Báo Nga tiết lộ số lượng máy bay thế hệ thứ 4 của Trung Quốc

03/03/2015 08:04
Đông Bình
(GDVN) - Số lượng máy báy chiến đấu Mỹ vượt tổng số của Trung-Nga, trong đó Trung Quốc có trên 1.060 máy bay chiến đấu và đánh chặn.
Máy bay chiến đấu J-11 Trung Quốc
Máy bay chiến đấu J-11 Trung Quốc
Mạng tin tức tổ hợp công nghệ quân sự Nga ngày 2 tháng 3 đưa tin, số lượng máy bay chiến đấu Mỹ đã vượt tổng số của Trung-Nga. Mỹ sở hữu trên 2.200 máy bay chiến đấu, trong khi đó tổng số máy bay chiến đấu của Trung Quốc và Nga chỉ có 1.800 chiếc.

Theo bài viết, Không quân Mỹ sở hữu 222 máy bay chiến đấu F-15C, 22 máy bay chiến đấu F-15D, 219 máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle, 983 máy bay chiến đấu F-16C/D, 186 máy bay chiến đấu F-22A và 47 máy bay chiến đấu F-35A Lightning.

Trong khi đó, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ sở hữu 149 máy bay chiến đấu F-18C/D, Hải quân Mỹ sở hữu 433 máy bay chiến đấu F-18A/B/C/D, 565 máy bay chiến đấu F-18E/F và 4 máy bay chiến đấu F-35C Lightning.

Cuối năm 2014, Công ty Lockheed Martin đã bàn giao 109 máy bay chiến đấu F-35 cho Quân đội Mỹ, Mỹ có thể nhận được 1.700 - 3.000 máy bay chiến đấu loại này. Tổng số này đã vượt xa năng lực sản xuất của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Trung Quốc và Nga.

Năm 2014, máy bay chiến đấu quân dụng Nga không vượt 750 chiếc. Năm 2015, Nga sẽ nhận được 126 máy bay quân dụng mới, trong đó có máy bay ném bom.

Máy bay chiến đấu J-10 Không quân Trung Quốc
Máy bay chiến đấu J-10 Không quân Trung Quốc

Trung Quốc sở hữu trên 1.060 máy bay chiến đấu và máy bay đánh chặn. Cuối năm 2014, Trung Quốc sở hữu gần 1.900 máy bay tác chiến không quân, bao gồm máy bay ném bom và máy bay cường kích, trong đó 600 chiếc thuộc máy bay chiến đấu hiện đại (thế hệ thứ tư).

Trung Quốc sở hữu 253 máy bay chiến đấu J-11, 15 máy bay chiến đấu J-15. Đang sản xuất máy bay chiến đấu tầm xa đa năng J-11BS (đã cải tiến thiết bị điện tử hàng không) (1 máy bay nguyên mẫu và 24 chiếc sản xuất hàng loạt), khái niệm của nó tương tự máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle. Bài viết cho rằng, máy bay chiến đấu J-16 là phiên bản sao chép Su-30MK2 của Nga.

Đông Bình