Học đạo diễn, cập nhật thị trường điện ảnh: Sức hút của ngành Quản trị Công nghệ truyền thông

02/06/2026 08:00
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sinh viên ngành Quản trị công nghệ truyền thông liên tục được học từ thực tiễn cùng các đạo diễn nổi tiếng, đồng thời không ngừng cập nhật xu hướng truyền thông - điện ảnh, và tham gia sản xuất dự án thực tế từ khi còn trên giảng đường.

“Đi học như đi làm”, sớm ghi dấu ấn tại các sân chơi quốc tế

Ngành Quản trị công nghệ truyền thông của Trường Đại học Hoa Sen (HSU) được xây dựng theo định hướng ứng dụng với mô hình “đi học như đi làm”. Chương trình đào tạo kết hợp giữa ba yếu tố: quản trị - công nghệ - sáng tạo. Sinh viên không chỉ học về hoạch định chiến lược truyền thông, quản trị thương hiệu hay kinh doanh sản phẩm truyền thông mà còn trực tiếp tham gia sản xuất phim truyện, phim tài liệu, TVC quảng cáo, MV ca nhạc và nhiều sản phẩm truyền thông đa nền tảng khác.

Nhiều học phần được triển khai tại phim trường, phòng dựng, studio hoặc môi trường sản xuất chuyên nghiệp. Việc tiếp cận quy trình làm nghề từ sớm giúp sinh viên hiểu rõ cách vận hành của ngành công nghiệp truyền thông hiện đại, đồng thời rèn luyện kỹ năng teamwork, xử lý áp lực và quản lý dự án sáng tạo.

hsuquantricntruyenthong.jpg
Đạo diễn Đỗ Quốc Trung, giảng viên ngành Quản trị Công nghệ truyền thông và ê kíp phim "Phi Phông - Quỷ máu rừng thiêng" - tác phẩm đạt hơn 200 tỷ đồng doanh thu giao lưu với sinh viên HSU. Ảnh: HSU.

Môi trường đào tạo ứng dụng, gắn với thị trường đã giúp sinh viên ngành Quản trị công nghệ truyền thông HSU liên tục ghi dấu tại nhiều sân chơi điện ảnh và sáng tạo nội dung trong nước lẫn quốc tế.

Tiêu biểu là phim tài liệu “Nhà Ngoại” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Bảo Anh - cựu sinh viên HSU. Tác phẩm đã vượt qua hơn 400 bộ phim ngắn quốc tế và đạt giải Jogar Film Student Award (Phim ngắn sinh viên xuất sắc nhất) tại Liên hoan phim quốc tế Jogja - NETPAC lần thứ 13 tại Indonesia.

hsuquantricntruyenthongb.jpg
Sinh viên ngành Quản trị Công nghệ truyền thông trải nghiệm thực tế tại một concert. Ảnh: HSU.

Trong khi đó, phim ngắn “Cách một đại dịch kết thúc” của Đặng Thùy Trang và Nguyễn Lê Uyển Thư - cựu sinh viên HSU là đại diện Việt Nam duy nhất được vinh danh tại CinemaSHORT Asia 2025 - liên hoan phim ngắn châu Á do CinemaWorld (Singapore) tổ chức thường niên, với hạng mục Special Mention.

Học cùng đạo diễn qua những dự án điện ảnh nổi bật

Ngành công nghiệp truyền thông, giải trí và nội dung số tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với sự bùng nổ của phim điện ảnh, nền tảng số và các mô hình sáng tạo nội dung đa nền tảng. Điều này kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực vừa có tư duy sáng tạo, vừa hiểu công nghệ, quản trị truyền thông và quy trình sản xuất chuyên nghiệp.

Tại HSU, ngành Quản trị công nghệ truyền thông nổi bật với định hướng đào tạo gắn với thực tế ngành nghề. Sinh viên thường xuyên được giao lưu cùng đạo diễn, diễn viên, ê-kíp sản xuất và đội ngũ truyền thông của nhiều dự án phim điện ảnh, truyền thông nổi bật để cập nhật xu hướng làm nghề, cách vận hành thị trường cũng như tư duy sáng tạo thực tế.

Vừa qua, liên tiếp những dự án như “Mưa Đỏ”, “Phí Phông - Quỷ máu rừng thiêng”, “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” hay “Trùm Sò” đã xuất hiện trong các hoạt động giao lưu chuyên môn cùng sinh viên HSU. Qua những buổi chia sẻ này, sinh viên hiểu thêm về quá trình sản xuất phim, chiến lược truyền thông cho một dự án điện ảnh cũng như áp lực phía sau ngành công nghiệp giải trí hiện đại.

Đặc biệt, nhiều giảng viên của ngành hiện là đạo diễn, nhà sản xuất, chuyên gia sáng tạo và quản lý truyền thông đang trực tiếp hoạt động trong nghề. Các đạo diễn như Đỗ Quốc Trung hay Quản Phương Thanh không chỉ giảng dạy chuyên môn, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, mà còn mang đến cho sinh viên những câu chuyện thật từ chính hành trình làm nghề của mình.

Không chỉ có kinh nghiệm thực tiễn, đội ngũ giảng viên còn sở hữu nền tảng học thuật vững chắc với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên ngành và nhiều nghiên cứu chuyên sâu. Điều này giúp sinh viên phát triển song song cả năng lực nghề nghiệp lẫn tư duy học thuật trong lĩnh vực truyền thông - sáng tạo.

Thực tế cũng cho thấy hiệu quả của mô hình đào tạo ứng dụng của ngành Quản trị công nghệ truyền thông. Theo thống kê trước Lễ tốt nghiệp HSU năm 2025 và 2026, khoảng 95% sinh viên của ngành có việc làm trước khi tốt nghiệp và phần lớn làm đúng lĩnh vực đào tạo. Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực truyền thông - giải trí như đạo diễn, biên kịch, nhà sáng tạo nội dung, chuyên viên truyền thông, nhà sản xuất hay quản lý dự án sáng tạo.

Đăng ký xét tuyển trở thành tân sinh viên ngành Quản trị công nghệ truyền thông HSU để có cơ hội nhận học bổng lên tới 70% học phí toàn khóa trong năm 2026.

Website: https://tuyensinh.hoasen.edu.vn

Hotline: 028.73007272

Việt Dũng