Tân Hiệu trưởng và đội ngũ giảng viên của UAH cam kết thúc đẩy 3 giá trị cốt lõi

11/09/2025 06:27
Lưu Diễm
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật nhấn mạnh cần đổi mới về quản trị, đào tạo, nghiên cứu; đồng thời giữ gìn bản sắc của một trường kiến trúc giàu truyền thống.

Trong bối cảnh Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (UAH) hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1976-2026) và 100 năm đào tạo kiến trúc sư tại Việt Nam (1926-2026), nhà trường vừa ghi dấu sự chuyển giao quan trọng về nhân sự lãnh đạo.

Cụ thể, ngày 27/8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (UAH) nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Văn Thương - nguyên Hiệu trưởng nhà trường nghỉ hưu theo chế độ, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã thống nhất cao giới thiệu Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vào vị trí Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể nói, sự kiện công bố Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập trường và 100 năm đào tạo kiến trúc sư tại Việt Nam là những dấu mốc đặc biệt, khẳng định bản lĩnh, uy tín và tầm vóc của một mái trường kiến trúc giàu truyền thống và khát vọng cống hiến.

Trên cương vị mới, tân Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về định hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới. Theo đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật cùng tập thể lãnh đạo nhà trường và toàn thể cán bộ giảng viên cam kết thúc đẩy ba giá trị cốt lõi.

Thứ nhất, đối với chất lượng học thuật, cơ sở giáo dục đổi mới chương trình đào tạo, không ngừng sáng tạo phương pháp giảng dạy, tăng cường nghiên cứu ứng dụng và quốc tế hóa.

Thứ hai, về kết nối và đồng hành, nhà trường gắn đào tạo với doanh nghiệp, cộng đồng, để kiến thức từ giảng đường trở thành giải pháp cho cuộc sống.

Thứ ba, về trách nhiệm và bản sắc, mỗi sinh viên, giảng viên thông qua hoạt động học tập và hành nghề cần đảm bảo vừa tiếp thu tinh hoa thế giới, vừa giữ gìn bản sắc dân tộc.

4-27082025171632-148a1-27082025180404-127.jpg
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật (bên phải) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Bộ Xây dựng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Xây dựng đã tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng nhà trường, để cùng tập thể cán bộ, viên chức, giảng viên và thế hệ sinh viên tiếp tục viết nên những trang mới cho lịch sử vẻ vang của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật bày tỏ sự tri ân tới Hiệu trưởng tiền nhiệm - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Văn Thương cùng các thế hệ thầy cô đã truyền cảm hứng, cũng như khẳng định trách nhiệm của bản thân trong việc nối tiếp truyền thống và khơi mở những bước phát triển mới.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật, hành trình hơn nửa thế kỷ qua của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là niềm tự hào nhưng cũng đặt lên vai những trách nhiệm lớn lao trong chặng đường tới. Cơ sở giáo dục đại học bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội song hành cùng không ít khó khăn thách thức. Một trong những thách thức lớn nhất là yêu cầu tự chủ đại học. Tự chủ không chỉ là quyền, mà trước hết là trách nhiệm khẳng định chất lượng, bản lĩnh và uy tín học thuật. Để làm được điều đó, chúng ta cần bản lĩnh dám thay đổi, dám tự đổi mới trong mô hình quản trị, trong đào tạo, trong nghiên cứu, đồng thời vẫn giữ gìn bản sắc của một trường kiến trúc giàu truyền thống.

Trong thời gian tới, để Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vị thế hàng đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành xây dựng và kiến trúc của đất nước, nhà trường phải không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế, hội nhập với các hệ thống đánh giá đại học của khu vực và thế giới, gắn nghiên cứu với doanh nghiệp, với thực tiễn đô thị và nhu cầu phát triển bền vững của xã hội, cũng như cần chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên - những người truyền lửa, giữ vai trò then chốt trong hành trình tri thức.

