Ảnh: Tập Cận Bình chủ lễ cầu mưa thuận gió hòa theo nghi thức Mông Cổ

29/01/2014 13:30
Hồng Thủy
(GDVN) - Ông Bình thực hiện nghi thức "ngũ súc cầu phúc", một tay bưng bát sữa ngựa, một tay đưa ngón trỏ chấm vào bát sữa và búng lên 3 lần.

Hôm qua 27/1 Chủ tịch nước Trung Quốc ông Tập Cận Bình đi thăm khu tự trị Nội Mông và dự khai mạc lễ hội Nayadum, một kỳ đại hội thể dục thể thao mùa đông của người Mông Cổ. 

Trong lễ khai mạc, ông Bình thực hiện nghi thức "ngũ súc cầu phúc", một tay bưng bát sữa ngựa, một tay đưa ngón trỏ chấm vào bát sữa và búng lên 3 lần. Tiếp đó, Tập Cận Bình đi thăm người dân, xem lễ đua ngựa và các hoạt động văn nghệ của người dân địa phương.

Tập Cận Bình thực hiện nghi lễ "ngũ súc cầu phúc" theo phong cách người Mông Cổ.
Tập Cận Bình thực hiện nghi lễ "ngũ súc cầu phúc" theo phong cách người Mông Cổ.
Người đứng đầu nhà nước Trung Quốc nói chuyện với người dân khu tự trị Nội Mông.
Người đứng đầu nhà nước Trung Quốc nói chuyện với người dân khu tự trị Nội Mông.
Thăm hỏi người già một gia đình du mục khu tự trị Nội Mông.
Thăm hỏi người già một gia đình du mục khu tự trị Nội Mông.
Tập Cận Bình vừa đi thăm người dân vừa nghe các quan chức địa phương báo cáo.
Tập Cận Bình vừa đi thăm người dân vừa nghe các quan chức địa phương báo cáo.
Dân khu tự trị Nội Mông cổ đón Tập Cận Bình.
Dân khu tự trị Nội Mông cổ đón Tập Cận Bình.
Màn biểu diễn trong lễ hội truyền thống của người Mông Cổ chào đón nguyên thủ quốc gia.
Màn biểu diễn trong lễ hội truyền thống của người Mông Cổ chào đón nguyên thủ quốc gia.
Ông Bình tham gia lễ khai mạc, xem đua ngựa, xem biểu diễn văn nghệ tại khu tự trị Nội Mông.
Ông Bình tham gia lễ khai mạc, xem đua ngựa, xem biểu diễn văn nghệ tại khu tự trị Nội Mông.
Hồng Thủy