Ngày 8/3, tại Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2026 với chủ đề “Hiểu đúng mình – chọn đúng nghề - đi đúng hướng” đã thu hút sự tham gia của thí sinh, phụ huynh cũng như các thầy cô giáo đến từ nhiều trường trung học phổ thông ở khu vực phía Nam.
Quy chế tuyển sinh mới ban hành có nhiều thay đổi quan trọng
Phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng đến việc định hướng nghề nghiệp, cũng như những điểm mới trong tuyển sinh đại học năm nay.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho rằng, việc lựa chọn ngành học, trường học hay con đường nghề nghiệp không chỉ là câu hỏi của riêng học sinh mà còn là mối quan tâm chung của gia đình, thầy cô và cả những người đang nỗ lực định hướng giáo dục cho đất nước.
Thế nhưng, theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điều quan trọng nhất không phải là chọn ngành nào cho đúng, mà là chọn con đường phù hợp với bản thân mình.
Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, thành công không chỉ đến từ việc học ngành “hot” hay là vào trường đại học danh tiếng, mà đến từ sự đam mê, kiên trì và tinh thần không ngừng học hỏi.
“Quyết định chọn ngành cần dựa trên năng khiếu, sở trường, đam mê và điều kiện của mỗi học sinh”, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ.
Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện nhiều quy định mới theo Luật Giáo dục Đại học năm 2025, với quy chế tuyển sinh vừa được ban hành có nhiều thay đổi quan trọng.
Những điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh, giảm áp lực trong quy trình xét tuyển, nâng cao chất lượng đầu vào của các cơ sở đào tạo. Dù vậy, những thay đổi này cũng đòi hỏi các thí sinh phải được tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời.
Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp chính là dịp để các em học sinh gặp gỡ, trực tiếp trao đổi với các chuyên gia giáo dục, đại diện đến từ các trường đại học, cao đẳng; từ đó sẽ nhận diện được năng lực bản thân và đưa ra những quyết định đúng đắn cho tương lai.
Những điểm mới của quy chế tuyển sinh đại học năm 2026
Đến tham dự và tư vấn trực tiếp cho các thí sinh, phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin nhiều điểm mới của quy chế tuyển sinh đại học năm 2026.
Theo đó, nguồn tuyển đại học năm nay là các thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp).
Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất. Trong đó, các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.
Điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30 (tương ứng với 10% của thang điểm xét tuyển). Trong đó, điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0-1,5. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích.
Học Logistics không phải là ra làm shipper cao cấp
Trả lời câu hỏi của một thí sinh đặt ra trong phần tư vấn trực tiếp rằng, có lời đồn trên mạng nói học Logistics thì sau này ra làm “shipper cao cấp”, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân – Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã thẳng thắn nói: “Đây là thông tin có phần chưa chính xác”.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, ngành này có tên gọi đầy đủ là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, với mục tiêu cốt lõi là tìm ra cách thức để đưa một sản phẩm đến tay người dùng với mức chi phí thấp nhất.
Bài toán chi phí này vô cùng phức tạp, bao gồm việc vận chuyển bằng phương tiện đường bộ, đường thủy, đường hàng không và cả đường sắt cho đến chi phí lưu kho.
Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân đưa ra ví dụ, như là việc lưu kho bãi, người làm nghề phải tính toán kỹ lưỡng xem nên đặt ở trung tâm để chuyển hàng nhanh nhưng chịu phí thuê đất cao, hay là đặt ở xa để thuê rẻ nhưng giao hàng lại mất thời gian.
Người làm logistics sẽ ngồi trong phòng để tính toán, sử dụng phần mềm để nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu nhất, chứ không phải là chạy ngoài đường để giao hàng. Đây là một ngành học kết hợp giữa quản lý và kỹ thuật, áp dụng rất nhiều lý thuyết tối ưu.
Sinh viên sẽ được học những kỹ thuật từ nhỏ nhất, chẳng hạn như cách xếp hàng trong kho bãi sao cho quá trình lấy ra, đưa vào ít tốn kém chi phí nhất. Nhờ tính chất đa dạng và thú vị này, điểm chuẩn của ngành Logistics trong những năm gần đây luôn ở mức cao, thu hút nhiều bạn trẻ đam mê công nghệ, kinh doanh quản lý và thích lý thuyết tối ưu.