Theo đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc mới đây đã chấp thuận yêu cầu của Hải quân mua mới 20 chiếc trực thăng tuần tra biển để thay thế cho 16 chiếc P-3C Orions của Lockheed Martin đã quá cũ.
P-3C Orions của Lockheed Martin |
Dự kiến, Hàn Quốc có thể mua trực thăng tuần tra trên biển mới của nước ngoài với khoản ngân sách ước tính 1 nghìn tỷ won (889 triệu USD).
Các ứng cử viên tiềm năng cho kế hoạch này là C-295 MPA của Airbus, P-8 Poseidon của Boeing, SC-130J Sea Hercules của Lockheed Martin.
Hải quân Mỹ cũng đã nhận được chiếc P-8 Poseidon thứ 7 của Boeing trong kế hoạch thay thế những chiếc P-3C đã lỗi thời.
Được triển khai từ năm 1995, những chiếc máy bay tuần tra trên biển của Hàn Quốc có khả năng tiến hành các hoạt động khác nhau trong tác chiến chống tàu ngầm và chiến hạm. Nó được trang bị tên lửa không đối đất Harpoon Block II và hệ thống thông tin chiến thuật tương thích với chiến đấu cơ KF-16.
Quyết định mua mới máy bay tuần tra của Seoul được thực hiện nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và chiến đấu cho khu vực ven biển đang đối mặt với những mối đe dọa ngày càng tăng từ đội tàu ngầm lớn và hệ thống pháo binh mạnh mẽ của Triều Tiên ở biên giới biển.
- Lý Hiển Long: Không kiềm chế ở Biển Đông, TQ sẽ mất danh dự và địa vị
- Trung Quốc muốn loại Mỹ khỏi Biển Đông, Ấn Độ thẳng thừng từ chối
- Nhân Dân nhật báo: Trung Quốc đã khống chế (phi pháp) Bãi Cỏ Mây
- Trung Quốc leo thang có nguy cơ xung đột với các nước láng giềng
- Trung Quốc và Philippines tranh giành trái phép Bãi Cỏ Mây, Trường Sa
- Hệ thống cảnh báo tên lửa của Nga đã "nhìn thấy" tên lửa Triều Tiên
- Biển Đông: Hồng Lỗi nhận xằng chủ quyền, Philippines cố thủ trái phép
- Pakistan tắt sóng di động, phái 6 chiến đấu cơ đón Lý Khắc Cường
- Đài Loan: Khó tuyển quân đồn trú (trái phép) Ba Bình, Trường Sa
- Tổng thống Assad có thể lật ngược thế cờ, chiếm lại miền nam Syria?
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)