Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đào tạo ngành Kinh tế phát triển và Kinh tế đầu tư gắn với chuyển đổi số

07/04/2026 13:52
Hồng Linh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN-Ngành Kinh tế phát triển và Kinh tế đầu tư của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội được đào tạo gắn thực tiễn, giúp sinh viên thích ứng với chuyển đổi số, hội nhập.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) định hướng phát triển đào tạo ngành Kinh tế phát triển và Kinh tế đầu tư theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa kiến thức nền tảng và kỹ năng giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận sớm với môi trường nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực kinh tế chất lượng cao

Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt là đội ngũ có năng lực phân tích đầu tư, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển bền vững.

Đồng thời, dưới tác động sâu rộng của chuyển đổi số và toàn cầu hóa, thị trường lao động không ngừng nâng cao tiêu chuẩn, đòi hỏi người lao động phải sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc, tư duy liên ngành và khả năng thích ứng linh hoạt trong môi trường kinh tế hiện đại.

Kinh tế phát triển và Kinh tế đầu tư là những ngành học giữ vai trò then chốt trong việc phân bổ nguồn lực, xây dựng chiến lược phát triển và giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội. Vì vậy, đào tạo đội ngũ Cử nhân Kinh tế có kiến thức chuẩn mực, kỹ năng thực hành và tư duy hiện đại đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Trên cơ sở đó, Khoa Quản lý Đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã triển khai đào tạo hai ngành Kinh tế phát triển và Kinh tế đầu tư như một bước đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Đây là những ngành học được xây dựng theo định hướng kinh tế học hiện đại, đồng thời gắn với thế mạnh đặc thù của nhà trường trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị.

Thầy cô và sinh viên ngành Kinh tế đầu tư, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tham quan và trao đổi tại Trụ sở làm việc Ngân hàng BIDV. Ảnh: NTCC.
Thầy cô và sinh viên ngành Kinh tế đầu tư, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tham quan và trao đổi tại Trụ sở làm việc Ngân hàng BIDV. Ảnh: NTCC.

Chương trình đào tạo hai ngành Kinh tế phát triển và Kinh tế đầu tư được xây dựng theo định hướng gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn, tích hợp các yêu cầu của chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, qua đó trang bị cho người học năng lực chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng linh hoạt với thị trường lao động hiện đại.

Chương trình được thiết kế bài bản, cung cấp hệ thống kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu như kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, thị trường vốn đầu tư, phân tích chính sách phát triển, kinh tế và phát triển vùng, dự báo kinh tế - xã hội… Qua đó, sinh viên được trang bị đầy đủ năng lực để tham gia vào các hoạt động đầu tư, quản lý và phát triển trong bối cảnh mới nói chung; tham gia vào kinh tế đô thị, kinh tế số nói riêng.

Song song với kiến thức chuyên môn, chương trình đào tạo đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng phân tích định lượng, tư duy phản biện và khả năng ứng dụng công nghệ trong kinh tế, giúp người học thích ứng tốt với môi trường làm việc hiện đại.

Sinh viên ngành Kinh tế phát triển và Kinh tế đầu tư của HAU tham gia chương trình Vũ trụ đồng tiền 2025 do VTV tổ chức. Ảnh: NTCC.
Sinh viên ngành Kinh tế phát triển và Kinh tế đầu tư của HAU tham gia chương trình Vũ trụ đồng tiền 2025 do VTV tổ chức. Ảnh: NTCC.

Nền tảng học thuật vững chắc từ đội ngũ giảng viên cùng môi trường học tập năng động

Một trong những yếu tố tạo nên chất lượng đào tạo chính là đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao. Khoa Quản lý Đô thị quy tụ nhiều phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn trong các lĩnh vực kinh tế.

Không chỉ giảng dạy lý thuyết, các giảng viên còn tham gia các đề tài nghiên cứu, hội thảo khoa học và dự án thực tiễn, qua đó mang những kiến thức thực tiễn vào giảng đường, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức một cách sinh động và sát với nhu cầu thị trường.

