Chiến hào đang được đào giữa bán đảo Crimea với phần còn lại Ukraina

03/03/2014 10:26
Nguyễn Hường
(GDVN) - Hiện có một số chiến hào đã được đào tại khu đất hẹp nằm giữa Crimea và phần còn lại của Ukraina.
Thủ tướng lâm thời Ukraina Arseniy Yatsenyuk hôm 2/3 đã lên tiếng cho rằng: "Chúng tôi đang đứng bên bờ của thảm họa".

Washington Post dẫn lời ông Arseniy Yatsenyuk cho biết, xung đột vũ trang ở Ukraina hoàn toàn có khả năng thành sự thật.

Binh sĩ không phù hiệu đứng cạnh xe tải KAMZ tại Crimea.
Binh sĩ không phù hiệu đứng cạnh xe tải KAMZ tại Crimea. 
Các nhà lãnh đạo Ukraina đã bày tỏ lo ngại rằng Nga đang chờ thời cơ xuất hiện hành động khiêu khích từ phía Kiev để có lý do phù hợp để khởi động hoạt động quân sự vào Crimea, nơi có đa số người Nga sinh sống và một căn cứ hải quân quan trọng của Nga.
Lực lượng vũ trang Ukrain tại Crimea đã đầu hàng chính quyền dân sự thân Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi họ "nên về nhà, không nổ súng".
Washington Post và Guardian cho biết, hiện vẫn chưa rõ ràng chính xác mục tiêu của điện Kremlin ở Ukraine là gì, mặc dù ngày càng những dấu hiệu dường như cho thấy sắp có sự sáp nhập Crimea trở lại Nga.

Hai tờ báo cho biết, hiện có một số chiến hào đã được đào tại khu đất hẹp nằm giữa Crimea và phần còn lại của Ukraina. 

Tại Crimea, các tay súng mặc quân phục không mang phù hiệu được cho là quân đội Nga đang hoạt động, kiểm soát các địa điểm chiến lược mà không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. /.

Nguyễn Hường