Thái Bình tổ chức bầu cử thêm 4 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã

07/06/2021 11:29
Theo TTXVN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Công tác an ninh trật tự, phòng, chống dịch COVID-19 và các trình tự, quy định về cuộc bầu cử thêm đều được các đơn vị triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Ngày 6/6, tại tỉnh Thái Bình, đơn vị bầu cử số 5, thôn Mỹ Lộc 3, xã Việt Hùng (huyện Vũ Thư) và đơn vị bầu cử số 6, thôn Nguyên Xá 3, xã An Hiệp (huyện Quỳnh Phụ) đã tổ chức bầu cử thêm 4 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình đến 19 giờ cùng ngày, cả hai đơn vị bầu cử trên đều có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt cao, với trên 97% tổng số cử tri.

Công tác an ninh trật tự, phòng, chống dịch COVID-19 và các trình tự, quy định về cuộc bầu cử thêm đều được các đơn vị triển khai nghiêm túc, đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Cử tri bỏ phiếu bầu tại đơn vị bầu cử số 5 xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư để bầu 2 đại biểu Hội đồng nhân dân xã Việt Hùng nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Cử tri bỏ phiếu bầu tại đơn vị bầu cử số 5 xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư để bầu 2 đại biểu Hội đồng nhân dân xã Việt Hùng nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Trước đó, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (23/5/2021), tỉnh Thái Bình đã có 1.305.081/1.311.639 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,5%.

Tất cả 1.823 Tổ bầu cử của tỉnh tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu đúng thời gian quy định và mở hòm phiếu ngay sau khi kết thúc bầu cử. Trong số đó, có 541 khu vực bỏ phiếu số cử tri đi bầu đạt 100%; 23 xã, phường, thị trấn cử tri đi bầu đạt 100%.

Tỉnh Thái Bình không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% số cử tri đi bầu và không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tỉnh Thái Bình đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội, 62 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 312 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần.

Thái Bình đã bầu được 6.465 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thiếu 115 đại biểu so với số lượng được ấn định.

Tỉnh Thái Bình có 3 đơn vị bầu cử phải tiến hành bầu cử thêm 5 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc 3 huyện, do các đơn vị bầu cử này chưa bầu đủ hai phần ba số đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử...

Ngày 30/5/2021, đơn vị bầu cử số 6, xã Hà Giang (huyện Đông Hưng) đã tiến hành bầu cử thêm 1 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Theo TTXVN