Sáng ngày 8/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hơn 130.000 học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố.
Năm học 2025-2026 là một năm học rất đặc biệt, khi Thành phố Hồ Chí Minh được vận hành trong bối cảnh hợp nhất về địa giới hành chính. Kỳ thi này không chỉ là bài kiểm tra kết quả học tập của học sinh, mà còn là minh chứng cho chất lượng giáo dục của toàn ngành, là niềm tin của xã hội gửi gắm vào ngành giáo dục.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra 3 thách thức chưa từng có của ngành, đó là:
Thứ nhất: Hai kỳ thi là tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra sát nhau về mặt thời gian. Điều này đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị để đảm bảo cho cả hai kỳ thi diễn ra an toàn, đạt chất lượng cao nhất.
Thứ hai: Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, không còn Phòng Giáo dục và Đào tạo như trước, công tác điều động cán bộ cấp trung học cơ sở từ cấp xã, phường còn nhiều hạn chế. Vì vậy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trong việc tham gia coi thi, chấm thi càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Thứ ba: Đây là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với quy mô lớn nhất cả nước, sau khi sáp nhập địa giới hành chính của cả 3 địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương). Do đó các cán bộ của ngành giáo dục thành phố cần phải nắm vững, thực hiện nghiêm túc đúng quy chế thi của Bộ, tránh các sai sót có thể xảy ra.
Về công tác đăng ký dự thi, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu: Các đơn vị trường học cần bám sát quy chế thi của Bộ và các văn bản hướng dẫn của Sở, tuyệt đối không được tự ý điều chỉnh hoặc áp dụng theo cách hiểu riêng.
Các đơn vị cần phải triển khai đầy đủ, kỹ lưỡng cho giáo viên chủ nhiệm. Phụ huynh và học sinh cần phải được nắm rõ về quy trình đăng ký dự thi, các lưu ý quan trọng; bám sát khung thời gian mà Sở đã công bố, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp đăng ký trễ hạn, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn thành phố.
Về công tác điều động cán bộ coi thi, chấm thi: Lãnh đạo Sở đề nghị ban giám hiệu, ban giám đốc các trung tâm cần phải tham gia đầy đủ khi có điều động; cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm công tác thi cần phải nắm được quy chế thi, không để làm sai do không nắm quy chế.
“Những sai sót nhỏ của chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến cả tương lai của học sinh. Do đó, thầy cô phải thực hiện nghiêm túc từng quy định, từng thao tác theo đúng hướng dẫn”, ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Văn Phong, dự kiến vào giữa tháng 4/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố danh sách các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
Nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị toàn bộ lãnh đạo, chuyên viên của Phòng Quản lý chất lượng phải duy trì việc liên lạc xuyên suốt trong kỳ thi, máy điện thoại mở liên tục để có thể xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong kỳ thi này.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào hai ngày là 11,12/6/2026 với 4 bài thi gồm: hai bài thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn; hai bài thi tự chọn nằm trong tổng số những môn học sinh đã được học ở trường, bao gồm là Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.
Chỉ riêng môn Ngữ văn là thí sinh làm bài theo hình thức tự luận, còn tất cả các môn còn lại thí sinh làm bài theo hình thức trắc nghiệm.