(GDVN) - "Từ thời chúa Nguyễn, triều Nguyễn, đất nước ta đã có cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quyền chiếm hữu thực sự đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa".
(GDVN) - Tiến sĩ Trần Công Trục nhấn mạnh: Các em hoàn toàn yên tâm vì Việt Nam có đầy đủ bằng chứng khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
(GDVN) - Tiến sĩ Trần Công Trục nhấn mạnh: Người dân Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chúng ta yêu nước bằng trái tim nóng và một cái đầu lạnh.
(GDVN) - Tiến sĩ Trần Công Trục khẳng định, thế hệ trẻ, học sinh góp phần tích cực vào đấu tranh không để Trung Quốc thực hiện tham vọng bành trướng bá quyền, nước lớn.
(GDVN) - Không phải Việt Nam sợ mà Việt Nam tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia trên Biển Đông.
(GDVN) - Tiến sĩ Trần Công Trục đã chia sẻ với sinh viên Đại học Hải Phòng hiểu chính xác về chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông.
(GDVN) - Đó là một trong những câu hỏi của sinh viên Trường Đại học Đông Đô đặt tại Hội thảo về chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông.
(GDVN) - Giáo dục về chủ quyền Hoàng Sa chỉ là một nội dung nhỏ trong môn học lịch sử địa phương như hiện nay ở Đà Nẵng là chưa đủ và chưa được quan tâm đúng mức.
(GDVN) - Đường chữ U chỉ là đường đánh dấu các đảo Trung Hoa Dân quốc yêu sách "chủ quyền" ở Biển Đông, không phải đánh dấu vùng nước lịch sử hay các quyền lịch sử.
(GDVN) - Việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động (phi pháp) trên Biển Đông, đã, đang trở thành mối nguy hiểm, đe dọa hòa bình, an ninh trong khu vực và thế giới.
(GDVN) - Nếu chúng ta chỉ say sưa với các tư liệu lịch sử, bao gồm các bản đồ cổ mà quên mất yếu tố pháp lý thì chúng ta sẽ giải thích ra sao về các tài liệu Trung Quốc
(GDVN) - Quan trọng nhất khi đối thoại, đàm phán với Trung Quốc là Việt Nam cần tiếp tục ngọn cờ độc lập tự chủ, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết.
(GDVN) - Cần nhớ rằng, đây là sự xâm phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia đối với quần đảo Trường Sa chứ không còn là xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
(GDVN) - Những tư liệu mà phía Trung Quốc gửi tới Liên hợp quốc là cố ý bóp méo sự thật để biện minh cho hành vi sử dụng vũ lực xâm lược quần đảo Hoàng Sa từ năm 1974.
(GDVN) - Cho rằng không kiện Trung Quốc thì họ sẽ xuống nước ở Biển Đông là không có cơ sở thực tế và hết sức nguy hiểm. Kiện lúc này là thích hợp, đúng lúc, cần thiết.
(GDVN) - Trung Quốc từ xưa đến nay vẫn cứ chủ trương “chủ quyền thuộc Trung Quốc, gác tranh chấp cùng khai thác” và yêu sách chủ quyền 85% diện tích Biển Đông. Quan điểm muốn thỏa thuận hợp tác khai thác chung trước khi phân giới chính là cách Trung Quốc thực hiện ý đồ ấy.
(GDVN) - Chấp nhận “xin phép, báo cáo” TQ khi đi qua không phận quốc tế, điều này có nghĩa là anh mặc nhiên thừa nhận chủ quyền của TQ, đó mới là âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm TQ. Tuy nhiên thủ đoạn này không phải điều gì mới mà họ đã từng dùng nó trong thực tế ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng không thành.
(GDVN) - Những người vẫn còn đang theo đuổi “chủ quyền lịch sử, quan điểm lịch sử và bằng chứng lịch sử” để chỉ trích Việt Nam bán đất cho TQ ở Thác Bản Giốc, Hữu Nghị Quan hay sông Bắc Luân, thử hỏi họ có thể chấp nhận được quan điểm vô lý của một số người Campuchia như Sam Rainsy khi đòi “chủ quyền” đối với đảo Phú Quốc, đảo Thổ Chu, thậm chí là cả Nam Bộ của Việt Nam hay không? Tôi tin là hoàn toàn không.
(GDVN) - Với tư cách là 1 thành viên Công ước, có quyền lợi trực tiếp tại Biển Đông đang bị vi phạm, chúng ta khởi kiện TQ áp dụng và giải thích sai UNCLOS xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của ta ở Biển Đông, điều này không có ảnh hưởng gì đến chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ với các nước, đặc biệt là với TQ.
(GDVN) - Bắc Kinh vẫn không dám manh động, muốn làm gì thì làm mà luôn phải tính toán và thăm dò phản ứng các bên, tất nhiên tham vọng của họ muốn độc chiếm Biển Đông không có gì thay đổi, nhưng điều đó không có nghĩa họ muốn là được. Điều đó chứng tỏ không phải dễ dàng để TQ áp đặt chính trị cường quyền.
(GDVN) - Biển Đông với TQ được ví như bát "cháo nóng" rất ngon, nhưng không thể nuốt chửng một hơi cho thỏa mãn tham vọng, Bắc Kinh đang tìm cách húp dần quanh miệng bát. Nguy cơ TQ sử dụng vũ lực tấn công đánh bật Việt Nam ra khỏi vị trí các điểm đảo ta đang chốt giữ ở Trường Sa hiện nay là khó có thể xảy ra vì nó sẽ đụng đến rất nhiều vấn đề.