Hải quân Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc làm giảm căng thẳng Biển Đông

06/08/2015 07:40
Đông Bình (Tổng hợp)
(GDVN) - Mỹ quan ngại và thúc giục Trung Quốc chấm dứt các hành động có vấn đề ở Biển Đông, hai bên có thể hợp tác làm giảm căng thẳng.

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 6 tháng 8 đưa tin, tại Washington ngày 5 tháng 8 (giờ địa phương), Phó Tư lệnh Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Joseph P. Aucoin cho biết, hy vọng Hải quân Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác làm giảm tình hình căng thẳng Biển Đông.

Joseph P. Aucoin - Phó Tư lệnh Hải quân Mỹ (ngồi giữa)
Joseph P. Aucoin - Phó Tư lệnh Hải quân Mỹ (ngồi giữa)

Cùng ngày, ông Joseph P. Aucoin tham dự Hội thảo sức mạnh Hải quân Mỹ tổ chức ở Trung tâm nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) Mỹ. Khi trả lời phỏng vấn phóng viên Trung Quốc, ông đã đưa ra quan điểm nêu trên.

Ông cho rằng, hai nước Mỹ và Trung Quốc cần hợp tác với các nước khác trong khu vực để giải quyết vấn đề Biển Đông, hy vọng Hải quân Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác làm giảm tình hình căng thẳng ở Biển Đông.

Khi gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 5 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ quan ngại về tình hình Biển Đông, nhưng không can thiệp vào tranh chấp cụ thể, ủng hộ Trung Quốc và các nước đương sự thông qua đàm phán hòa bình để giải quyết tranh chấp Biển Đông.

Tờ "Thời báo New York" ngày 5 tháng 8 cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt "các hành động có vấn đề" ở Biển Đông, tạo cơ hội cho hòa giải ngoại giao. Trung Quốc lấn biển xây đảo ở Biển Đông đang làm trầm trọng hơn tình hình căng thẳng khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Hội nghị an ninh của ASEAN
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Hội nghị an ninh của ASEAN

Ông John Kerry cho biết, quy mô xây đảo nhân tạo và đặc trưng quân sự hoát hoạt động xây đảo (bất hợp pháp) của Trung Quốc khiến Mỹ lo ngại. Nhưng, hai bên đã tiến hành trao đổi hữu nghị và ông John Kerry đã bày tỏ hy vọng làm dịu tình hình căng thẳng Biển Đông.

Theo bài báo, Trung Quốc đã tận dụng đá san hô để xây dựng đảo nhân tạo (bất hợp pháp) ở "khu vực tranh chấp" (Trung Quốc nhảy vào tranh chấp) trên Biển Đông, xây dựng (trái phép) nhà ở, trạm radar, cảng biển và đường băng máy bay, hiện đã xây dựng được đảo nhân tạo trên 2.000 mẫu Anh.

Tờ "Tin tức Trung Quốc" còn cho biết, Phó Tư lệnh Joseph P. Aucoin cùng ngày còn nói về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, cho rằng, những năm gần đây, Hải quân Trung Quốc hoạt động rất tích cực, không ngừng phát triển lớn mạnh, cơ hội chạm mặt giữa hải quân hai nước tăng nhiều, triển khai hợp tác ở rất nhiều khu vực ở châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Joseph P. Aucoin không trả lời câu hỏi về "Hải quân Trung Quốc có gây ra thách thức cho Hải quân Mỹ hay không", nhấn mạnh, hy vọng thông qua hợp tác để hóa giải bất đồng.

Căn cứ vào kế hoạch của Quân đội Mỹ, đến năm 2020, trên 60% tàu chiến của Quân đội Mỹ sẽ triển khai ở khu vực Thái Bình Dương.

Cụm tấn công tàu sân bay Hải quân Mỹ
Cụm tấn công tàu sân bay Hải quân Mỹ

Joseph P. Aucoin cho biết, việc triển khai này không phải nhằm vào Trung Quốc, điều quan trọng là sự phát triển của kinh tế khu vực, Mỹ hy vọng tiếp tục khuyến khích thương mại tự do khu vực, bảo đảm tiến trình thương mại không bị cản trở.

Thiếu tướng Mathias W. Winter, Cục trưởng Cục nghiên cứu Hải quân Mỹ cũng tham dự hội thảo này, cho biết, Hải quân Mỹ đang thúc đẩy ngoại giao khoa học công nghệ, nhà khoa học Hải quân Mỹ đang triển khai hợp tác với nhà khoa học của Đại học Trung Quốc, tăng cường hiểu biết giữa hai bên, quân đội hai nước sẽ tiếp tục triển khai hợp tác ở các khu vực. 

Đông Bình (Tổng hợp)