1775450240637-1730.jpg
Sinh viên ngành Kinh tế trong giờ học với Chuyên gia kinh tế , Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cù Thanh Thuỷ. Ảnh: NTCC.

Cùng với đó, sinh viên các ngành kinh tế tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được học tập trong môi trường năng động, sáng tạo với nhiều hoạt động học thuật và trải nghiệm thực tiễn phong phú.

Người học có cơ hội tham gia các chương trình như cuộc thi Vũ trụ đồng tiền 2025 (MoneyVerse 2025) do VTV tổ chức - một sân chơi mô phỏng thị trường tài chính và chiến lược đầu tư; chương trình “Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với ý tưởng khởi nghiệp; chương trình Business Idea - cuộc thi khởi nghiệp dành cho sinh viên kinh tế toàn trường; các chương trình ngoại khóa như King and Queen Kinh tế, tham quan thực tế, hội thảo talkshow trao đổi với chuyên gia kinh tế, hội thảo khoa học cấp Khoa, cấp trường cũng góp phần hình thành kỹ năng mềm, sự tự tin và khả năng làm việc nhóm vượt trội cho sinh viên.

Đáng chú ý, sinh viên Đào Thị Linh (lớp 22IE - ngành Kinh tế đầu tư) đã vượt qua nhiều đội thi đến từ các trường đại học lớn trên cả nước và xuất sắc đạt danh hiệu Á quân cuộc thi Vũ trụ đồng tiền do VTV tổ chức năm 2025; Nhóm sinh viên Nguyễn Quỳnh Như, Nguyễn Quang Anh (Lớp 24IE – ngành Kinh tế đầu tư). Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của sinh viên mà còn phản ánh hiệu quả của chương trình đào tạo gắn với thực tiễn của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Bên cạnh đó, các hoạt động học thuật có sự tham gia của ông Sergio Dias Figueiredo - Phu quân Đại sứ Vương Quốc Anh, đã mở ra nhiều cơ hội giao lưu quốc tế, giúp sinh viên nâng cao tư duy toàn cầu, kỹ năng giao tiếp và khả năng hội nhập.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trao hoa và Thư cảm ơn tới ông Sergio Dias Figueiredo - Phu quân Đại sứ Vương Quốc Anh trong chương trình Business Idea dành cho sinh viên khối ngành Kinh tế tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: NTCC.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trao hoa và Thư cảm ơn tới ông Sergio Dias Figueiredo - Phu quân Đại sứ Vương Quốc Anh trong chương trình Business Idea dành cho sinh viên khối ngành Kinh tế tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: NTCC.

Số lượng tuyển sinh tăng, mở rộng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh

Với nền tảng đào tạo toàn diện, sinh viên tốt nghiệp các ngành Kinh tế phát triển và Kinh tế đầu tư có nhiều cơ hội việc làm tại các ngân hàng, tổ chức tài chính, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và viện nghiên cứu. Đặc biệt, thành tích của sinh viên không chỉ dừng lại ở sân chơi học thuật mà còn được ghi nhận bởi các tổ chức uy tín.

Dựa trên nhu cầu xã hội và phát triển năng lực của đội ngũ giảng viên, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có kế hoạch tăng quy mô tuyển sinh năm 2026 đối với hai ngành Kinh tế phát triển và Kinh tế đầu tư, qua đó mở rộng đáng kể cơ hội trúng tuyển cho thí sinh trên toàn quốc.

Nhà trường áp dụng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với các tổ hợp môn đa dạng gồm: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, Anh văn); C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý); C02 (Toán, Ngữ văn, Hóa học); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).

Việc đa dạng hóa tổ hợp xét tuyển cùng với chỉ tiêu được mở rộng không chỉ giúp tăng khả năng tiếp cận cho thí sinh mà còn tạo điều kiện để nhiều học sinh có định hướng theo đuổi lĩnh vực kinh tế được học tập trong môi trường đào tạo bài bản, hiện đại và gắn với thực tiễn tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần đào tạo nguồn nhân lực kinh tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Hồng Linh