Báo Nga tiết lộ tiến trình đóng 2 tàu khu trục Gepard-3.9 cho Việt Nam

02/03/2014 09:51
Nguyễn Hường
(GDVN) - Nhà máy đóng tàu Zelenodolsky đang hoàn thành thực hiện hợp đồng xây dựng 4 tàu khu trục Gepard-3.9 cho Hải quân Việt Nam theo Dự án 11.661.

Thông tấn Itar-tass của Nga mới đây đưa tin cho biết, nhà máy đóng tàu Zelenodolsky mang tên Gorky sẽ hoàn thành việc đóng mới để bàn giao cho Hải quân Việt Nam 2 tàu khu trục Gepard-3.9 và hoàn thành hợp đồng đóng 4 tàu loại này cho Hải quân Việt Nam trước năm 2017.

Tàu khu trục Gepard-3.9 theo Dự án 11.661.
Tàu khu trục  Gepard-3.9 theo Dự án 11.661.

"Hiện nay, các tàu khu trục đang trong giai đoạn cuối cùng của chương trình chế tạo, hình thành lớp vỏ và lắp đặt hệ thống hỗ trợ xương sống tàu.

Trong những tháng tới, các tàu sẽ được cài đặt hệ thống thông tin liên lạc, dẫn đường, hệ thống điện tử và các thiết bị khác. Các cuộc thử nghiệm dự kiến ​​sẽ diễn ra vào đầu năm 2017, trong biển Baltic "- một phát ngôn viên của nhà máy đóng tàu cho biết.

Hai tàu khu trục Gepard-3.9 đã được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam trong năm 2010 và 2011 theo hợp đồng đóng mới 4 tàu này được ký kết giữa hai bên trong năm 2006.

Tàu khu trục Gepard-3.9 theo Dự án 11.661.
Tàu khu trục  Gepard-3.9 theo Dự án 11.661.
Tàu khu trục Gepard-3.9 theo Dự án 11.661.
Tàu khu trục  Gepard-3.9 theo Dự án 11.661.
Tàu khu trục Gepard-3.9 theo Dự án 11.661.
Tàu khu trục  Gepard-3.9 theo Dự án 11.661.
Nguyễn Hường