Điểm chuẩn vào trường chuyên ở Phú Thọ có sự chênh lệch lớn, lãnh đạo trường chia sẻ

26/06/2026 06:36
Mạnh Đoàn
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Cùng sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên năm 2026 của Sở GD&ĐT Phú Thọ nhưng điểm chuẩn giữa các trường trung học phổ thông chuyên, lớp chuyên có sự chênh lệch khá lớn, có lớp lấy trên 45 điểm, trong khi có lớp chỉ hơn 25 điểm. 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông năm học 2026-2027, tỉnh Phú Thọ có 138 trường trung học phổ thông tuyển sinh, trong đó là 3 trường trung học phổ thông Chuyên. Thí sinh dự thi làm đề thi chung của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 22/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên. Theo đó, điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên của Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc và Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương đều trên 40 điểm, trong khi đó Trường Trung học phổ thông Chuyên Hoàng Văn Thụ lấy mức điểm chuẩn một số lớp chuyên dao động từ 25 đến 28 điểm: Lớp chuyên Lịch sử: 25,25 điểm - Lớp chuyên Sinh học: 27,25 - Lớp chuyên Toán: 27,5 (năm 2025, nhà trường lấy 40 điểm).

trung-tuyen-vao-truong-chuyen-phu-tho.png
Điểm trúng tuyển vào lớp 10 Trường trung học phổ thông Chuyên năm học 2026-2027 tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ

Lãnh đạo Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc nhận định thí sinh dự thi vào trường có năng lực tốt

Để hiểu thêm về mức điểm chuẩn có sự chênh lệch nêu trên, phóng viên đã có trao đổi với thầy Phan Dương Cẩn - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc, và thầy Bùi Văn Đường - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Hoàng Văn Thụ.

Theo thầy Phan Dương Cẩn - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc, năm nay số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên của nhà trường đạt 1.502 đăng ký/525 chỉ tiêu tuyển sinh. Số lượng thí sinh dự thi nêu trên cũng tương đương so với những năm trước.

"Năm nay, có một số thí sinh ở tỉnh Phú Thọ cũ đến dự thi tại nhà trường", thầy Cẩn chia sẻ.

Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với mức điểm chuẩn các lớp năm nay đã tăng từ 5 đến 8 điểm so với năm trước, đơn cử như lớp chuyên Toán tăng 5 điểm, lớp chuyên Hóa tăng 7 điểm, lớp chuyên Lý tăng 8 điểm. Mức điểm chuẩn tăng, phản ánh mặt bằng thí sinh dự thi năm nay có chất lượng tốt hơn.

"Đề thi năm nay có sự phân hóa đảm bảo phù hợp với năng lực của học sinh trên địa bàn tỉnh", thầy Cẩn nhận định.

diem-chuan-thi-vao-10-tinh-phu-tho2.jpg
Điểm trúng tuyển của một số thí sinh "top" vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc năm học 2026-2027. Ảnh: FB nhà trường

Với mức điểm chuẩn ở "top" đầu trong 3 trường trung học phổ thông chuyên, năm nay nhà trường có thủ khoa đạt 56/60 điểm và một số học sinh khác điểm chuẩn cũng trên 50 điểm. Trong đó, nhiều thí sinh trúng tuyển đến từ các trường trung học cơ sở như Liên Bảo, Lý Tự Trọng, Vĩnh Tường...

Những năm qua, Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc luôn nằm trong "top" những trường có thành tích cao trong giảng dạy, học tập. Nhà trường có học sinh tham gia và đạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn như Toán, Lý, Hóa, Sinh, cũng như các kỳ thi nghiên cứu khoa học. Tỷ lệ học sinh lớp 12 đỗ đại học của nhà trường luôn đạt 100%, có những học sinh trúng tuyển vào các lớp cử nhân tài năng, lớp chất lượng cao của trường đại học top trong nước. Năm học 2025-2026, nhà trường có 128 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và kết quả có 118 học sinh đạt giải, đứng thứ 2 toàn quốc.

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc nhận định, yếu tố quan trọng hàng đầu để nhà trường đạt được nhiều thành tích, không thể không nhắc đến việc tuyển thí sinh có học lực tốt. Tiếp đó là đội ngũ giáo viên của nhà trường cũng phải giỏi chuyên môn, nhiệt huyết để "truyền lửa" cho học sinh và để có được đội ngũ này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có những chính sách thu hút giáo viên giỏi về giảng dạy tại trường.

"Để xây dựng được thương hiệu cho nhà trường, cần phải có cơ chế chính sách dành cho học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất từ đó khơi thông nguồn lực để phát triển hoạt động đào tạo. Tiếp đó là yếu tố về con người, phải có học sinh học lực tốt và giáo viên giỏi", thầy Phan Dương Cẩn nói.

Hiệu trưởng Trung học phổ thông Chuyên Hoàng Văn Thụ lý giải điểm chuẩn ở mức thấp

Chia sẻ lý do về điểm chuẩn một số lớp chuyên năm học 2026-2027, thầy Bùi Văn Đường - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Hoàng Văn Thụ cho biết, năm nay chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường là 525 và số lượng thí sinh nộp hồ sơ vào nhà trường là 860.

thpt-chuyen-hoang-van-thu-2025.jpg
Điểm trúng tuyển vào Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ năm 2025. Ảnh: Website nhà trường

Nếu so sánh điểm chuẩn của năm nay so với năm trước sẽ không cùng hệ quy chiếu. Theo đó, những năm trước, nhà trường thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình cũ nên nội dung đề thi có tính chất khác, điểm liệt môn chuyên là dưới 6 điểm, thí sinh được cộng điểm ưu tiên. Tuy nhiên, khi sáp nhập vào tỉnh Phú Thọ, bỏ điểm ưu tiên, điểm liệt môn chuyên là dưới 3, vì vậy nội dung đề thi sẽ khó hơn khiến điểm thi của thí sinh bị giảm.

"Khi sáp nhập 3 tỉnh thành tỉnh Phú Thọ, bộ phận ra đề thi phải đảm bảo hài hòa năng lực học sinh của 3 tỉnh nhưng vẫn phải lựa chọn được học sinh giỏi.

Năm nay, thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng vào một lớp chuyên, không được đăng ký nhiều nguyện vọng như năm ngoái. Đồng thời, các em dự thi vào lớp chuyên Nga, Pháp, Trung thi đầu vào bằng môn Toán nhưng năm nay thí sinh còn có thể lựa chọn làm bài thi môn Tiếng Anh (thi chung đề với đề chuyên Tiếng Anh)", thầy Đường chia sẻ thêm lí do khiến điểm chuẩn vào trường ở mức thấp.

Theo thầy Đường, với mức điểm chuẩn thấp của năm nay cũng chưa thể đánh giá được chất lượng học sinh, mà phải trải qua quá trình học tập và đầu ra của học sinh mới có sự đánh giá khách quan.

Năm nay, số lượng thí sinh ở tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc cũ cũng đến dự thi tại nhà trường. Số lượng thí sinh đăng ký ở ký túc xá của trường cũng tăng lên. Ký túc xá của nhà trường hiện đủ phục vụ cho 180 học sinh của 3 khối lớp. Nếu số lượng thí sinh đăng ký ở ký túc xá vượt quy mô, nhà trường sẽ hỗ trợ cho học sinh chỗ trọ.

"Dựa trên thông tin thí sinh đăng ký ở ký túc xá, nhà trường sẽ ưu tiên cho học sinh thuộc diện hoàn cảnh khó khăn hoặc ở khu vực khó khăn", thầy Đường cho biết.

Mạnh Đoàn