Say rượu, trưởng công an xã xả súng bắn người

01/03/2012 20:29
Tới 23 giờ 30 phút ngày 29-2, thấy ông Năm lả đi, ông Sâm mới thả về để người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 20 giờ ngày 29-2, sau khi đã nhậu tại quán thịt chó ở thôn 9 (xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập - Bình Phước), ông Cao Đình Sâm, Trưởng Công an xã Long Hà, cùng một công an của huyện và xã xông vào quán của ông Nguyễn Hữu Năm (SN 1957, ngụ thôn 9) bắt một số người đang đánh bài tại đây.

Say rượu, trưởng công an xã xả súng bắn người ảnh 1
Ông Nguyễn Hữu Năm đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.
 Do ông Năm không chịu ngồi xuống nên ông Sâm dùng chân đạp mạnh vào người ông. Trong lúc ông Năm đang lồm cồm đứng dậy, ông Sâm liền rút súng bắn đạn cao su nã liên tục 6 phát vào vai, cổ ông (trúng 3 phát).
Ông Sâm và một số công an tiếp tục lao đến đánh rồi còng tay ông Năm đưa về giam tại trụ sở công an xã.
Dù ông Năm bị thương rất nặng nhưng những người thi hành công vụ vẫn giam giữ ông, đồng thời dùng hơi cay xịt vào những người đến trụ sở Công an xã Long Hà để băng bó cho nạn nhân.
Tới 23 giờ 30 phút ngày 29-2, thấy ông Năm lả đi, ông Sâm mới thả về để người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Sáng 1-3, Công an huyện Bù Gia Mập đã cử điều tra viên đến hiện trường điều tra vụ việc. Hiện ông Nguyễn Hữu Năm vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Y. Thanh/NLĐ