ tiêu khác", Chủ tịch VCCI nói.
(GDVN) - Macri ngày càng được lòng dân chúng nước này, cho dù từ khi ông nắm quyền tới nay, cuộc sống của người dân Argentina được xem là khốn khó hơn.
(GDVN) - Chiều ngày 9/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng với 12 ứng viên khác đã tham dự Hội nghị tiếp xúc với cử tri của tỉnh Hà Tĩnh tại thành phố Hà Tĩnh.
(GDVN) - Luật sư Trần Quốc Thuận đặt câu hỏi, 3 địa phương Lào Cai, Lai Châu và Sơn La đều là tỉnh miền núi kinh tế khó khăn, xây dựng sân bay để phục vụ ai?
(GDVN) - Đó là Trung Quốc xâm phạm chủ quyền; lo quốc nạn tham nhũng; lo kỷ luật, kỷ cương không nghiêm; lo suy thoái đạo đức xã hội...mà đại biểu Võ Thị Dung nêu.
(GDVN) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ví von dí dỏm khi trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp về hoạt động của Quốc hội khóa XIII và trách nhiệm của cá nhân ông.
(GDVN) - Phát biểu trước cử tri quận 4, TP.HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chia sẻ, do nhiều khoản đã đến hạn, nên chúng ta đang phải đi vay để trả nợ.
(GDVN) - Theo Đồng hồ nợ công toàn cầu, nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 92,618 tỷ USD (chiếm 46,0% GDP), bình quân nợ công theo đầu người là 1.016 USD.
(GDVN) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định, mức nợ công 66,4% GDP từ một đơn vị nghiên cứu của Việt Nam công bố mới đây là kết quả của cách tính không đúng.