Biển Đông: Tàu chiến TQ mang theo tên lửa vẫn áp sát Philippines

20/05/2012 14:41
Hồng Thủy
(GDVN) - Hôm nay báo giới Philippines loan tin, 5 chiến hạm hiện đại nhất hạm đội Nam Hải vẫn đang "lởn vởn" gần vùng biển Philippines. 5 chiếc tàu chiến kéo theo 48 quả tên lửa này đã kéo sát tới vùng biển Philippines trong những ngày tàu ngầm tấn công USS North Carolina của Mỹ bất ngờ xuất hiện tại cảng Subic gần bãi cạn Scarborough.
Sau hơn một tháng qua, căng thẳng giữa Philippines với Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hôm nay 20/5 cựu Tổng thống Philippines bà Arroyo lần đầu tiên lên tiếng kêu gọi lãnh đạo cấp cao hai nước đối thoại trực tiếp với nhau.

Cựu Tổng thống Philippines Arroyo ngày còn tại chức
Cựu Tổng thống Philippines Arroyo ngày còn tại chức

Trên website quỹ Hòa bình phát triển Arroyo, cựu Tổng thống Philippines cho đăng bài "Trung Quốc, Mỹ, Philippines - giữ lấy thể diện" khuyến cáo đương kim Tổng thống Aquino, ngoài việc đàm phán với Mỹ thông qua kênh ngoại giao, quốc phòng, ông nên cử Phó tổng thống Jejomar Binay trực tiếp đàm phán với Bắc Kinh.

Bà Arroyo nhấn mạnh, Philippines cần nhắc lại với Trung Quốc rằng, Philippines là một láng giềng tốt ở châu Á. Theo cựu Tổng thống nước này, Phó tổng thống Jejomar Birnay từng đại diện cho Philippines qua Bắc Kinh đàm phán nhiều tình huống nước sôi lửa bỏng và đều khá thành công.
Phó tổng thống Philippines Jejomar Binay được bà Arroyo đánh giá cao khả năng thương thảo với Bắc Kinh, đồng thời dự đoán ông nhiều cơ hội trúng cử Tổng thống năm 2016
Phó tổng thống Philippines Jejomar Binay được bà Arroyo đánh giá cao khả năng thương thảo với Bắc Kinh, đồng thời dự đoán ông nhiều cơ hội trúng cử Tổng thống năm 2016

Trong bối cảnh Manila khuyết vị trí Đại sứ tại Bắc Kinh hơn 1 năm qua thì ông Jejomar Binay là ứng viên phù hợp nhất cho nhiệm vụ thương thảo với giới chức Trung Quốc hiện nay.

Bà Arroyo "dự đoán", Phó chủ tịch nước Trung Quốc ông Tập Cận Bình sẽ thay thế ông Hồ Cẩm Đào vào cuối năm nay, trong khi nhiều khả năng cuộc bầu cử Tổng thống Philippines năm 2016 ông Jejomar Binay sẽ trúng cử, hai người đều có thể lấy vấn đề biển Đông làm "hòn đá thử vàng" đối với năng lực lãnh đạo của vị trí nguyên thủ quốc gia trong tương lai.
Khu trục hạm Vũ Hán 169 hạm đội Nam Hải cơ động về hướng Philippines cùng 4 chiến hạm khác bị Nhật Bản phát hiện, chụp lại
Khu trục hạm Vũ Hán 169 hạm đội Nam Hải cơ động về hướng Philippines cùng 4 chiến hạm khác bị Nhật Bản phát hiện, chụp lại

Trong một diễn biến khác có liên quan, cũng trong hôm nay báo giới Philippines loan tin, 5 chiến hạm hiện đại nhất hạm đội Nam Hải vẫn đang "lởn vởn" gần vùng biển Philippines và sẵn sàng chi viện cho lực lượng tàu Ngư chính, Hải giám trên bãi cạn Scarborough nếu xảy ra tình huống bất ngờ.

5 chiếc tàu chiến kéo theo 48 quả tên lửa này đã kéo sát tới vùng biển Philippines trong những ngày tàu ngầm tấn công USS North Carolina của Mỹ bất thình lình nổi lên mặt nước tại cảng Subic gần bãi cạn Scarborough.

Tàu ngầm tấn công USS North Carolina của Mỹ bất thình lình nổi lên mặt nước cảng Subic gần Scarborough
Tàu ngầm tấn công USS North Carolina của Mỹ bất thình lình nổi lên mặt nước cảng Subic gần Scarborough

Động thái này khiến dư luận Bắc Kinh không ngớt đồn đoán, chỉ trích Mỹ "can thiệp vào biển Đông" nhưng họ lờ đi một thực tế, trước đó đã có 5 chiến hạm hiện đại nhất hạm đội Nam Hải đang diễn tập trên biển Đông tại một vị trí không xác định gần Philippines trước khi tàu ngầm Mỹ đến biển Đông.

Đến hôm nay USS North Carolina đã rút khỏi biển Đông, 5 chiến hạm này vẫn đang lượn lờ gần Philippines và bãi Scarborough nơi xảy ra căng thẳng.
Chiến hạm lớp Hamilton số hiệu BRP Gregorio del Pilar (PF-15) hải quân Philippines được giới quân sự Đài Loan cho rằng không phải đối thủ của 5 tàu chiến hạm đội Nam Hải, Trung Quốc
Chiến hạm lớp Hamilton số hiệu BRP Gregorio del Pilar (PF-15) hải quân Philippines được giới quân sự Đài Loan cho rằng không phải đối thủ của 5 tàu chiến hạm đội Nam Hải, Trung Quốc

Giới quan sát quân sự Đài Loan nhận định, chiến hạm lớp Hamilton lượng dãn nước 3200 tấn của hải quân Philippines không phải đối thủ của 5 chiến hạm hạm đội Nam Hải, đặc biệt trong bối cảnh chúng mang theo 48 quả tên lửa C-802/803 nằm áp sát lãnh hải Philippines.

Hồng Thủy