Dùng súng tự chế, điện 220v tra tấn “con nợ”

02/02/2012 08:05
Khi lực lượng Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm ập vào căn nhà đã phát hiện một người đàn ông bị trói chân, tay, nằm còng queo dưới nền nhà.

Khi lực lượng Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm (Đội 4), Phòng CSHS - CATP Hà Nội ập vào căn nhà số 3, ngách 1, ngõ 360 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội), đã phát hiện một người đàn ông bị trói chân, tay, nằm còng queo dưới nền nhà.

Khám xét hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu được 1 khẩu súng tự chế cùng với 3 viên đạn, 1 viên đã lên nòng; 6 túi nilon đựng ma túy tổng hợp thuộc nhóm ATS có trọng lượng 4,692 gam. Trước những chứng cứ trên, Trần Đình Cường, SN 1976, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội), chủ căn nhà số 3, ngách 1, ngõ 360 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa đã phải khai nhận đã bắt giữ anh Nguyễn Tiến Dũng, SN 1973, ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội) trái pháp luật, rồi tra tấn hòng siết nợ bằng cách dùng nguồn điện 220V dí vào người. Cường còn khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy tổng hợp và số ma túy trên đối tượng mua của một người không quen biết ở khu vực bãi rác Thành Công, quận Đống Đa, với số tiền 5 triệu đồng để sử dụng.

 

Đối tượng Cường

Diễn biến toàn bộ vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nêu trên được làm rõ như sau: Anh Dũng làm chủ thầu xây dựng. Đầu năm 2011, do cần tiền anh Dũng vay Cường 40 triệu đồng với lãi suất vay lần thứ nhất được ấn định là 7.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày và lãi suất lần vay tiếp theo là 10.000 đồng/1 triệu đồng/ 1 ngày. Cường đã đưa cho anh Dũng vay tiền tổng cộng 2 lần, mỗi lần 20 triệu đồng.

Vào những tháng cuối năm 2011, do anh Dũng chưa có tiền trả lãi nên Cường đã thuê côn đồ đổ chất bẩn vào nhà “con nợ” nhiều lần để uy hiếp. Anh Dũng đã phải tìm đến nơi khác thuê ở tạm trong thời gian kiếm tiền trả lãi cho Cường, để tránh bị đe dọa. Đến gần Tết Nguyên đán 2012, Cường tiếp tục gọi điện thoại đe dọa, ép anh Dũng trả nợ. Sợ bị ảnh hưởng đến vợ con, ngày 20-1 (tức 27 Tết Nhâm Thìn), anh Dũng đã đến nhà Cường ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, để xin khất nợ.

Tại đây, anh Dũng bị Cường đưa lên tầng 4 và dùng súng tự chế dí vào đầu đe dọa. Tiếp theo, Cường dùng nguồn điện 220V dí vào mang tai anh Cường gây phù nề, chảy máu và bắt “con nợ” phải viết giấy nợ Cường 100 triệu đồng. Cường trói chân, tay anh Dũng, ép phải gọi điện thoại báo cho gia đình mang đủ 100 triệu đồng đến trả cho hắn. Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã quyết định tạm giam 4 tháng đối với Trần Đình Cường, tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và cướp tài sản.

Theo lực lượng Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm cho biết, ngày 21-1 (tức 28 Tết Nhâm Thìn 2012), Đội Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm được anh Nguyễn Tuấn Anh, SN 1972, ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, trình báo về việc em trai là anh Nguyễn Tiến Dũng, SN 1973, đang bị một đối tượng bắt giữ trái pháp luật và đe dọa, yêu cầu gia đình phải trả 100 triệu đồng để đổi lấy “tự do” cho anh Dũng. Lực lượng này đã khẩn trương xác minh và nhanh chóng tìm được nơi anh Dũng đang bị giam giữ tại căn nhà số 3, ngách 1, ngõ 360 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, giải cứu “con tin” một cách an toàn.

Hà Hoàng/ANTĐ