"Và tôi tin, ý nghĩa lớn lao nhất của ngày hôm nay không chỉ nằm ở sự chuyển giao trách nhiệm, mà còn ở lời hẹn ước chúng ta cùng nhau giữ lửa. Giữ lửa để những thế hệ tiếp nối vẫn luôn có một mái trường để tự hào “Đây là ngôi trường của tôi”.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật nhấn mạnh.

Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định sứ mệnh của UAH không dừng ở đào tạo chuyên môn, mà còn kiến tạo giá trị xã hội: “Khi những thế hệ sinh viên bước ra đời và gửi lại dấu ấn của mình trên từng đường phố, quảng trường, trong những công trình tiêu biểu mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ hồn bản sắc, và cả trong những nỗ lực lặng thầm làm cho môi trường cư trú ở đô thị lẫn nông thôn trở nên đáng sống hơn, thì đó mới chính là thước đo thành công đáng tự hào nhất của nhà trường”.

z695054840631262dcd1602b4c597ecdc895dfd84a02c4-17562886868651789616345.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật - Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Bộ Xây dựng.

Gần nửa thế kỷ qua, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo hàng chục ngàn kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thiết kế, những người không chỉ góp phần định hình diện mạo năng động của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn để lại dấu ấn tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long thông qua các công trình và nghiên cứu mang dấu ấn UAH. Trong bối cảnh tự chủ đại học, nhà trường đặt mục tiêu đổi mới mô hình quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và gắn kết nghiên cứu với doanh nghiệp cũng như thực tiễn phát triển bền vững.

Trước đó, tại buổi Hội nghị công bố và trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá: "Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật là cán bộ được đào tạo bài bản, có uy tín cao trong ngành, đã trưởng thành qua nhiều vị trí quan trọng, có kinh nghiệm toàn diện trên cả hai vai trò là lãnh đạo chủ chốt trong công tác Đảng và công tác quản trị nhà trường.

Bộ Xây dựng tin tưởng giao phó trọng trách này là thể hiện kỳ vọng lớn lao, mong muốn đồng chí sẽ mang kinh nghiệm, tầm nhìn, chiến lược và nhiệt huyết của mình, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể khơi dậy tiềm năng, phát huy thế mạnh, đưa Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh phát triển lên tầm cao mới".

542319677-1580722642900625-689149658684455250-n-2207-2824.jpg
Bộ trưởng Trần Hồng Minh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Vũ Thành Trung tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo nhà trường. Ảnh: website nhà trường.

Cũng trong nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Hồng Minh có những chỉ đạo quan trọng đối với nhà trường, nhấn mạnh vai trò chiến lược trong sự nghiệp đào tạo kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, những người góp phần định hình không gian sống, diện mạo đô thị đất nước. Nhà trường cần không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, ứng dụng công nghệ, cập nhật xu thế quốc tế và đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có năng lực thực tiễn cao, góp phần giải quyết các bài toán đô thị và xã hội.

Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý việc thực hiện tự chủ đại học, không chỉ về tài chính mà còn về chất lượng, quản trị, học thuật. Đây là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để nhà trường khẳng định năng lực và vị thế trong hệ thống giáo dục đại học. Bộ trưởng đề nghị cơ sở đào tạo phải chú trọng bồi dưỡng, phát triển giảng viên vừa giỏi chuyên môn, vừa giữ được phẩm chất mô phạm và truyền cảm hứng cho sinh viên. Trong công tác quản lý, Bộ trưởng yêu cầu tập thể lãnh đạo nhà trường phải đoàn kết, dân chủ, minh bạch, tạo niềm tin để phát triển bền vững. Người đứng đầu cần gương mẫu, giữ vai trò trung tâm đoàn kết.

Cuối cùng, Bộ trưởng kỳ vọng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu kiến trúc - xây dựng - nghệ thuật hàng đầu không chỉ trong nước mà cả khu vực, xứng tầm với lịch sử hơn 50 năm phát triển và nguồn gốc từ hệ thống đào tạo kiến trúc 100 năm của Việt Nam.

Lưu Diễm