Thầy trò ở Quảng Trị nỗ lực ôn tập nhằm nâng cao tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT

16/03/2023 06:44
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Các trường tại Quảng Trị đang bước vào giai đoạn 1 ôn thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt chú trọng vào việc củng cố kiến thức, nâng cao tỷ lệ đỗ cho trường vùng khó.

Ngay khi bước vào học kỳ 2 của năm học 2022 - 2023, Trường Trung học phổ thông Đakrông (Quảng Trị) đã có kế hoạch tăng cường ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với học sinh lớp 12.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Hải Hà – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học phổ thông Đakrông cho biết: “Đến thời điểm này các thầy cô giáo phụ trách và học sinh lớp 12 của nhà trường đã bắt đầu bước vào giai đoạn 1 của việc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Cả thầy và trò phải nỗ lực hơn nhiều lần vì trường là một trong 6 đơn vị được giao nhiệm vụ nâng cao tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, đạt 90% trở lên.

Năm trước, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của trường đã đạt 87%, việc nâng lên 90% cũng có thuận lợi và cũng có nhiều thách thức.

Để thực hiện việc này, trường đã có nhiều kế hoạch cụ thể. Trong đó, bên cạnh giờ học chính khóa, trường sắp xếp thêm các buổi học tăng cường cho một số em học sinh còn chậm, nắm kiến thức chưa vững.

Đặc thù của các em học sinh tại Đakrông phần lớn là người dân tộc thiểu số, đi học xa nhà nên điều kiện học tập còn nhiều khó khăn”.

So với những năm trước, năm học này, trường đã có cơ sở vật chất phòng học tốt hơn. Tuy nhiên, với những trang thiết bị dạy và học được cấp từ những năm 2006 - 2007 đến nay, phần lớn đã hỏng hóc, không sử dụng được nên việc dạy- học vẫn còn có nhiều thách thức.

Đối với các em học sinh ở trọ gần trường, việc sắp xếp học tập, ôn luyện cho các em không khó khăn nhiều. Tuy nhiên, đối với những học sinh đi học xa cách trường từ 20 – 30 km, các em không ở trọ mà đi đi về về thì việc tổ chức lớp học phức tạp hơn. Các em đi học một buổi đã vất vả nên việc tập trung tăng cường cho các em buổi 2 phải rất cân nhắc, tính toán.

Để giúp học sinh nắm bắt các nội dung đã học, thầy cô giáo tích cực truyền thụ kiến thức, đồng thời động viên, khuyến khích ôn tập ngay sau mỗi bài để các em cố gắng hơn.

Dù vất vả như vậy, nhưng cả thầy và trò Trường Trung học phổ thông Đakrông năm nay sẽ cố gắng, tích cực ôn thi để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023”, thầy Nguyễn Hải Hà cho biết.

Tại Trường Trung học phổ thông Hướng Hóa (huyện vùng cao Hướng Hóa, Quảng Trị), thầy giáo Lê Chí Thông – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường thực hiện chia nhóm lớp để bổ sung kiến thức cho học sinh.

Qua rà soát, những học sinh nằm trong nhóm lực học còn yếu sẽ được xếp lớp riêng để ôn tập. Các giáo viên thực hiện ôn tập 2 buổi/tuần, mỗi môn một tiết.

“Nhà trường tuyệt đối không cắt chương trình học bình thường của các em mà tập trung học kiến thức đến đâu chắc đến đó. Việc bổ trợ kiến thức sẽ được thực hiện tại các giờ trái buổi học chính khóa.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Hướng Hóa trong giờ tăng cường kiến thức. Ảnh: Hoa Lộc

Học sinh Trường Trung học phổ thông Hướng Hóa trong giờ tăng cường kiến thức. Ảnh: Hoa Lộc

Bên cạnh đó, nhà trường triển khai theo hướng chia nhóm đối tượng học sinh. Bổ trợ kiến thức cơ bản cho học sinh còn yếu. Còn những em có nguyện vọng cố gắng thi lấy điểm cao để xét tuyển vào đại học, hoặc tham gia các kỳ thi riêng của một số cơ sở giáo dục đại học sẽ được dạy kiến thức nâng cao.

Ngoài ra, trên cơ sở đề thi những năm trước, đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố năm nay, nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn xây dựng ma trận đề thi để định hướng cho học sinh, giúp các em làm quen các dạng đề thi.

Tùy theo nhóm đối tượng, nguyện vọng của học sinh để có hình thức ôn tập phù hợp. Những học sinh yếu thì tập trung vào những nội dung cơ bản để các em tích lũy được kiến thức và kỹ năng nhằm hoàn thành bài thi tốt nghiệp, đạt hiệu quả cao nhất.

Với đặc thù là trường miền núi, có đông học sinh là người dân tộc thiểu số, trường đưa ra giải pháp ôn tập chi tiết, cặn kẽ trên cơ sở nắm bắt năng lực, kỹ năng của học sinh. Qua đó, thầy cô góp phần định hướng cho học sinh cố gắng giành điểm tốt ở những môn học là thế mạnh và tập trung bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức cho các em ở những môn các em còn yếu”, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hướng Hóa cho biết thêm.

Thầy Mai Huy Phương – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết:

“Ngay từ đầu năm học, ngày 31/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã có văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học. Theo đó, việc đảm bảo thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục tỉnh.

Để đảm bảo nhiệm vụ này, Sở đã chỉ đạo tất cả các khâu từ nhận thức đến các giải pháp dạy và học, yêu cầu tất cả các trường nghiêm túc thực hiện.

Đặc biệt là đối với những trường mà năm trước có tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông thấp, hoặc các trường có đa số học sinh là người dân tộc thiểu số, Sở yêu cầu nhà trường tập trung phân loại học sinh, bổ trợ, phụ đạo cho các em ngay từ đầu năm học”.

“Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cũng đã có văn bản chỉ đạo chuyên môn trong học kỳ 2, đồng thời tiếp tục chỉ đạo sâu nội dung về dạy và học, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sở sẽ hỗ trợ các trường trong chuyên môn, cung cấp các mẫu đề tham khảo, kiểm tra học kỳ 2 theo đề chung toàn tỉnh với khối lớp 12, cấu trúc như đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông để giúp học sinh làm quen và đánh giá đúng nhất năng lực của các em.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, Sở đã chỉ đạo các trường phân tích, định hướng ôn tập sâu cho các em học sinh”, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết thêm.

Trần Phương